Phát động cuộc thi tìm hiểu Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh

Cuộc thi tìm hiểu về phụ nữ, hòa bình và an ninh trong Công an nhân dân là một bước cụ thể hóa Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh giai đoạn 2025-2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nghi thức phát động cuộc thi.
Nghi thức phát động cuộc thi.

Chiều 28/5, tại Hà Nội, Hội Phụ nữ Bộ Công an chủ trì, tổ chức Lễ phát động Cuộc thi "Tìm hiểu về Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh giai đoạn 2024-2030” trong lực lượng Công an nhân dân.

Dự lễ có đại diện của tổ chức UN Women; Hội Phụ nữ Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Tổng Công ty Mobifone và 500 hội viên, phụ nữ Công an nhân dân.

Năm 2024 và 2025 là năm có những dấu mốc quan trọng của đất nước, sự chuyển mình mạnh mẽ, vươn mình bước vào kỷ nguyên mới, trong đó có những quyết sách quan trọng: Quyết định số 101/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh giai đoạn 2025–2030.

Đây là văn kiện quan trọng, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chương trình nghị sự “Phụ nữ, Hòa bình và An ninh” của Liên hợp quốc, trong đó nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong phòng ngừa xung đột, kiến tạo hòa bình, bảo vệ thường dân và tái thiết sau xung đột.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cũng hết sức quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của đất nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống chính trị.

Cuộc thi “Tìm hiểu về Chương trình hành động quốc gia về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh giai đoạn 2024-2030” phát động trong lực lượng Công an nhân dân là rất quan trọng, cấp thiết đối với lực lượng công an, nhất là đối với phụ nữ trong lực lượng.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu tại lễ phát động.

Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an nhấn mạnh: Việc quán triệt và thực hiện hiệu quả chương trình hành động quốc gia về phụ nữ, hòa bình và an ninh trong bối cảnh cả nước đang vươn mình bước vào kỷ nguyên mới không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm quốc tế, mà còn góp phần nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội gắn với thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em, tham gia hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế.

Qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ công an, nhất là phụ nữ Công an hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm và tiềm năng đóng góp của mình, từ đó phát huy trí tuệ, bản lĩnh và sự sáng tạo trong tham mưu cấp ủy, lãnh đạo các cấp thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến phụ nữ, hòa bình và an ninh.

Theo Ban tổ chức, hội thi gồm 2 nội dung thi: Thi tìm hiểu kiến thức dành cho các hội viên, đoàn viên trong lực lượng Công an nhân dân tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến diễn ra trong 2 tuần thi từ ngày 6-19/6/2025.

Thi clip sáng tạo “Hiểu biết về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh”, thời lượng từ 3-5 phút, được bình chọn trực tuyến trên trang Fanpage của Hội Phụ nữ Bộ Công an nhằm lựa chọn 80 đơn vị có clip xuất sắc nhất.

Các đại biểu tham dự phát động cuộc thi và tập huấn.

Các đại biểu tham dự phát động cuộc thi và tập huấn.

Sau lễ phát động, 500 cán bộ, hội viên phụ nữ Công an nhân dân được tham dự tập huấn chủ đề “Phụ nữ Công an nhân dân và AI-đồng hành thời đại số” với sự đồng hành của các đơn vị liên quan, các chuyên gia.

Ban tổ chức hi vọng, với những kiến thức từ tập huấn giúp cán bộ, hội viên nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong thời đại mới; góp phần khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng Công an nhân dân trong chuyển đổi số, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là việc tiếp cận, hiểu và ứng dụng công nghệ AI không chỉ giúp nâng cao hiệu quả chuyên môn, tối ưu hóa công việc hành chính, nghiệp vụ, mà còn giúp hội viên phụ nữ Công an phát triển bản thân một cách linh hoạt, sáng tạo và hiện đại hơn, đúng tinh thần người phụ nữ thời đại mới: Tự tin-Tự trọng-Trung hậu-Đảm đang-Chuyên nghiệp-Bản lĩnh.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.