Không ngừng vun đắp tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba

Dù cách xa nửa vòng Trái đất, Việt Nam và Cuba luôn kề vai, sát cánh trong công cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mỗi nước. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1960 đến nay, Việt Nam và Cuba không ngừng gìn giữ, vun đắp và phát huy mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, trong sáng, mẫu mực và hiếm có trong quan hệ quốc tế.
Chương trình giao lưu văn hóa giữa thanh niên Việt Nam và Cuba. (Ảnh THANH THỂ)
Chương trình giao lưu văn hóa giữa thanh niên Việt Nam và Cuba. (Ảnh THANH THỂ)

Tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Đảng, Nhà nước Việt Nam hết sức coi trọng mối quan hệ đặc biệt, vừa là đồng chí, vừa là anh em với Cuba; mong muốn tiếp tục phát triển mối quan hệ giữa hai nước.

Đảng, Nhà nước Cuba cũng khẳng định luôn đồng hành với Việt Nam trong mọi hoàn cảnh. Theo Đại sứ Cuba tại Việt Nam Orlando Nicolas Hernandez Guillen, trong nỗ lực vươn lên của Cuba những năm qua luôn có sự đồng hành và ủng hộ, cả về vật chất và tinh thần của Việt Nam. Những tình cảm và sự giúp đỡ của Việt Nam luôn in sâu trong trái tim mỗi người dân Cuba.

Năm 2023 đã đánh dấu những cột mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba. Nhiều hoạt động được tổ chức ở cả hai nước trong năm qua để kỷ niệm các sự kiện mang ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ của Cuba đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của Việt Nam, cũng như tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước.

Tháng 9/1973, lãnh tụ Fidel Castro lần đầu thăm Việt Nam và tới vùng giải phóng miền nam Việt Nam. Chuyến thăm thể hiện sự gắn kết giữa hai dân tộc trong suốt chiều dài lịch sử với câu nói bất hủ "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình!" của lãnh tụ Fidel Castro. Lễ kỷ niệm tròn 50 năm sự kiện này diễn ra tại tỉnh Quảng Trị với sự có mặt của lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục thể hiện sự coi trọng của cả hai bên đối với mối quan hệ Việt Nam-Cuba.

Sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Cuba dành cho Việt Nam cũng được nêu bật tại chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 60 năm thành lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền nam Việt Nam và 50 năm ngày lãnh tụ Fidel Castro thăm Việt Nam và vùng mới giải phóng ở Quảng Trị diễn ra tại thành phố Santiago de Cuba. Ủy ban Cuba đoàn kết với miền nam Việt Nam, tiền thân của Hội Hữu nghị Cuba-Việt Nam, được thành lập ngày 25/9/1963. Ủy ban đã tổ chức nhiều hoạt động thể hiện tình đoàn kết với Việt Nam thông qua các phong trào quần chúng trên khắp Hòn đảo Tự do, cũng như tại các diễn đàn quốc tế.

Ngày 1/1/2024 đánh dấu kỷ niệm 65 năm chiến thắng của cách mạng Cuba và Quốc khánh nước Cộng hòa Cuba. Cùng chung vui với nhân dân của Cuba, Việt Nam cũng tổ chức các hoạt động kỷ niệm dấu mốc này. Thành phố Cần Thơ là một trong những địa phương tích cực triển khai hợp tác nhằm củng cố và tăng cường quan hệ với các địa phương của Cuba.

Nhân dịp này, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị và Hội Hữu nghị Việt Nam-Cuba thành phố Cần Thơ phối hợp Tổng Lãnh sự quán Cuba tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt, trưng bày tranh, ảnh về những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước. Các hoạt động như vậy chính là cầu nối để nhân dân hai nước thúc đẩy giao lưu, hợp tác, qua đó tiếp tục vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước.

Truyền lửa tình yêu đối với mối quan hệ Việt Nam-Cuba đến thế hệ trẻ luôn là điều được hai nước chú trọng. Các cuộc thi vẽ tranh "Em yêu đất nước Cuba", "Thiếu nhi Việt Nam-Cuba thắm tình đoàn kết"… được tổ chức những năm qua thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu nhi Việt Nam.

Nhân dịp tham gia Liên hoan Thanh niên Thế giới 2024 tại thành phố Sochi của Nga đầu năm nay, đại diện các đoàn đại biểu Việt Nam và Cuba có cuộc gặp gỡ và tổ chức chương trình giao lưu văn hóa. Hai bên đều nhấn mạnh trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc tiếp tục củng cố tình hữu nghị giữa hai nước.

Nêu cao tinh thần đoàn kết giữa hai nước, đại diện đoàn Cuba khẳng định, không thể nói về lịch sử Cuba mà không nhắc đến vai trò, đóng góp của Việt Nam và ngược lại. Đoàn Việt Nam đề nghị thanh niên hai nước tận dụng mọi cơ hội, thời điểm để thúc đẩy giao lưu nhằm hiểu rõ hơn về truyền thống cách mạng, văn hóa và con người mỗi nước, đồng thời tiếp tục chia sẻ và quan tâm lẫn nhau.

Năm 2025 sẽ ghi dấu mốc 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Để kỷ niệm mốc son này, hai bên đang tích cực trao đổi, phối hợp chặt chẽ nhằm xây dựng kế hoạch tổ chức những sự kiện trang trọng, ý nghĩa, phong phú, phản ánh được bề dày lịch sử và sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam-Cuba.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.