Phát động Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ Nhất tại Đà Nẵng

Sáng nay, 7/6, tại thành phố Đà Nẵng, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng, Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi gặp gỡ các tác giả viết cho thiếu nhi và sơ kết 1 năm phát động Giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ I.
Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức gặp gỡ các tác giả viết cho thiếu nhi và sơ kết 1 năm phát động giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ I tại Đà Nẵng sáng 7/6. (Ảnh: ANH ĐÀO)
Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức gặp gỡ các tác giả viết cho thiếu nhi và sơ kết 1 năm phát động giải thưởng văn học Kim Đồng lần thứ I tại Đà Nẵng sáng 7/6. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sau 1 năm phát động, Nhà xuất bản Kim Đồng đã tổ chức các cuộc gặp mặt trực tiếp các tác giả ở các vùng miền khác nhau, thông qua các hội văn học nghệ thuật tại các địa phương để giới thiệu về Giải thưởng và vận động các tác giả tham gia sáng tác cho các em.

Các cuộc vận động sáng tác là cơ hội để những người làm sách và tác giả, độc giả được giao lưu, chia sẻ chuyên môn cũng như tạo nguồn cảm hứng sáng tác.

Chương trình với sự tham gia của nhiều nhà văn, nhà thơ đang sinh sống tại thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam và nhiều tác giả trẻ đã và đang đầu tư nhiều tác phẩm có giá trị cho văn học thiếu nhi.

Tại buổi gặp gỡ, bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng, cho hay: Ngày 30/5/2023, Nhà xuất bản Kim Đồng công bố thành lập Giải thưởng Văn học Kim Đồng và phát động cuộc vận động sáng tác lần thứ nhất từ năm 2023 đến năm 2025. Sau 1 năm phát động, Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ I đã có những tín hiệu vui.

Ban tổ chức kỳ vọng sẽ sớm đón nhận nhiều bản thảo của các nhà văn, tác giả tại Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam gửi tham gia Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ I. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Ban tổ chức kỳ vọng sẽ sớm đón nhận nhiều bản thảo của các nhà văn, tác giả tại Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam gửi tham gia Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ I. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ I (2023-2025) đã nhận được gần 300 tác phẩm của các tác giả từ mọi miền Tổ quốc và tác giả sinh sống tại nước ngoài. Bên cạnh các tác giả mới, có rất nhiều nhà văn chuyên nghiệp tham gia giải thưởng, trong đó tác giả lớn tuổi nhất sinh năm 1932 và tác giả nhỏ tuổi nhất sinh năm 2015.

Các tác phẩm gửi về tham dự Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ I thuộc nhiều thể loại: thơ, truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, tự truyện…

Song song với việc nhận bản thảo dự thi, Ban Thư ký Giải thưởng Văn học Kim Đồng đã tiến hành đọc thẩm định và chọn lọc những tác phẩm đạt chất lượng đưa ngay vào kế hoạch xuất bản. Cho đến nay, đã có gần 20 tác phẩm dự Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ I đã được in thành sách.

Nhà thơ Thanh Quế, tác giả của nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi, chia sẻ tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhà thơ Thanh Quế, tác giả của nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi, chia sẻ tại buổi gặp gỡ. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Tại buổi gặp gỡ, các nhà văn lão thành có rất nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi như nhà văn Thanh Quế, nhà văn Quế Hương, nhà thơ Nguyễn Kim Huy, nhà thơ-dịch giả Bùi Xuân, nhà văn Trần Đức Tiến, nhà văn Nguyễn Bá Hòa, Nhà văn Tiêu Đình... đã có những chia sẻ tâm huyết về mạch nguồn viết cho văn học thiếu nhi, cũng như chất lượng các tác phẩm văn học thiếu nhi do Nhà xuất bản Kim Đồng in ấn, phát hành trong những năm qua.

Các nhà văn cũng đặt nhiều kỳ vọng thông qua Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ I, sẽ có nhiều tác phẩm chất lượng viết cho thiếu nhi được chọn lọc, in ấn, mang lại nhiều hơn những giá trị về văn hóa, văn học đối với lớp trẻ.

Nhà văn Quế Hương chia sẻ nhiều cảm xúc, trăn trở của bản thân khi đặt bút viết các tác phẩm cho thiếu nhi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhà văn Quế Hương chia sẻ nhiều cảm xúc, trăn trở của bản thân khi đặt bút viết các tác phẩm cho thiếu nhi. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trong khi đó, những tác giả trẻ nhiều triển vọng cho văn học thiếu nhi tại Đà Nẵng, Quảng Nam như Trần Hạnh Nguyên, Đoàn Hạo Lương... đều gửi gắm những tình cảm quý báu đối với Nhà xuất bản Kim Đồng về việc đã đón nhận, biên tập và chọn lọc xuất bản những cuốn sách, bản thảo mới nhất của mình.

"Khép lại một chặng đường, Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ I đã có được những kết quả khả quan đúng với mục tiêu “phát hiện thêm những cây bút tài năng viết cho thiếu nhi, có thêm các tác phẩm văn học mới, có chất lượng, truyền tải nhiều thông điệp ý nghĩa về con người, đất nước Việt Nam”, bà Vũ Thị Quỳnh Liên đánh giá.

Nhà thơ - dịch giả Bùi Xuân với nhiều tác phẩm văn học dịch do Nhà xuất bản Kim Đồng in, phát hành trong những năm qua. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Nhà thơ - dịch giả Bùi Xuân với nhiều tác phẩm văn học dịch do Nhà xuất bản Kim Đồng in, phát hành trong những năm qua. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Sơ kết Giải thưởng Văn học Kim Đồng được tổ chức cùng với buổi gặp gỡ các tác giả viết cho thiếu nhi tại Đà Nẵng và Quảng Nam thêm một lần nữa thể hiện mong mỏi được các tác giả chuyên và không chuyên tại Đà Nẵng, Quảng Nam cũng như cả nước, hướng về thiếu nhi khơi lên từ đây một nguồn cảm hứng dồi dào.

Giải thưởng Văn học Kim Đồng dành cho tất cả các cây bút chuyên và không chuyên, với 3 thể loại: truyện ngắn, truyện dài và thơ. Các tác phẩm dự thi hướng tới đối tượng nhi đồng (6-10 tuổi) và lứa tuổi thiếu niên (11-15 tuổi).
Tổng trị giá giải thưởng lên tới 360 triệu đồng. Thời hạn nhận tác phẩm từ 17/6/2023 đến hết ngày 31/3/2025.
Hội đồng Chung khảo gồm các nhà văn nổi tiếng có nhiều đóng góp cho văn học thiếu nhi Việt Nam: Chủ tịch Hội đồng, nhà văn Trần Đức Tiến và các thành viên: Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, Nhà văn Lý Lan, Nhà thơ - Tiến sĩ Giáo dục Nguyễn Thụy Anh và Tổng Biên tập Nhà xuất bản Kim Đồng Vũ Thị Quỳnh Liên.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao của Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Lễ giỗ ngày 30/6.

Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh

Ngày 30/6, tại Di tích Đền thờ và mộ Nguyễn Hữu Cảnh (phường Trấn Biên), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh năm 2026. Trước đó, năm 2025 Lễ giỗ Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tái hiện nghi thức lễ hội truyền thống của dân tộc Chăm.

Gắn bảo tồn di sản với phát triển bền vững

Những điệu múa uyển chuyển, tà áo truyền thống rực rỡ của các thiếu nữ Chăm hòa trong ánh sáng sân khấu, đã tạo nên bức tranh văn hóa lung linh, đưa du khách bước vào hành trình khám phá một nền văn hóa có bề dày hàng nghìn năm lịch sử.

Các đại biểu, khách mời, nghệ sĩ và thí sinh tham dự chương trình.

Áo dài khoe sắc trong không gian văn hóa xứ trà

Trong khuôn khổ chương trình "Trải nghiệm Vô Tranh - Dấu ấn xứ trà" tại Thái Nguyên, cuộc thi "Duyên dáng xứ trà" và màn trình diễn áo dài dân tộc đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách, góp thêm điểm nhấn tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài Việt cùng không gian văn hóa vùng chè giàu truyền thống văn hóa và tiềm năng du lịch.

Những sản phẩm từ tranh sơn mài của nghệ nhân Đinh Văn Hùng. (Ảnh: HÀ THƯƠNG)

Sơn mài Bối Khê giữ “hồn nghề” trong hơi thở mới

Làng nghề Bối Khê từng nổi tiếng với những bức tranh sơn mài được chế tác công phu, nay đã mang một diện mạo khác khi những sản phẩm thủ công mỹ nghệ dần thay thế tranh sơn mài truyền thống. Nghề vẫn tiếp tục phát triển, nhưng sự chuyển mình ấy cũng gợi lên nhiều suy ngẫm về vị trí của tranh sơn mài truyền thống trong làng nghề.

Không chỉ là nơi tranh tài, cuộc thi còn mang đến một không gian biểu diễn chuyên nghiệp, giúp các tài năng piano trẻ có cơ hội cọ xát, tích lũy trải nghiệm và trau dồi bản lĩnh sân khấu.

Tín hiệu tích cực trong việc đào tạo âm nhạc tại Hải Phòng

Nhiều thí sinh nhỏ tuổi tự tin trình diễn những tác phẩm ở chuẩn mực chuyên nghiệp, gần 700 người đăng ký dự thi ngay từ vòng sơ khảo - Cuộc thi Tài năng Piano Hải Phòng 2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Tiệp để lại ấn tượng về một phong trào học piano đang lớn dần ở thành phố Cảng.

Thôn bản dân tộc Chứt ở xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.

Hành trình tìm lại ký ức văn hóa

Dân tộc Chứt là một trong những cộng đồng có dân số rất ít ở Việt Nam, sống tập trung chủ yếu ở Quảng Trị, Hà Tĩnh. Trải qua những biến động lịch sử cùng quá trình giao lưu văn hóa kéo dài, nhiều giá trị truyền thống của người Chứt đã dần mai một, trong đó có trang phục.

Đồi mâm xôi (Lào Cai) thu hút đông đảo du khách vào mùa lúa chín.

Từ bản sắc vùng miền đến sinh kế cộng đồng

Thời gian qua, nhiều cộng đồng vùng cao lựa chọn khai thác những yếu tố cảnh quan thiên nhiên, nghề truyền thống, tập quán sinh hoạt... để xây dựng các sản phẩm du lịch và kể câu chuyện văn hóa của địa phương. 

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang (bên trái) nhận sách "Những gì tôi thấy ở Việt Nam" từ Viện trưởng Viện Phim Việt Nam Lê Thị Hà và Ngài Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam.

Nghệ sĩ Nhân dân Trà Giang và những trang sách ký ức của người thầy

Hơn 60 năm trước, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cố nhà văn, đạo diễn Ajdar Ibrahimov người Azerbaijan đã sang Việt Nam để gieo những hạt giống đầu tiên cho nền điện ảnh cách mạng. Mùa hạ năm nay, ông đã trở lại đất nước Việt Nam hằng yêu mến qua cuốn sách của mình cùng cuộc hội ngộ thiêng liêng tình thầy trò.

Triển lãm thu hút đông đảo công chúng thưởng lãm các tác phẩm hội họa. (Ảnh: Ban tổ chức)

Kết nối mỹ thuật Việt Nam-Trung Quốc qua triển lãm "Đồng nguồn sơn thủy-Cộng sinh văn minh”

Chiều 28/6, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp Học viện Nghệ thuật Quảng Tây (Trung Quốc) và Hội Xúc tiến Trường phái hội họa Ly Giang Quảng Tây khai mạc triển lãm “Đồng nguồn sơn thủy-Cộng sinh văn minh".

Hội thảo thu hút sự quan tâm của đông đảo giới chuyên gia nghiên cứu. (Ảnh: MINH DUY)

Đền Cơ Xá trong mạch nguồn văn hóa Thăng Long

Sáng 28/6, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam đã phối hợp cùng Tiểu ban quản lý di tích đền Cơ Xá tổ chức hội thảo khoa học “Đền Cơ Xá và việc phụng thờ Thái úy Lý Thường Kiệt trong không gian văn hóa Thăng Long-Hà Nội xưa và nay”.