Phát hành bộ tem "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)"

Ngày 27-8, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Lễ phát hành đặc biệt bộ tem "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)". Ðồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư dự.

Bộ tem "Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)" gồm một mẫu tem và một blốc do họa sĩ Trần Thế Vinh thiết kế. Bộ tem là thông điệp đa chiều, góp phần tuyên truyền nội dung của Di chúc, khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận sâu sắc của tư tưởng Hồ Chí Minh. Tem có giá mặt 4.000 đồng và blốc là 15.000 đồng, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính công cộng từ ngày 27-8-2019 đến 30-6-2021.

Nhân dịp này, Bảo tàng Hà Nội phối hợp Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ra mắt bộ lịch đặc biệt chào Xuân 2020 với chủ đề "Bác Hồ sống mãi với non sông Việt Nam". Bộ lịch gồm bảy tờ, mỗi tờ là một hình ảnh đặc biệt về Chủ tịch Hồ Chí Minh kèm theo một lời trích phù hợp với hình ảnh trên lịch.

* Ngày 27-8, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Hội đồng Ðội Trung ương và Hội Tem Việt Nam phối hợp tổng kết và trao giải cuộc thi sưu tập, tìm hiểu tem bưu chính năm 2019 với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam làm theo Di chúc của Bác Hồ". Cuộc thi diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5-2019, dành cho các em thiếu nhi từ 9 đến 15 tuổi trong cả nước, thiếu nhi người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam. Sau bốn tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút 1,7 triệu bài dự thi. Ban tổ chức đã trao Giải đặc biệt tặng em Ðặng Phạm Ngọc Bích (học sinh lớp 5A, Trường tiểu học Kim Ðồng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng). Bài dự thi của em Ngọc Bích tập hợp nhiều mẫu tem thực về Bác Hồ được trình bày tỉ mỉ, đẹp mắt, viết tay đầy đủ các thông tin về tên, thời gian, nội dung tem... Ban tổ chức trao hai Giải nhất, bốn Giải nhì, 10 Giải ba và 20 Giải khuyến khích tặng các cá nhân và 15 Giải tập thể xuất sắc tặng các đơn vị đạt nhiều kết quả trong cuộc thi.

* Ngày 27-8, Bảo tàng tỉnh Hải Dương khai mạc trưng bày gần 300 tài liệu, hình ảnh, hiện vật chuyên đề "Hải Dương - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969 - 2019". Chuyên đề giới thiệu các tài liệu, hình ảnh, hiện vật về sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Hải Dương; tình cảm của Ðảng bộ, nhân dân tỉnh Hải Cương với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Triển lãm giới thiệu những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của tỉnh Hải Dương sau 50 năm thực hiện lời căn dặn của Bác và sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Dịp này, Bảo tàng tỉnh Hải Dương trao chứng nhận tặng năm cá nhân đã hiến tặng tài liệu và hiện vật lịch sử. Trưng bày chuyên đề diễn ra đến hết ngày 27-10-2019.

* Ngày 27-8, tại TP Ðà Lạt, Tỉnh ủy Lâm Ðồng tổ chức chung kết hội thi sân khấu hóa "Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019. Tại đây, 18 đội tham gia tranh tài qua ba phần thi, gồm kiến thức, kể chuyện về Bác Hồ và tiểu phẩm sân khấu. Phần thi tiểu phẩm sân khấu tái hiện những câu chuyện đời thường, nhân tố mới và những điển hình thực tế tại địa phương, đơn vị. Qua đó, nhằm tuyên truyền sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản trong Di chúc của Người; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo gương Bác. Vòng chung kết hội thi diễn ra đến hết ngày 28-8.

* Ngày 27-8, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh Thanh Hóa luôn nghiêm túc thực hiện, vận dụng sáng tạo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đạt được thành tựu toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa. Tỉnh đã thoát nhóm tỉnh nghèo, hướng tới là tỉnh khá của cả nước, từng bước trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được nâng cao. Tại hội nghị, tỉnh Thanh Hóa biểu dương, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng 50 cán bộ, đảng viên, công dân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.