Phát động Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ 6

Sáng 15/3, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hải Phòng đã phát động Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ 6 với chủ đề "Hải Phòng - Khát vọng phát triển".
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin-Truyền thông và Hội Nhà báo Hải Phòng nhấn nút phát động Giải Báo chí "Vì một Hải Phòng phát triển" lần thứ 6.
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin-Truyền thông và Hội Nhà báo Hải Phòng nhấn nút phát động Giải Báo chí "Vì một Hải Phòng phát triển" lần thứ 6.

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng Phạm Văn Tuấn, qua 5 lần tổ chức, Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” đã thu hút sự tham gia đông đảo của tác giả, nhóm tác giả các cơ quan báo chí trung ương, thành phố, tỉnh bạn với số lượng tác phẩm tham gia ngày càng nhiều ở đủ các loại hình báo chí và chất lượng được nâng cao.

Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” là sự kiện thường niên, nhằm tôn vinh các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết nhằm thông tin, lan tỏa những hình ảnh đẹp, những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong nỗ lực xây dựng thành phố Cảng ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

Năm 2024 là năm quan trọng để thành phố Hải Phòng thực hiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội thành phố 5 năm (2021-2025) và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 (nhiệm kỳ 2020-2025).

Quang cảnh phát động Giải Báo chí "Vì một Hải Phòng phát triển" lần thứ 6.

Quang cảnh phát động Giải Báo chí "Vì một Hải Phòng phát triển" lần thứ 6.

Với chủ đề năm: “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Tăng cường thực hiện các chính sách xã hội và chuyển đổi số” với quyết tâm thực hiện thắng lợi, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở mức cao; bảo đảm, giữ vững quốc phòng, an ninh; tiếp tục cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của thành phố và khát vọng đưa thành phố Hải Phòng tiếp tục phát triển nhanh hơn, toàn diện và hiệu quả hơn.

Và Giải báo chí “Vì một Hải Phòng phát triển” lần thứ 6 với chủ đề “Hải Phòng - Khát vọng phát triển”, thành phố Cảng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng thành phố, phản ánh đầy đủ, toàn diện các sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố…

Thành phố Hải Phòng kỳ vọng các cơ quan báo chí tiếp tục có những tác phẩm báo chí chất lượng, đạt hiệu quả xã hội cao, góp phần xây dựng, phát triển mạnh mẽ thành phố Cảng trong sự phát triển chung của đất nước.

Trao Giải Báo chí "Vì một Hải Phòng phát triển" lần thứ 5.

Trao Giải Báo chí "Vì một Hải Phòng phát triển" lần thứ 5.

Thành phố cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi về cung cấp tới các cơ quan báo chí để có thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời trong thực hiện xây dựng các tác phẩm, tuyên truyền về thành phố Cảng.

Đối tượng tham dự Giải báo chí là công dân Việt Nam có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các phương tiện truyền thông do cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động báo chí, phù hợp với Thể lệ giải; tác giả không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và các luật khác hiện hành.

Các tác phẩm báo chí tham dự xét trao giải là những tác phẩm ở các thể loại: báo in, báo điện tử, báo nói và báo hình được đăng, phát tính từ ngày 1/1/2024 đến ngày 30/9/2024 và có nội dung bảo đảm tính xây dựng, chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn.

Hội đồng chấm giải xem xét, đánh giá để chọn ra tác phẩm báo chí xuất sắc, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quy định để xét trao giải.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 10 giải Khuyến khích với mức tiền thưởng tương ứng: 20 triệu đồng, 10 triệu đồng, 5 triệu đồng và 2 triệu đồng, cùng Giấy chứng nhận.

Ban tổ chức sẽ tổng kết, công bố và trao giải dự kiến trong tháng 10/2024.

Có thể bạn quan tâm

Thanh khoản năm 2026 dự kiến giảm, thị trường chờ động lực mới từ 2027. (Ảnh: HNV)

Nhu cầu ở thực giữ nhịp thanh khoản thị trường chuyển nhượng Hà Nội

Thời gian qua, thị trường bất động sản thứ cấp Hà Nội ghi nhận giao dịch chậm lại so giai đoạn 2025. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, hoạt động giải phóng mặt bằng diễn ra trên diện rộng, nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn, trong khi lực cầu mua để ở đóng vai trò là lực đỡ chính của thị trường.

Phối cảnh Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. (Ảnh: Chủ đầu tư)

Hà Nội di dời, tái thiết các làng xóm, khu dân cư bên sông Hồng không bảo đảm an toàn phòng, chống, thoát lũ

Theo điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, thành phố Hà Nội sẽ di dời 2 cụm làng, tái thiết 2 cụm làng và cải tạo, chỉnh trang có chọn lọc 8 cụm làng không bảo đảm an toàn phòng chống, thoát  lũ; đồng thời bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và không gian làng xóm lâu đời.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long-Urban City khi hoàn thành, dự kiến bố trí tái định cư cho người dân thuộc các khu vực xã Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh và các khu vực lân cận. (Ảnh: Chủ đầu tư dự án)

Hà Nội bố trí người dân dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại những khu định cư có hạ tầng tốt, có điều kiện tạo sinh kế

Thành phố Hà Nội dự kiến bố trí khoảng 265ha quỹ đất tái định cư tại địa bàn các xã, phường và khu vực lân cận, đồng thời chuẩn bị hàng chục nghìn lô đất, căn hộ tại các khu đô thị đa mục tiêu, nhằm bảo đảm nơi ở mới có điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, duy trì sinh kế và sự gắn kết cộng đồng của người dân.

Phối cảnh Quảng trường-công viên phía đông hồ Hoàn Kiếm sau khi hoàn thành xây dựng. (Ảnh: Đơn vị tư vấn)

Hà Nội lấy ý kiến cộng đồng dân cư về Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận

Từ ngày 7/9, thành phố Hà Nội sẽ lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận nhằm tái cấu trúc không gian công cộng, mở rộng kết nối và nâng cao chất lượng hạ tầng, tạo lập một chỉnh thể không gian đô thị đặc sắc lấy hồ Hoàn Kiếm làm trung tâm.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo trung ương và thành phố Hà Nội thực hiện nghi thức khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu. (Ảnh: THANH HẢI)

Hà Nội: Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc dự lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu

Sáng 5/9, tại xã đảo Minh Châu (Hà Nội), Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phối hợp xã Minh Châu và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội (HANDICO) tổ chức Lễ khánh thành Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu, khai giảng năm học mới 2026-2027.

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu khai mạc hội thảo. (Ảnh: TL)

Nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tham mưu xây dựng pháp luật

Nâng cao chất lượng đội ngũ tham mưu xây dựng pháp luật là yêu cầu nền tảng để đổi mới công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước. Bộ Tư pháp đang nghiên cứu các tiêu chí, giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, có năng lực, am hiểu thực tiễn và đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 66-NQ/TW.

Khám bệnh cho người dân tại Phòng khám đa khoa Bệnh viện Đại học Y Hà Nội-cơ sở Vĩnh Hưng. (Ảnh nhandan.vn)

Hà Nội: Yêu cầu bảo đảm đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế với người bệnh đủ điều kiện

Bảo hiểm xã hội Hà Nội yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cần xác định và giải quyết mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế với người tham gia từ đủ 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở theo quy định.