Phát huy quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

Nhận lời mời của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Cuba.
Tiết mục biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tựa đề: “Việt Nam-Cuba những dấu ấn lịch sử”, tháng 4/2023. Ảnh: TTXVN
Tiết mục biểu diễn tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tựa đề: “Việt Nam-Cuba những dấu ấn lịch sử”, tháng 4/2023. Ảnh: TTXVN

Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi được bầu làm người đứng đầu Đảng và Nhà nước. Điều này thể hiện sự coi trọng cao độ của Đảng, Nhà nước và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với Cuba và quan hệ Việt Nam-Cuba.

Quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba là di sản quý báu, được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước hết sức coi trọng. Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 2/12/1960. Cuba luôn là biểu tượng và đi đầu trong phong trào nhân dân thế giới đoàn kết, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam. Cuba luôn kề vai, sát cánh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của Việt Nam.

Đáp lại sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Cuba, Việt Nam hỗ trợ, chia sẻ nhiều kinh nghiệm góp phần giúp Cuba vượt qua những thời điểm khó khăn, sản xuất lương thực, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập với thế giới. Lãnh đạo hai nước nhiều lần nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Cuba là biểu tượng của thời đại.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh quan hệ đoàn kết truyền thống,

hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước những năm gần đây tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy và phát triển trong nhiều lĩnh vực. Quan hệ gắn bó, tin cậy giữa hai nước tiếp tục được củng cố thông qua duy trì tiếp xúc song phương, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp.

Quan hệ giữa hai Đảng đi vào chiều sâu, giữ vai trò nền tảng chính trị, định hướng phát triển quan hệ hai nước. Hai bên triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, như Hội thảo Lý luận giữa hai Đảng, Ủy ban liên Chính phủ, Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Quốc phòng.

Lãnh đạo hai nước nhất trí kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống, quyết tâm đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Cuba sang giai đoạn phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, trong đó tập trung nâng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư từng bước lên ngang tầm với quan hệ chính trị tốt đẹp. Việt Nam hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ hai của Cuba tại châu Á và châu Đại Dương.

Cuba khẳng định sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực ưu tiên của Cuba, như sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, phân bón và năng lượng tái tạo. Cuba cũng khuyến khích hợp tác giữa các địa phương hai nước nhằm góp phần giúp các địa phương của Cuba thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác sản xuất và tự chủ lương thực. Doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm hơn đến thị trường Cuba trong các lĩnh vực, như điện mặt trời, dược phẩm, công nghiệp sinh học...

Với những ưu đãi thuế quan, Hiệp định thương mại Việt Nam-Cuba là cơ sở pháp lý quan trọng để doanh nghiệp hai bên thúc đẩy hợp tác, nâng cao kim ngạch thương mại song phương.

Hợp tác quốc phòng được xem là trụ cột trong quan hệ hai nước. Theo đó, hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ, thúc đẩy triển khai hiệu quả các văn bản, thỏa thuận đã ký. Về hợp tác nông nghiệp, các dự án hỗ trợ kỹ thuật trong nhiều năm qua phần nào giúp Cuba bảo đảm nhu cầu lương thực trong nước. Hai bên tiếp tục nghiên cứu và triển khai các dự án nông nghiệp, thủy sản.

Trong hợp tác đa phương, Việt Nam và Cuba tích cực hỗ trợ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế, nhất là Liên hợp quốc. Cuba đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Việt Nam ủng hộ Cuba ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2021-2023.

Nhằm triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với Cuba. Chúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thành công tốt đẹp, góp phần tiếp tục củng cố tình đoàn kết, thủy chung, trước sau như một của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba, đồng thời tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Đảng, hai nước.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.