Pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau vụ tấn công bằng dao tại trường học

Một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại trường THPT Gambetta-Carnot ở thành phố Arras thuộc tỉnh Pas-de-Calais ở phía bắc nước Pháp vào khoảng 11h ngày 13/10, khiến một giáo viên thiệt mạng và ba nhân viên khác bị thương. Cùng ngày, Chính phủ Pháp tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên cả nước.
Cảnh sát sơ tán nhân viên và học sinh của trường Gambetta-Carnot sau khi khống chế thủ phạm tấn công bằng dao. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát sơ tán nhân viên và học sinh của trường Gambetta-Carnot sau khi khống chế thủ phạm tấn công bằng dao. Ảnh: Reuters.

Cảnh sát Pháp cho biết, hung thủ là một thanh niên khoảng 20 tuổi, là cựu học sinh của trường này, người gốc Chechnya, theo đạo Hồi, đã hô “Allah akbar - Thượng đế vĩ đại” khi tấn công các nạn nhân.

Theo Bộ Nội vụ Pháp, hung thủ có trong danh sách theo dõi đặc biệt của cảnh sát Pháp vì có tư tưởng cực đoan. Sinh năm 2003 và đến Pháp vào năm 2008, đơn xin tị nạn của Mohammed Mogouchkov bị từ chối. Khi đó, hung thủ không bị trục xuất vì dưới 13 tuổi.

Các lực lượng an ninh Pháp đã được điều động ngay đến hiện trường, bắt giữ hung thủ và bảo đảm an toàn cho học sinh cũng như nhân viên của trường học. Sau khi xảy ra vụ tấn công, cảnh sát đã triển khai các biện pháp điều tra, bắt giữ thêm 7 người khác, trong đó có em trai của hung thủ.

Ngay sau đó, Văn phòng Công tố chống Khủng bố của Pháp đã thông báo mở cuộc điều tra vụ tấn công với tội danh ám sát liên quan đến âm mưu khủng bố.

Chiều cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến tận nơi xảy ra vụ tấn công, đánh giá cao phản ứng của cảnh sát và cho biết một âm mưu tấn công bằng dao khác vào trường học đã bị ngăn chặn kịp thời ở tỉnh Yvelines thuộc phía bắc Paris.

Tổng thống Pháp kêu gọi sự đoàn kết và quyết tâm của cả nước nhằm ngăn chặn các hành động khủng bố.

Với việc ban bổ tình trạng khẩn cấp, Chính phủ đã quyết định tăng cường các biện pháp an ninh trên khắp cả nước. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho biết, binh lính và lực lượng hiến binh sẽ được huy động để tuần tra tại những nơi đông người, trong đó có các trung tâm mua sắm.

Theo ông Gérald Darmanin, luật nhập cư sẽ được xem xét để sớm có sửa đổi để có thể trục xuất những người được xác định có nguy cơ đối với an ninh của nước Pháp, kể cả khi còn dưới 13 tuổi.

Tối cùng ngày, Bộ trưởng Giáo dục Gabriel Attal chủ trì cuộc họp khẩn cấp để xem xét các biện bảo đảm an toàn cho các trường học trong những ngày tới.

Kể từ năm 2015, nước Pháp đối mặt nhiều vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan. Cách đây gần ba năm vào ngày 16/10/2020 đã xảy ra vụ tấn công bằng dao ở tỉnh Yvelines, làm một giáo viên thiệt mạng sau khi cho học sinh xem những bức tranh biếm họa về Mohammed trong giờ học.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.