Huy chương Olympic và Paralympic 2024 làm từ mảnh ghép của tháp Eiffel

Cộng đồng thế thao quốc tế và giới hâm mộ đang đổ dồn sự chú ý về những tấm huy chương sẽ được sử dụng tại Thế vận hội Paris 2024. Tập đoàn LVMH, chủ sở hữu hãng trang sức cao cấp Chaumet, đã được Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) lựa chọn để thiết kế huy chương cho hai thế vận hội lớn nhất hành tinh.
Huy chương Thế vận hội Paris 2024 ra mắt thiết kế chính thức. (Ảnh: Paris2024)
Huy chương Thế vận hội Paris 2024 ra mắt thiết kế chính thức. (Ảnh: Paris2024)

Các vận động viên có thành tích xuất sắc nhất tại hai Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris 2024 sẽ không chỉ được nhận những tấm huy chương vàng, bạc và đồng, mà cả …18 gram sắt. Điều đặc biệt là mảnh ghép bằng sắt hình lục giác, đặt giữa trung tâm của những chiếc huy chương, được lấy từ chính phần kết cấu nguyên bản của tháp Eiffel - biểu tượng huy hoàng của nước Pháp.

Thay vì bị bỏ đi sau quá trình cải tạo, 91,512 kg sắt đã được đội ngũ thiết kế của Thế vận hội Paris 2024, thương hiệu trang sức Chaumet và Ủy ban Thế vận hội Quốc tế (IOC) quyết định sử dụng để làm điểm nhấn cho hơn 5.000 chiếc huy chương.

Bằng việc kết hợp mảnh ghép mang tính biểu tượng nhất của di sản nước Pháp vào vị trí trung tâm của các tấm huy chương danh giá nhất trong thể thao, Thế vận hội Paris 2024 không chỉ mong muốn để lại một kỷ niệm khó quên với các đoàn thể thao quốc tế, mà còn mang tới sự tiếp nối cho một bản thiết kế vĩ đại của kiến trúc sư tài ba Gustave Eiffel.

Các tấm huy chương có đường kính 85mm, dày 9,2mm và nặng từ 529 gram đối với vàng, 525 gam đối với bạc và 455 gram đối với đồng. Mảnh ghép từ kết cấu sắt của tháp Eiffel có hình lục giác là biểu tượng của nước Pháp, đặt tại vị trí trung tâm của tấm huy chương và đóng dấu biểu tượng của Thế vận hội Paris 2024. Phần viền của huy chương lấy ý tưởng từ những tia sáng rực rỡ, tỏa ra xung quanh, thể hiện rõ danh xưng “Kinh đô ánh sáng” Paris, cũng như tầm ảnh hưởng và những màn trình diễn thể thao đầy ấn tượng của nước Pháp.

Tháp Eiffel cũng là nguồn cảm hứng cho thiết kế độc đáo của dải băng trên tấm huy chương. Mùa thế vận hội năm nay, dải băng huy chương được trang trí bằng những họa tiết lấy cảnh hứng từ những khối sắt đan chéo vào nhau trên thân tháp. Dải băng huy chương của Olympic sẽ có màu xanh lam đậm, trong khi đó dải băng huy chương của Paralympic sẽ mang màu đỏ đậm.

Mặt trước và mặt sau của huy chương hai Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris 2024. (Ảnh: Paris2024)

Mặt trước và mặt sau của huy chương hai Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris 2024. (Ảnh: Paris2024)

Mặt sau của tấm huy chương Olympic vẫn duy trì thiết kế truyền thống kể từ năm 2004, nữ thần chiến thắng Athena Nike trước sân vận động Panathenaic, nơi Thế vận hội Olympic được tái sinh vào năm 1896. Ở hai góc là hình ảnh thành cổ Acropolis và tháp Eiffel, biểu trưng cho quá khứ và hiện tại.

Tấm huy chương Paralympic có phần khác biệt, thể hiện rõ sự sáng tạo của Ban tổ chức. Mặt sau của tấm huy chương Paralympic là hình ảnh tháp Eiffel từ dưới chân nhìn lên, một góc độ ít được mọi người nhìn thấy từ trước tới nay. Các chữ “Paris” và “2024” được thiết kế không chỉ bằng hệ chữ alphabet thông thường, mà còn được dập khuôn theo hệ thống chữ nổi dành cho người khiếm thị (chữ Brailles).

Tổng cộng có 5.084 tấm huy chương đang được sản xuất. Có thể, không phải tất cả số huy chương này sẽ được trao cho các vận động viên trong Thế vận hội Olympic và Paralympic Paris 2024. Một số sẽ được gửi tới Ủy ban Olympic và Paralympic Quốc tế, trong trường hợp có sự phân bổ lại trong tương lai, đặc biệt là sau các cuộc điều tra nhằm phát hiện các trường hợp sử dụng doping. Một số khác được trao tặng lại cho Bảo tàng Olympic.

Phần còn lại chắc chắn sẽ bị tiêu hủy. Ban tổ chức đặc biệt mong muốn những tấm huy chương phải thật sự thuộc về các vận động viên, và chỉ duy nhất vận động viên.

Thế vận hội Olympic Paris 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26/7 đến 11/8, và sau đó thế vận hội Paralympic Paris 2024 chính thức khởi tranh từ ngày 28/8 đến 8/9.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.