Phát động Cuộc vận động sáng tác, dàn dựng tác phẩm văn học nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm tự hào bản anh hùng ca”

Sáng 13/7, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình công bố và phát động Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm tự hào bản anh hùng ca”.
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc vận động sáng tác “Thành phố Hồ Chí Minh – 50 năm tự hào bản anh hùng ca”.
Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Cuộc vận động sáng tác “Thành phố Hồ Chí Minh – 50 năm tự hào bản anh hùng ca”.

Cuộc vận động sáng tác và dàn dựng, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật sẽ góp phần làm phong phú, đa dạng hơn nguồn tác phẩm văn học nghệ thuật, tạo điều kiện lan tỏa một cách sâu rộng, mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp, góp phần động viên cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thể lệ, hình thức cuộc vận động gồm các lĩnh vực chuyên ngành: Âm nhạc (ca khúc; giao hưởng, nhạc kịch); Điện ảnh (Phim tài liệu; phim truyện điện ảnh; kịch bản phim điện ảnh); Kiến trúc (tác phẩm có không gian kiến trúc dưới 2.000m2 ; tác phẩm có không gian kiến trúc từ 2.000m2 trở lên); Múa (múa tình tiết; thơ múa, tổ khúc múa, kịch múa); Mỹ thuật (tranh, tượng, cụm tranh, cụm sắp đặt; tượng đài, cụm tượng đài, tranh hoành tráng); Nhiếp ảnh ( ảnh đơn; bộ ảnh, sách ảnh); Sân khấu (kịch bản hoặc vở diễn hoàn chỉnh có thời lượng dàn dựng từ 90 phút trở lên gồm các loại hình: Hát Bội, Cải lương, Kịch nói) và Văn học (Tập truyện ký, Tập truyện ngắn, Tập thơ; Tiểu thuyết).

Biểu diễn hòa tấu trong buổi lễ công bố và phát động.

Biểu diễn hòa tấu trong buổi lễ công bố và phát động.

Các cá nhân, tập thể là tác giả, nhóm tác giả, chủ sở hữu tác phẩm là công dân Việt Nam, người có quốc tịch nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam đều có thể tham gia cuộc vận động. Mỗi tác giả có thể tham gia nhiều thể loại, lĩnh vực khác nhau.

Các kịch bản, tác phẩm văn học nghệ thuật tham gia Cuộc vận động là kịch bản, tác phẩm được công bố từ ngày 1/1/2022 đến 30/4/2024; Chưa đạt giải bất kỳ cuộc thi hoặc cuộc vận động nào và thỏa mãn các điều kiện theo Thể lệ Cuộc vận động này.

Ban tổ chức sẽ nhận tác phẩm từ ngày công bố kế hoạch đến hết ngày 30/4/2024; thời gian thẩm định, tổng kết trao giải dự kiến trong quý II/2024; thời gian dàn dựng, quảng bá tác phẩm: ngay sau khi tổng kết trao giải và những năm tiếp theo.

Theo Ban tổ chức, cơ cấu giải thưởng gồm: giải Nhất, giải Nhì, giải Ba và giải Khuyến khích cho các thể loại và lĩnh vực. Chương trình công bố và trao giải thưởng Cuộc vận động dự kiến sẽ diễn ra vào quý II/2024.

Sau khi tổng kết, trao giải, Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố có kế hoạch triển khai đầu tư dàn dựng, quảng bá, tạo nên một đợt sinh hoạt nghệ thuật sôi nổi, làm tăng sức hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của công chúng thông qua các hình thức thể hiện phù hợp; đồng thời, tăng cường giới thiệu, phổ biến, quảng bá các tác phẩm bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Một tiết mục nghệ thuật trong buổi lễ công bố và phát động.

Một tiết mục nghệ thuật trong buổi lễ công bố và phát động.

Phát biểu tại buổi lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi kỳ vọng sau đợt phát động sáng tác sẽ thu hoạch được những tác phẩm lớn, hay và có nhiều tên tuổi lớn sẽ xuất hiện, được khẳng định thông qua đợt sáng tác đặc biệt này.

Đồng chí Phan Văn Mãi cũng mong muốn Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức, cơ quan liên quan giúp cho thành phố trong việc phổ biến, lan tỏa cuộc vận động và đồng hành để các văn nghệ sĩ sáng tác ra những tác phẩm hay từ cuộc vận động này.

Theo ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, việc đưa giá trị của nghệ thuật thông qua tác phẩm đi vào đời sống xã hội một cách sâu rộng sẽ góp phần quan trọng nhằm nâng cao đời sống văn hóa cho người dân; đồng thời, tăng cường tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh với du khách và bạn bè quốc tế. Các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao sẽ tiếp tục sứ mệnh tô đẹp Thành phố Hồ Chí Minh, xứng danh Thành phố mang tên Bác.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.