Phát hiện vụ trộm cắp gần 20 nghìn kWh điện ở Pleiku

Ngày 4/11, Điện lực thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực cho cơ quan thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thiết bị trộm cắp điện của hộ ông Kh. bị cơ quan chuyên môn thu giữ.
Thiết bị trộm cắp điện của hộ ông Kh. bị cơ quan chuyên môn thu giữ.

Trước đó, vào chiều 2/11, nhân viên Điện lực Pleiku bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang hộ ông Kh. (phường Chi Lăng) kinh doanh quán ăn nhưng sản lượng điện tiêu thụ không tương xứng.

Qua phân tích chuyên môn cho thấy, hộ này đang sử dụng điện không qua hệ thống đo đếm của ngành điện. Đơn vị đã tiến hành cắt điện, lập biên bản vi phạm sử dụng điện, truy thu sản lượng điện không qua đo đếm là 19.911kWh, tương ứng với số tiền hơn 99 triệu đồng.

Theo Điện lực PleiKu, thời gian gần đây, qua kiểm tra trên hệ thống RF-Spider, DSPM và phân tích dữ liệu trên chương trình cảnh báo sản lượng bất thường thời gian thực, đơn vị đã phát hiện Trạm biến áp Trường Chinh 3 (phường Chi Lăng, TP Pleiku) có sản lượng điện bất thường và qua đi sâu phân tích thì phát hiện hộ ông Kh. đã có gian lận trong sử dụng điện.

“Đây là vụ trộm cắp điện với số lượng lớn nhất từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố. Tính từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phát hiện 348 vụ vi phạm trong lĩnh vực điện lực, trong đó có 11 vụ trộm điện, đã xử phạt hành chính hơn 380 triệu đồng” bà Nguyễn Thị Bích Liễu, Phó Giám đốc kinh doanh Điện lực Pleiku cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.