Phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025

Sáng 27/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025" và triển khai chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” giai đoạn 2025-2028.

Đại diện các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành bấm nút phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025.
Đại diện các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành bấm nút phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025.

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2025 với thông điệp "Người cao tuổi trong kỷ nguyên mới", nhằm nhấn mạnh sứ mệnh của người cao tuổi tiếp tục cống hiến góp phần đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển bền vững, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Tham dự lễ phát động có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, cùng đại diện các bộ, ngành và người cao tuổi tiêu biểu.

Phát biểu khai mạc tại lễ phát động, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình cho biết: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn đề cao vị trí, vai trò người cao tuổi trong đời sống chính trị, xã hội, tạo niềm tin tưởng, phấn khởi trong cán bộ, hội viên, người cao tuổi cả nước.

Chủ trương, chính sách đối với người cao tuổi đã được đề cập và cụ thể hóa trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tạo ra một khuôn khổ chính sách khá toàn diện đối với người cao tuổi ở Việt Nam.

Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách an sinh đối với người cao tuổi với cách tiếp cận mới; đặt người cao tuổi vào vị trí là nguồn lực quan trọng đóng góp vào phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Tại lễ phát động, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đã phối hợp tổ chức tốt lễ phát động Tháng hành động và chương trình nhân đạo "Mắt sáng cho người cao tuổi" năm 2025.

chu-tich-do-van-chien-pb.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, ý kiến chỉ đạo sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: "Người cao tuổi là vốn quý, là cây cao bóng cả của dân tộc; chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Chúng ta không chỉ quan tâm để các cụ sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, mà còn phải tạo điều kiện để các cụ tiếp tục hiến kế, truyền lửa cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng xã hội giàu đẹp, nhân văn, hiện đại".

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, bộ, ngành, các tổ chức cùng nhau thực hiện tốt một số nội dung, trong đó tập trung: Chủ động rà soát, đánh giá kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về Người cao tuổi, như Quyết định số 383/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia về người cao tuổi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045; Quyết định số 379/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Người cao tuổi tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm".

Thông qua đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi năm 2009 và đề xuất thêm cơ chế, chính sách phù hợp để chăm sóc, bảo vệ người cao tuổi có cuộc sống vật chất, tinh thần tốt hơn.

Quan tâm, tạo điều kiện để Hội Người cao tuổi sắp xếp, củng cố tổ chức theo mô hình mới, gắn bó mật thiết với địa bàn dân cư, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người cao tuổi hoạt động, làm tốt hơn công tác chăm sóc, bảo vệ, phát huy người cao tuổi.

Đồng thời, đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng kêu gọi các cá nhân trong và ngoài nước chung tay, góp sức hỗ trợ nguồn lực để chương trình nhân đạo "Mắt sáng nhân đạo cho người cao tuổi" và sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi ngày càng tốt hơn. Tổ chức các hoạt động thiết thực giúp đỡ cho những người cao tuổi đang sinh sống ở những hộ nghèo, hộ khó khăn ở địa bàn biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...

Theo báo cáo của Hội Người cao tuổi Việt Nam, thực hiện Quyết định số 1579/QĐ-TTg, ngày 13/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030, trong thời gian qua chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi” đã trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các cấp hội.

hoat-dong-kham-mat-tai-le-phat-dong.jpg
Hoạt động kiểm tra thăm khám mắt và phát thuốc cho người cao tuổi tại lễ phát động.

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận các cấp, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đã tích cực tham gia ủng hộ, đạt được những kết quả tốt đẹp với 3.618.930 người cao tuổi được khám, tư vấn các bệnh về mắt; số người cao tuổi được chữa các bệnh về mắt, thay thủy tinh thể, 541.571 người, số người cao tuổi được tặng kính nâng thị lực là 258.000 người.

Tổng số tiền đã chi miễn phí cho người cao tuổi khám, chữa các bệnh về mắt là hơn 513 tỷ đồng. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, một việc làm thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc người cao tuổi, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Chương trình đã được Quỹ Sáng tạo châu Á của Nhật Bản về giao lưu quốc tế vinh danh Giải nhì hạng mục Hỗ trợ nâng cao khả năng tự lực; “Giải thưởng sáng kiến vì một châu Á già hóa khỏe mạnh” lần thứ nhất - năm 2020.

Có thể bạn quan tâm

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.