Phát hiện thêm 3 nạn nhân vụ chìm tàu du lịch Nhật Bản

Chiều 28/4, các lực lượng cứu hộ của Nhật Bản đã tìm thấy thêm 3 nạn nhân của tàu du lịch Kazu I bị chìm ở ngoài khơi bán đảo Shiretoko ngày 23/4, trong khi vẫn chưa xác định được vị trí con tàu gặp nạn.

Trực thăng cứu hộ tham gia tìm kiếm nạn nhân sau vụ chìm tàu du lịch Kazu I ở ngoài khơi bán đảo Shiretoko (Nhật Bản), ngày 25/4/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Trực thăng cứu hộ tham gia tìm kiếm nạn nhân sau vụ chìm tàu du lịch Kazu I ở ngoài khơi bán đảo Shiretoko (Nhật Bản), ngày 25/4/2022. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trong ngày thứ 6 kể từ khi tàu du lịch Kazu I gặp nạn, 2 tàu quét mìn của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản đã phát hiện thêm được 3 nạn nhân là nam giới, đều đã tử vong trước đó.

Như vậy, cho đến nay, các lực lượng cứu hộ đã tìm được 14 trên tổng số 26 nạn nhân trên tàu Kazu I.

Hiện Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản đang tiến hành xác nhận 3 nạn nhân này là hành khách hay thủy thủ đoàn, cũng như phối hợp cùng người thân của nạn nhân để xác định danh tính cụ thể.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 28/4, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đã quyết định thành lập 1 ủy ban gồm các chuyên gia để xem xét các biện pháp bảo đảm an toàn cho các tàu du lịch cỡ nhỏ nhằm hạn chế tối đa nguy cơ xảy ra tai nạn đáng tiếc như vừa qua.

Dự kiến ủy ban này sẽ họp phiên đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ dài ngày vào đầu tháng 5 để xem xét bổ sung các điều kiện vận hành tàu du lịch bao gồm tiêu chí về thời tiết để được cấp phép rời cảng.

Trước đó 1 ngày, tại buổi họp báo lần đầu tiên được tổ chức sau vụ tai nạn, ông Seiichi Katsura, Giám đốc Công ty du lịch tàu biển Shiretoko, đơn vị chịu trách nhiệm vận hành tàu Kazu I, đã gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình các nạn nhân.

Đồng thời ông Katsura cũng thừa nhận việc đồng ý cho tàu Kazu I xuất cảng dựa trên báo cáo của thuyền trưởng vào ngày hôm đó là một quyết định sai lầm nên đã dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Tàu Kazu I, nặng 19 tấn, mất liên lạc với đất liền từ hôm 23/4 khi đang di chuyển trên vùng biển ngoài khơi mũi phía Đông Bắc của Hokkaido để đến bán đảo Shiretoko.

Hiện tại Lực lượng Phòng vệ và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản vẫn đang nỗ lực mở rộng phạm vi tìm kiếm vị trí con tàu và 12 nạn nhân mất tích còn lại.

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi.