Pháp chuẩn bị phương án phòng, chống dịch bệnh cho Olympic 2024

Năm nay, dự kiến hơn 15 triệu du khách sẽ tới Pháp trong mùa Thế vận hội Olympic và Paralympic 2024. Đứng trước những rủi ro về y tế, Pháp đã sớm có những phương án phòng, chống dịch bệnh.
Thế vận hội Paris 2024 sẽ thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới về Pháp. (Ảnh: Paris 2024)
Thế vận hội Paris 2024 sẽ thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới về Pháp. (Ảnh: Paris 2024)

Kinh nghiệm cho thấy, chưa chắc các sự kiện thể thao quy tụ số lượng lớn đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới về khu vực tổ chức có thể mang theo nguy cơ mầm bệnh. Trên thực tế, mùa giải FIFA World Cup 2014 diễn ra tại Brazil hay Thế vận hội Mùa hè Bắc Kinh 2008 đều không có trường hợp nào đáng lo ngại xảy ra. Tại Thế vận hội Mùa đông Vancouver 2010 chỉ có một vài trường hợp mắc bệnh sởi được ghi nhận và cũng chỉ xảy ra khoảng 60 ca viêm đường tiêu hóa trong khoảng thời gian diễn ra World Cup 2006 tại thành phố Munich (CHLB Đức).

Theo số liệu công bố trong tháng 1 vừa qua của Văn phòng Du lịch Paris, Pháp dự kiến sẽ đón 11,3 triệu du khách tới thủ đô Paris trong dịp Thế vận hội Olympic diễn ra từ ngày 26/7 đến ngày 11/8. Sau đó là 3,9 triệu du khách đến Thế vận hội Paralympic được tổ chức từ ngày 28/8 đến ngày 8/9. Khoảng 40% trong số đó đến từ các địa phương khác nhau của Pháp bên ngoài vùng thủ đô Ile-de-France, còn du khách quốc tế ước tính ở mức 13%.

Kiểm soát tốt bệnh sốt xuất huyết

Tại Pháp, muỗi vằn bắt đầu xuất hiện từ 2004, mang tới nhiều nguy cơ mầm bệnh sốt xuất huyết, sốt rét và bệnh chikungunya. Arbovirus là loại virus lây truyền qua động vật chân đốt, trong đó có muỗi, gây ra các bệnh lây lan từ người bị nhiễm ra người khỏe. Các nhà chức trách theo dõi sát sao bệnh sốt xuất huyết, một căn bệnh có biểu hiện sốt cao và trong một số trường hợp rất hiếm có thể trở nặng gây nguy cơ đe dọa tính mạng.

Vào năm 2023, thủ đô Paris đã ghi nhận hơn 2.000 trường hợp nhập cảnh là những du khách quốc tế hoặc người dân đi du lịch mang virus từ nước ngoài. Cùng với đó, Bộ Y tế cộng đồng Pháp đã xác định 45 ca nhiễm sốt xuất huyết trong nước.

Muỗi vằn được tìm thấy ở ít nhất 71 vùng trên toàn nước Pháp, bao gồm tất cả những nơi sẽ diễn ra các cuộc thi Olympic, không kể các khu vực tại miền Bắc. Đồng thời, 2024 được dự đoán là năm đỉnh điểm của bệnh sốt xuất huyết tại Mỹ Latin và quần đảo Antilles thuộc vùng biển Caribe.

Tổ chức Y tế Liên lục địa châu Mỹ cho biết, đã có hơn 3,5 triệu trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết tại khu vực này ngay trong quý đầu tiên của năm 2024, gần bằng con số 4,5 triệu ca nhiễm của nơi này trong cả năm 2023.

Trong một bài phỏng vấn trên báo Le Monde (Pháp) xuất bản ngày 3/4 vừa qua, nhà côn trùng học Didier Fontenille, Giám đốc nghiên cứu danh dự tại Viện nghiên cứu phát triển và là thành viên của Ủy ban Giám sát và dự đoán rủi ro y tế Pháp (Covars), cho biết 2023 là năm không mấy thuận lợi cho loài muỗi tại Pháp, do hạn hán và nắng nóng thường xuyên diễn ra.

Ông Didier Fontenille cũng không chắc chắn rằng những tình huống tương tự sẽ lặp lại trong năm nay. “Điều đó sẽ phụ thuộc một chút vào tình hình thời tiết, nhưng Thế vận hội lại có chương trình tổ chức kéo dài khá lâu và diễn ra ở một số thành phố khác nhau”, ông Didier Fontenille nhận xét.

Các biện pháp phòng ngừa đã được đưa ra, trong đó có công tác tuyên truyền loại bỏ các vật dụng giữ nước cho phép thúc đẩy sự sản sinh của ấu trùng muỗi. Hơn 20 đợt phun thuốc diệt côn trùng trong phạm vi một số con phố chung quanh nơi cư trú của những ca mắc bệnh arbovirosis trong năm 2023 đã được Cơ quan Y tế vùng thủ đô Ile-de-France tiến hành.

Muỗi vằn và dịch sốt xuất huyết là mối bận tâm của Ban tổ chức Thế vận hội (Ảnh: 20Minutes)
Muỗi vằn và dịch sốt xuất huyết là mối bận tâm của Ban tổ chức Thế vận hội (Ảnh: 20Minutes)

Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm của hàng triệu bữa ăn được phục vụ trong và chung quanh các địa điểm tổ chức Thế vận hội cũng là một bài toàn lớn. Các nhà cung cấp bữa ăn cho vận động viên, nhà báo, tình nguyện viên và nhân viên Thế vận hội phải được đặt dưới sự kiểm soát có hệ thống. Các nhà cung cấp dịch vụ ăn uống dành cho khán giả và du khách phải tuân thủ “các biện pháp kiểm soát có mục tiêu và tăng cường theo phân tích rủi ro tại chỗ”.

Theo bà Maud Faipoux, Tổng cục trưởng Tổng cục Lương thực của Bộ Nông nghiệp Pháp, các cuộc thanh tra có mục tiêu chuẩn bị cho Thế vận hội đã được tiến hành từ năm 2023 và “được triển khai rầm rộ” kể từ tháng 1 năm nay. Đến cuối tháng 4/2023, 100 cuộc thanh tra đã được thực hiện trong khu vực vùng thủ đô Ile-de-France và 18 cơ sở buộc phải đóng cửa do không bảo đảm chất lượng.

Tại các điểm tổ chức Thế vận hội, 300 đoàn thanh tra chịu trách nhiệm kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm được lập ra. Gần đây, đã có thêm 31 đoàn thanh tra được bổ sung thêm tạm thời nhằm đẩy nhanh công tác kiểm soát, trong đó có 26 đoàn sẽ nhận nhiệm vụ tại khu vực vùng thủ đô Ile-de-France.

Covid-19 vẫn đang được kiểm soát

Chia sẻ với báo Le Monde (Pháp) trong bài báo ra ngày 3/4, ông Mircea Sofonea, nhà dịch tễ học và chuyên gia nghiên cứu về sự tiến hóa của các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Montpellier nhận định, dù biết rằng nhiệt độ cao, tia cực tím và độ ẩm thấp có thể góp phần ngăn chặn sự phát triển của virus, nhưng khả năng lây truyền của nó vẫn còn quá cao.

Kinh nghiệm trước đó cho thấy tại Lễ hội Bayonne vừa diễn ra trong mùa hè năm ngoái, ngay cả khi các hoạt động vui chơi giải trí đều diễn ra ngoài trời dưới điều kiện thời tiết nắng nóng, những đám đông vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Cùng với đó, vẫn có nhiều yếu tố khác có thể thúc đẩy sự lây lan trong giai đoạn diễn ra Thế vận hội, chẳng hạn như “số lượng người quá đông trong một không gian chật hẹp, sự suy giảm khả năng miễn dịch của người dân sau đại dịch Covid-19, sự xuất hiện của nhiều biến thể mới và biến thế phụ”, vẫn có thể khiến virus lây lan với tốc độ chưa thể dự đoán.

Trên thực tế, SARS-CoV-2 tiếp tục tiến hóa với biến thể JN.1 và chỉ cần hơn 3 tháng để lây lan ra khắp nước Pháp trong mùa đông vừa qua. Tuy nhiên, theo bà Brigitte Autran, thành viên của Ủy ban Giám sát và dự đoán rủi ro y tế Pháp (Covars), chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ xuất hiện thêm một biến thể mới trong thời gian tới.

“Ở giai đoạn này, Covid-19 không phải là nguy cơ khiến chúng tôi lo lắng nhất, vì chúng tôi đã được đào tạo thường xuyên và có khả năng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát”, bà Marie Baville, Giám đốc Trung tâm Khủng hoảng Y tế thuộc Cơ quan Quản lý y tế chung (DGS), cho biết và thông báo rằng virus vẫn “đang được theo dõi thường xuyên”.

Bên cạnh đó, một chiến dịch tiêm chủng tăng cường miễn phí dự kiến được tổ chức từ ngày 15/4 đến ngày 16/6, ngay trước kỳ Thế vận hội, hướng đến những người già trên 80 tuổi, người bị suy giảm miễn dịch, người đang công tác tại các cơ sở lưu trú dành cho người già phụ thuộc và bất kỳ ai có nguy cơ rất cao do tình trạng sức khỏe cá nhân của họ.

Mô hình Làng vận động viên Olympic 2024 tại thành phố Saint-Denis. (Ảnh: Paris 2024)
Mô hình Làng vận động viên Olympic 2024 tại thành phố Saint-Denis. (Ảnh: Paris 2024)

Tăng cường biện pháp chống say nắng

Ngoài nguy cơ bệnh lây lan, một trong những mối quan tâm chính của kỳ Thế vận hội 2024 là nguy cơ mắc các bệnh liên quan thời tiết nắng nóng. Với nhiệt độ toàn cầu ngày càng tăng, xuất hiện các mối đe dọa sức khỏe con người liên quan đến thời tiết như say nắng. Do vậy cần phải có các biện pháp mạnh mẽ để giảm thiểu rủi ro.

Ngoài các trạm cung cấp nước sạch hay những khu vực tránh nắng nóng, Ban tổ chức cũng chú trọng tới sức khỏe và sự an toàn của người tham gia, nhất là tại các sự kiện ngoài trời. Đội ngũ y tế phải được đào tạo để nhận biết sớm các dấu hiệu say nắng, từ đó sơ cứu nạn nhân ngay trước khi chuyển đến bệnh viện.

Báo Le Monde (Pháp) cũng cho biết, ở thành phố Montpellier (miền nam nước Pháp), các nhà nghiên cứu đang phát triển những bộ trang phục tập luyện thích ứng với điều kiện thời tiết có diễn biến nhiệt độ tăng cao trong tình hình mới và xem xét thêm các biện pháp để bảo vệ con người khỏi những tác động tiêu cực của nắng nóng.

Sức khỏe hô hấp và nguy cơ ô nhiễm không khí

Tạp chí liên ngành toàn cầu về các vấn đề sức khỏe Lancet Planetary Health đã xếp hạng thứ tư đối với Paris trong danh sách các thành phố châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi ô nhiễm không khí gây tử vong. Paris ghi nhận hàng nghìn ca tử vong sớm mỗi năm do các bệnh trầm trọng về đường hô hấp gây ra bởi chất lượng không khí kém.

Với việc quy tụ hàng triệu vận động viên, du khách và nhà báo trong Thế vận hội 2024, vấn đề ô nhiễm không khí càng được quan tâm hơn. Chính quyền Paris tiến hành các biện pháp kiểm soát khí thải nghiêm ngặt, thúc đẩy giao thông công cộng bền vững và tăng cường không gian xanh có thể cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong Thế vận hội.

Theo trang tin của Viện nghiên cứu đại học Pierre-Simon Laplace (IPSL), những máy hút bụi ô nhiễm sẽ được lắp đặt thử nghiệm tại quảng trường trong khuôn viên làng vận động viên ở thành phố Seine-Saint-Denis (ngoại ô phía bắc Paris). Nhưng đó cũng mới chỉ là biện pháp tạm thời và trong cục bộ một khu vực.

Ô nhiễm môi trường là bài toán khó trong quá trình tổ chức Thế vận hội. (Ảnh: Ville de Paris)
Ô nhiễm môi trường là bài toán khó trong quá trình tổ chức Thế vận hội. (Ảnh: Ville de Paris)

Ông Sébastien Racinais, Giám đốc phụ trách các vấn đề môi trường tại Trung tâm nguồn lực chuyên môn và hiệu suất thể thao (CREPS) tại thành phố Montpellier cho biết, Thế vận hội Paris 2024 sẽ là một cuộc thử nghiệm toàn diện mới về các phương pháp cải thiện khả năng chống chịu của các vận động viên.

Nhắc tới chiến dịch nghiên cứu Pollusport mới được triển khai gần đây nhằm xem xét các ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường tới các vận động viên, ông Gilles Forêt, giảng viên và nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm đa dạng về hệ thống khí quyển (LISA) chia sẻ trên trang tin của IPSL: “Nghiên cứu của chúng tôi liên quan đến các vận động viên chuyên nghiệp có trình độ cao, nhưng chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ có thể đưa ra những khuyến nghị hữu ích cho tất cả những người chơi thể thao trong thành phố”.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.