Phát hiện hàng chục nghìn mỹ phẩm, nước hoa nghi nhập lậu

Ngày 16/2, lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra đột xuất các kho hàng và điểm kinh doanh nước hoa, mỹ phẩm đã phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm có dấu hiệu nhập lậu, hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
Hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ thu giữ tại hiện trường.
Hàng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ thu giữ tại hiện trường.

Dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, chiều 16/2 lực lượng quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt tiến hành kiểm tra các địa điểm chứa trữ, kinh doanh nước hoa, mỹ phẩm nằm trên địa bàn quận Gò Vấp, phát hiện nhiều hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh) kiểm tra tại điểm kinh doanh nằm ở địa chỉ 227/25 Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp, đã phát hiện và thu giữ hơn 6.000 sản phẩm là dầu gió xanh Singapore, tẩy tế bào chết spa, dầu xả bưởi, kem toàn thân Bạch Ngọc Liên, kem mặt Pháp, kem toàn thân Pháp, bông tẩy trang. Theo giá trị đang được niêm yết trên thị trường mạng, lô hàng có tổng trị giá gần 1,2 tỷ đồng.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra kho hàng mỹ phẩm và nước hoa.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra kho hàng mỹ phẩm và nước hoa.

Ngoài ra, Tổ công tác khác của Đội Quản lý thị trường số 2 kiểm tra tại điểm kinh doanh 284/1 Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, đã thu giữ gần 340 thùng hàng hóa với tổng số lượng hơn 30.000 tuýp/chai các sản phẩm là khử mùi Coast, gel lột mụn 24k Gold mask, nước hoa Oud Al Suntan, nước hoa Karri, xịt chống nắng M’aycreate. Lô hàng có tổng trị giá hơn 738 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường xác định chủ lô hàng tại hai địa điểm kiểm tra đều của ông Ngô Thái H. (sinh năm 1994), trú quán tại huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Bước đầu, lực lượng chức năng nhận định toàn bộ số hàng hóa tại hai địa điểm kinh doanh trên đều có dấu hiệu nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Đặc biệt, toàn bộ hàng hóa chủ yếu được kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, không có cửa hàng và không đăng ký kinh doanh hợp pháp.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, để xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Cải cách thủ tục hành chính hướng tới thực chất, hiệu quả

Trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, đồng bộ các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, nhất  là 11 Nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành về phân quyền, phân cấp, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính... bảo đảm người dân, doanh nghiệp phải được thụ hưởng thực chất kết quả.

Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD được áp dụng đối với tàu biển, cảng biển hoạt động tuyến quốc tế.

Hoàn thiện khung pháp lý về an ninh tàu biển, cảng biển theo tiêu chuẩn quốc tế

Bộ Xây dựng vừa hoàn tất xác thực và ban hành Văn bản hợp nhất số 123/2026/VBHN-TT-BXD, quy định chi tiết việc thực hiện các tiêu chuẩn an ninh hàng hải quốc tế theo Công ước SOLAS 74 và Bộ luật ISPS, đồng thời chuẩn hóa các thủ tục hành chính trong cấp giấy chứng nhận an ninh đối với tàu biển, cảng biển Việt Nam.

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm. (Ảnh minh họa. Nguồn: TL)

Đề xuất cắt giảm nhiều thủ tục hành chính trong đăng ký biện pháp bảo đảm

Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm trong tình hình mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Si Pa Phìn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã biên giới Si Pa Phìn cần nâng cao cảnh giác phòng, tránh tội phạm mua bán người. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên: Chú trọng tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, tránh tội phạm mua bán người

Lợi dụng sự hạn chế trong hiểu biết và những khó khăn trong điều kiện kinh tế của đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, tội phạm mua bán người đã tiếp cận, dụ dỗ nạn nhân với lời hứa việc nhẹ lương cao, sau đó thực hiện hành vi mua bán người qua biên giới.

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.