Phát huy giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập để xây dựng Việt Nam giàu mạnh, văn minh

Sáng 27/8, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Tuyên ngôn Độc lập - Văn kiện lịch sử mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam”.

Quang cảnh hội thảo khoa học “Tuyên ngôn Độc lập - Văn kiện lịch sử mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam”.
Quang cảnh hội thảo khoa học “Tuyên ngôn Độc lập - Văn kiện lịch sử mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam”.

Hội thảo là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Các đồng chí: Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Hoàng Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì hội thảo; cùng sự tham gia của đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học.

gen-h-282-6258.jpg
Đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 là bản hùng ca mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam - Kỷ nguyên của độc lập, tự do và hạnh phúc, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam; là mốc son trong lịch sử đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc vì những giá trị thiêng liêng của nhân loại là độc lập, tự do, hạnh phúc.

gen-h-284.jpg
Đại biểu tham luận tại hội thảo

Theo Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi, Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 là sự kế thừa, phát huy và nâng lên một tầm cao mới truyền thống hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước kiên cường, bất khuất của nhân dân ta, là đỉnh cao của sức sáng tạo, trí tuệ và nguồn lực vô song của dân tộc Việt Nam văn hiến, anh hùng.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám minh chứng cho con đường cứu nước theo hệ tư tưởng Mác-Lênin đã lần đầu tiên thành công ở một nước thuộc địa, và cũng chứng minh cách mạng giải phóng dân tộc có thể chủ động giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc, tác động tích cực đến cách mạng chính quốc. Đồng thời, khẳng định thực tiễn đúng đắn con đường cách mạng Việt Nam mà Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam đã xác định, chứng minh thành công đường lối kết hợp chặt chẽ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

gen-h-283.jpg
Đại biểu tham luận tại hội thảo

Từ nhiều góc độ, luận cứ khoa học, hội thảo tập trung phân tích, làm sáng tỏ thêm những vấn đề có giá trị to lớn về tư tưởng, lý luận và thực tiễn của Văn kiện lịch sử mở đầu kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam, làm rõ sự kế thừa và phát huy ý chí, quyết tâm bảo vệ vững chắc quyền độc lập, tự do vừa giành được qua các cuộc đấu tranh và làm thất bại các cuộc chiến tranh xâm lược của các thế lực có tiềm lực quân sự hiện đại hơn Việt Nam rất nhiều lần.

Hội thảo thống nhất đánh giá, Tuyên ngôn Độc lập là kết tinh một sự kiện tiêu biểu về mối quan hệ qua lại giữa cách mạng các nước, dân tộc, là điển hình của sự kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Ảnh hưởng của những sự kiện chính trị trọng đại này là vô cùng to lớn trong diễn trình lịch sử dân tộc, cũng như đối với phong trào cách mạng thế giới.

Đây là cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo, cuộc cách mạng đầu tiên thành công lật đổ chính quyền thuộc địa, kết thúc thời kỳ thực dân, mở ra thời đại phi thực dân hóa.

Hội thảo khẳng định, Tuyên ngôn Độc lập là ngọn đuốc soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay và mai sau. Minh chứng suốt 80 năm qua, phát huy tinh thần bất diệt của bản Tuyên ngôn Độc lập, dưới ngọn cờ độc lập và tự do, cách mạng Việt Nam liên tiếp đạt được những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại.

Trong bối cảnh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức trong những năm qua, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vẫn luôn phát huy tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đổi mới mạnh mẽ tư duy, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2045, nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa, sánh vai các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và ước vọng của toàn dân tộc ta.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.