Phát huy hiệu quả các mô hình phòng cháy, chữa cháy ở Đăk Hà

Thời gian qua phong trào toàn dân phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi được triển khai hiệu quả với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao kiến thức cho nhân dân trong công tác này.

Hướng dẫn kiến thức phòng chống cháy nổ, sử dụng phương tiện chữa cháy tổ liên gia. (Ảnh HOÀNG PHÚC THẮNG)
Hướng dẫn kiến thức phòng chống cháy nổ, sử dụng phương tiện chữa cháy tổ liên gia. (Ảnh HOÀNG PHÚC THẮNG)

Nhiều mô hình PCCC ở khu dân cư được thành lập, duy trì đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần hạn chế số vụ cháy, nổ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đến nay, xã Đăk Hà đã triển khai các mô hình như: Nhà tôi có bình chữa cháy, Tổ liên gia an toàn về PCCC... Tham gia mô hình, các hộ gia đình được tập huấn, hướng dẫn kiến thức phòng chống cháy nổ, kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ hiệu quả. Qua đánh giá các mô hình PCCC ở khu dân cư được người dân trên địa bàn đồng tình, ủng hộ cao, qua đó từng bước thay đổi nhận thức, xem đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi người, mọi nhà.

Xã Đăk Hà tăng cường tuyên truyền, vận động 100% số hộ gia đình trang bị bình chữa cháy, dụng cụ, phương tiện thoát nạn; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình an toàn PCCC hiệu quả. Công an xã tổ chức tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng, trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh-trật tự tại cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Số ca mắc bệnh sởi ở Lâm Đồng tăng đột biến

Theo thống kê của ngành y tế, trong 10 tháng của năm 2025, toàn tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận 3.947 ca mắc sởi, tăng 3.768 ca, gấp hơn 22 lần so với cùng kỳ năm 2024 (179 ca). Trong đó, khu vực Phan Thiết ghi nhận số ca mắc sởi cao nhất tỉnh với 381 ca, tiếp đến là khu vực Đà Lạt với 380 ca. Đặc khu Phú Quý là địa phương có số ca mắc sởi thấp nhất với 1 trường hợp.

Đến nay, dù chưa ghi nhận trường hợp tử vong nhưng trước sự gia tăng đột biến số ca mắc sởi, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, tập trung giám sát, phát hiện sớm và xử lý ổ dịch trong vòng 48 giờ; cách ly ca bệnh, khử khuẩn môi trường và theo dõi người tiếp xúc. Đồng thời, đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức phòng bệnh trong cộng đồng. Tổ chức tiêm chủng, tiêm vét và tiêm bổ sung để bảo đảm trẻ em tiêm đủ 2 mũi vắc-xin sởi. Tổ chức tập huấn và tăng cường phối hợp với trường học, cộng đồng, các ban, ngành liên quan nhằm kiểm soát dịch hiệu quả…

Khởi công dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc vào tháng 12/2025

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 cùng các sở, ngành liên quan về tiến độ lựa chọn nhà đầu tư cho dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc. Đồng thời, thúc đẩy khởi công dự án vào ngày 19/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc có tổng chiều dài gần 66 km, trong đó có 11 km qua Đồng Nai và còn lại thuộc địa bàn Lâm Đồng; điểm đầu kết nối cao tốc Dầu Giây-Tân Phú và điểm cuối tại nút giao với đường Nguyễn Văn Cừ, phường 1 Bảo Lộc, Lâm Đồng. Tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ hơn 18.000 tỷ đồng, trong đó vốn Nhà nước tham gia là 6.500 tỷ đồng. Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 đang tổ chức rà soát, thực hiện các bước để thông báo mời thầu và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. Dự kiến phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 3/12, hoàn thành giải phóng mặt bằng khu vực khởi công trước ngày 30/11. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, hoàn tất thủ tục mời thầu bảo đảm đúng quy định; phát động đợt thi đua giải phóng mặt bằng cho tuyến cao tốc này, bàn giao kịp thời mặt bằng cho đơn vị trúng thầu.

untitled-6.jpg
Xây dựng khu tái định cư xã Đạ Huoai phục vụ dự án cao tốc Tân Phú-Bảo Lộc. ( Ảnh MAI VĂN BẢO)

Người dân Gia Lai chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ

Trước thiệt hại nặng nề do bão số 10 (Bualoi) gây ra tại các tỉnh miền bắc và Bắc Trung Bộ, người dân phía tây tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cùng nhau quyên góp hàng hóa, nhu yếu phẩm để hỗ trợ đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn. Cơ sở Vận tải Thành Tâm đã mở hai điểm tiếp nhận tại số 126 Lý Nam Đế (phường Hội Phú) và Bãi đậu xe đường Nguyễn Thiện Thuật (phường Diên Hồng). Ngoài ra, cơ sở Vận tải Hùng Cường cũng phối hợp mở thêm điểm tiếp nhận bên cạnh Nhà thờ Thánh Tâm.

Chỉ trong 3 ngày, các điểm tiếp nhận đã thu nhận hơn 10 tấn hàng hóa gồm mì tôm, gạo, nước uống, quần áo, chăn màn và các nhu yếu phẩm cần thiết. Các tình nguyện viên đã phân loại, đóng gói và sắp xếp lên xe để sẵn sàng cho chuyến đi. Dự kiến, chuyến xe đầu tiên gồm 2 xe tải khoảng 30 tấn hàng và 1 xe bán tải sẽ xuất phát ngày 10/10, hướng đến các tỉnh Hà Tĩnh và Thanh Hóa.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tiếp tục mở thêm các điểm tiếp nhận tại các địa phương khác trong tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia ủng hộ. Thời gian vận động cho chuyến hàng thứ nhất kéo dài đến ngày 10/10; chuyến hàng thứ hai từ ngày 11 đến 20/10.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh chương trình gặp gỡ, giao thương, kết nối, hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Tăng cường hợp tác nâng cao chuỗi cung ứng và giá trị ngành hàng sầu riêng xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Chương trình gặp gỡ, giao thương, kết nối, hợp tác chuỗi cung ứng sầu riêng Việt Nam-Trung Quốc, tỉnh Đắk Lắk năm 2026, không chỉ là hoạt động kết nối tăng cường xuất khẩu sầu riêng sang thị trường Trung Quốc mà còn mở ra hướng hợp tác lâu dài nâng cao chuỗi cung ứng và giá trị ngành hàng xuyên biên giới.

Quang cảnh buổi lễ khánh thành và bàn giao công trình “Nhà Đại đoàn kết” tặng gia đình ông Trương Hữu Lương. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Khánh thành và bàn giao “Nhà Đại đoàn kết” tặng hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã biên giới tỉnh Đắk Lắk

Ngày 19/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và cấp ủy, chính quyền địa phương, Đồn Biên phòng Ia Rvê tổ chức lễ khánh thành và bàn giao công trình “Nhà Đại đoàn kết” tặng gia đình ông Trương Hữu Lương, trú tại thôn 2, xã biên giới Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk.

Sau nhiều tháng thi công nhưng đến thời điểm này, giá trị khối lượng thực hiện lũy kế dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất chỉ đạt 19,4% giá trị hợp đồng.

Quảng Ngãi: Yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường giao thông ở Khu kinh tế Dung Quất

Sau hơn 8 tháng khởi công, đến nay, tiến độ thi công dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) vẫn rất chậm, chưa đáp ứng kế hoạch đề ra. Trước thực trạng trên, chủ đầu tư đã nhiều lần phát văn bản phê bình, yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Gia Lai hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn ESG phù hợp thực tiễn địa phương. Trong ảnh: Becamex VSIP Bình Định cam kết xây dựng hạ tầng xanh, hình thành nền tảng ESG dùng chung.

Chuyển mình vì mục tiêu tăng trưởng hai con số

Đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10,2% trong năm 2026, tỉnh Gia Lai đang đổi mới phương thức điều hành, khơi thông các nguồn lực, tạo động lực phát triển. Cùng với đổi mới quản trị, đẩy mạnh số hóa, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tỉnh đang chuyển mạnh từ quyết tâm sang hành động cụ thể để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng.

Khách mời chiêm ngưỡng các tác phẩm tại triển lãm nhiếp ảnh. (Ảnh: VŨ TÂN)

Khai mạc triển lãm “Khánh Hòa-Hải trình Tứ Vịnh”

Chiều 18/8, tại Nha Trang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc triển lãm nhiếp ảnh “Khánh Hòa-Hải trình Tứ Vịnh”, giới thiệu vẻ đẹp của bốn vịnh Nha Trang, Cam Ranh, Vân Phong và Vĩnh Hy, nhằm góp phần định hình thương hiệu, bản sắc và vị thế mới của Khánh Hòa trên bản đồ du lịch biển quốc tế.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K51 bao bọc hài cốt liệt sĩ để đưa về nơi bảo quản, thờ cúng. (Ảnh: Quốc Khánh)

Đi rừng tìm mật ong thấy ụ đá giúp quy tập được hài cốt liệt sĩ

Trong một chuyến đi rừng kiếm mật ong và hái quả rừng, hai bố con ông Phan Văn Thắng phát hiện mấy ụ đá được xếp ngay ngắn trong khu vực rừng sâu của núi Hòn Ông nghi ngờ là mộ liệt sĩ. Ông đã kể lại sự việc và cùng cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã và Đội K51 tiến hành khảo sát và quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ.

Phiên livestream quảng bá và bán sầu riêng của Ủy ban nhân dân xã Krông Pắc. (Ảnh: CTV)

Đắk Lắk: Hoạt động livestream có hơn 5.570 đơn hàng chốt mua hơn 27,8 tấn sầu riêng

Trong 3 ngày đầu diễn ra Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, các địa phương trong tỉnh và phiên chợ online tại Khu trưng bày sản phẩm đã tổ chức 8 phiên livestream, thu hút hơn 2 triệu lượt xem. Qua các phiên livestream đã có hơn 5.570 đơn hàng đã được chốt, tiêu thụ hơn 27,8 tấn sầu riêng, với doanh thu hơn 2,835 tỷ đồng.

Đại diện dự án cảng Liên Chiểu giới thiệu khái quát dự án đến các nhà đầu tư. (Ảnh: Công Vinh)

Định hình lợi thế cạnh tranh cảng Liên Chiểu

Trong bối cảnh Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics và cửa ngõ thương mại quốc tế của khu vực, dự án cảng Liên Chiểu đóng vai trò là mắt xích chiến lược để tăng cường năng lực vận tải xuyên biên giới theo hướng từ lục địa ra biển. Song, cảng Liên Chiểu cần có cách định nghĩa mới để phát huy tiềm năng và lợi thế.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu. (Ảnh: Công Vinh)

Đà Nẵng và thành phố Daegu thúc đẩy chuyển giao công nghệ, kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Sáng 18/8, trong khuôn khổ Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng-SURF 2026 đã diễn ra Lễ ra mắt Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu (Hàn Quốc) tại Đà Nẵng. Đây là hoạt động hợp tác quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo thành phố.

Lãnh đạo xã Ia Rvê tặng giấy khen các tập thể, cá nhân tiêu biểu. (Ảnh: Trung Hải).

“Thế trận lòng dân” nở hoa nơi biên cương Ia Rvê

Khi lòng dân đồng thuận nơi biên giới, “thế trận lòng dân” sẽ tiếp tục nở hoa, giữ vững bình yên và xây dựng biên cương ngày càng phát triển. Sự đoàn kết, tin tưởng của nhân dân chính là gốc rễ vững chắc nhất để chính quyền và các lực lượng chung tay bảo vệ vẹn toàn chủ quyền lãnh thổ và kiến thiết cuộc sống ấm no, giàu đẹp...

Một thôn đặc biệt khó khăn ở xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Đắk Lắk có 449 thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an sinh xã hội tại các khu vực khó khăn, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định phê duyệt danh sách thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030 sau sắp xếp.