Phát hiện và xử phạt 676 vụ vi phạm liên quan đến hàng hóa quá cảnh

Trước diễn biến phức tạp của tình hình buôn lậu qua biên giới, nhất là trong hoạt động quá cảnh hàng hóa, lực lượng Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh đang tích cực kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết đấu tranh với những trường hợp sai phạm, lợi dụng loại hình dịch vụ quá cảnh qua cửa khẩu đường bộ các tỉnh biên giới Tây Nam để buôn lậu.
Lực lượng Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hàng hóa tại Cảng Cát Lái (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).
Lực lượng Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hàng hóa tại Cảng Cát Lái (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo số liệu thống kê của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh), từ đầu năm 2022 đến nay, Chi cục đã làm thủ tục quá cảnh cho trên 38.500 tờ khai hải quan, với số lượng gần 82.500 container hàng hóa cho khoảng hơn 40 doanh nghiệp làm thủ tục hàng quá cảnh.

Trung bình mỗi ngày Chi cục đã giải quyết thông quan hàng quá cảnh cho khoảng 250-300 container, các thủ tục đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt pháp luật về hải quan trong hoạt động quá cảnh hàng hóa, Cục Hải quan Thành phố cũng tích cực kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết đấu tranh với những trường hợp sai phạm, lợi dụng loại hình dịch vụ quá cảnh xuất sang Campuchia qua cửa khẩu đường bộ các tỉnh biên giới Tây Nam để buôn lậu, đánh tráo hàng hóa.

Cụ thể, trong thời gian qua, các đối tượng buôn lậu đã lợi dụng hình thức quá cảnh để vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng phải có giấy phép, hàng giả mạo nhãn hiệu, vi phạm về xuất xứ, tự ý tiêu thụ hàng quá cảnh tại thị trường Việt Nam… gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh tế đất nước.

Lực lượng Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hàng hóa tại Cảng Cát Lái (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

Lực lượng Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hàng hóa tại Cảng Cát Lái (thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

Theo đó, từ ngày 1/1 đến 30/11, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I đã phối hợp với các lực lượng chống buôn lậu của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Thành phố phát hiện và xử phạt 676 vụ vi phạm liên quan hàng hóa quá cảnh trong tổng số 1.300 lô hàng dừng để kiểm tra thực tế hàng hóa (chỉ chiếm 1,3% trong tổng số lô hàng thực hiện quá cảnh tại Chi cục), với tổng trị giá hàng hóa vi phạm gần 75 tỷ đồng, tỷ lệ phát hiện vi phạm là 52%.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm liên quan tới quá cảnh hàng hoá giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ, sở hữu trí tuệ, hàng cấm, hàng quá cảnh phải có giấy phép, hàng kiểm dịch động thực vật khi quá cảnh.

Tổng số tiền phạt thu về ngân sách gần 2,5 tỷ đồng; nhiều vụ việc vượt thẩm quyền đã được Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ra quyết định xử phạt.

Ngoài ra, trong năm 2022, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I cũng đã chủ động thu thập thông tin, phát hiện, tham mưu lãnh đạo bắt giữ, khởi tố một doanh nghiệp nhập khẩu hai container máy móc đã qua sử dụng và một doanh nghiệp xuất nhập khẩu hơn 30 container hàng hoá xuất nhập khẩu giả mạo xuất xứ, trị giá ước tính hơn 70 tỷ đồng.

Để tránh lặp lại những sai phạm của doanh nghiệp làm thủ tục hàng quá cảnh, kịp thời giải đáp những vướng mắc phát sinh của một số doanh nghiệp về việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh, Cục Hải quan Thành phố cho biết đã thường xuyên gặp gỡ, tổ chức các buổi đối thoại với đại diện các doanh nghiệp để ghi nhận, tháo gỡ kịp thời khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tại họp báo. (Ảnh: KIÊN PHẠM)

Xử lý triệt để vi phạm của các "giang hồ mạng"

Thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội có chiều hướng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức và hành vi người xem, nhất là giới trẻ.