Phát động trại sáng tác điêu khắc “Dấu ấn Hải Phòng”

Chiều 3/4, thành phố Hải Phòng đã phát động trại sáng tác điêu khắc quốc tế “Dấu ấn Hải Phòng” với sự tham dự của đông đảo đại diện các văn nghệ sĩ, nhà điêu khắc, hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố bạn...
Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, một công trình điêu khắc mỹ thuật hoành tráng tại trung tâm thành phố Hải Phòng.
Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, một công trình điêu khắc mỹ thuật hoành tráng tại trung tâm thành phố Hải Phòng.

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cho biết, đây là cơ hội để thành phố Cảng có được những tác phẩm điêu khắc có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính thẩm mỹ, phản ánh rõ nét về lịch sử vùng đất và đặc trưng con người Hải Phòng.

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai phát động trại sáng tác điêu khắc "Dấu ấn Hải Phòng".

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai phát động trại sáng tác điêu khắc "Dấu ấn Hải Phòng".

Các tác phẩm có giá trị thu nhận được từ trại sáng tác sẽ góp phần hình thành không gian nghệ thuật điêu khắc ngoài trời trên địa bàn thành phố Cảng.

Qua đó, người dân và du khách cũng có thể cảm nhận được hình ảnh về thành phố Hải Phòng đã và đang đổi mới, năng động, hội nhập và phát triển mạnh mẽ, đồng thời cũng là một kênh thông tin, tuyên truyền hữu hiệu để giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của Hải Phòng đến với bạn bè trong nước, quốc tế…

Thông qua trại sáng tác điêu khắc cũng thể hiện sự quan tâm của thành phố nhằm khuyến khích và thúc đẩy hoạt động sáng tạo mỹ thuật, tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận và hưởng thụ các giá trị văn hóa nghệ thuật, đặc biệt là nghệ thuật điêu khắc.

Trại sáng tác được tổ chức theo hình thức bán tập trung. Các nhà điêu khắc nghiên cứu, khảo sát thực tế tại 12 vườn hoa, công viên, địa điểm dự kiến đặt tác phẩm điêu khắc, gồm: các vườn hoa tại dải trung tâm thành phố từ Vườn hoa Tố Hữu đến vườn hoa Tam Kỳ và các vườn hoa: Nguyễn Trãi, Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp, số 53 Lạch Tray, công viên Nam Cầu Bính, cầu Hoàng Văn Thụ...

Năm cụm chủ đề được ấn định là các dấu ấn về: lịch sử, bảo vệ biên cương, biển đảo đất nước; ký ức đất và người Hải Phòng trong dòng chảy cuộc sống; di sản văn hóa và văn hóa người Hải Phòng; về 3 đột phá chiến lược để Hải Phòng phát triển đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thông điệp cho tương lai...

Phối cảnh tác phẩm điêu khắc dự kiến đặt tại vườn hoa Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải Phòng).

Phối cảnh tác phẩm điêu khắc dự kiến đặt tại vườn hoa Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hải Phòng).

Sau 40 ngày phát động, Hội đồng Nghệ thuật sẽ chọn ra 100 phác thảo đáp ứng các tiêu chí quy định và các tác giả có 20 ngày để chế tác mô hình của phác thảo và 50 mô hình phác thảo có chất lượng sẽ được lựa chọn...

Dự kiến thời gian hoàn thành trong tháng 6/2023, ban tổ chức sẽ mời các tác giả có mô hình tác phẩm được chọn tham gia chuyển chất liệu các tác phẩm điêu khắc theo dự án riêng...

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn phát biểu hưởng ứng trại sáng tác điêu khắc "Dấu ấn Hải Phòng".

Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn phát biểu hưởng ứng trại sáng tác điêu khắc "Dấu ấn Hải Phòng".

Theo Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam Lương Xuân Đoàn, với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa của mảnh đất, con người Hải Phòng, cũng như sự phát triển mạnh mẽ và điều kiện thực tiễn sẽ là các “chất liệu” tốt để các nghệ sĩ, các nhà điêu khắc có thể để lại các tác phẩm nghệ thuật mang “dấu ấn” về thành phố Cảng.

Với không gian văn hóa ở Hải Phòng và nhất là dải công viên tuyệt vời của Hải Phòng, các tác phẩm điêu khắc “Dấu ấn Hải Phòng” được kỳ vọng sẽ là những tác phẩm hòa hợp với phong cảnh thiên nhiên và sẽ tạo cho đô thị Hải Phòng những sắc thái mới, văn hóa, nghệ thuật, thân thiện và hiện đại...

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.