Nhiều nước phản đối cưỡng bức di dời người Palestine khỏi Gaza

Ngoại trưởng nhiều nước cho rằng các hành động cưỡng bức di dời người dân khỏi Gaza "vi phạm nghiêm trọng những nguyên tắc của luật pháp quốc tế".

Người dân Palestine đi sơ tán tránh xung đột tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân Palestine đi sơ tán tránh xung đột tại Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 6/9, ngoại trưởng các nước gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Indonesia đã bày tỏ phản đối đề xuất của một số bộ trưởng trong Chính phủ Israel về việc di dời người Palestine khỏi Dải Gaza.

Trong tuyên bố chung, các ngoại trưởng cho rằng các hành động cưỡng bức di dời người dân khỏi Gaza "vi phạm nghiêm trọng những nguyên tắc của luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế, đồng thời đe dọa trực tiếp các quyền chính đáng và không thể bị tước bỏ của người Palestine".

Các ngoại trưởng cảnh báo việc biến những lời kêu gọi cưỡng bức di dời thành chính sách hoặc biện pháp cụ thể sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm suy yếu những nỗ lực hướng tới hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh, Dải Gaza là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Palestine, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì tính thống nhất của các vùng lãnh thổ Palestine, bao gồm Gaza và Bờ Tây, trong đó có Đông Jerusalem. Tuyên bố cho rằng các kế hoạch di dời đi ngược những nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza, trong đó có kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza.

Các ngoại trưởng tái khẳng định giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất để đạt được hòa bình công bằng và lâu dài, theo đó thành lập một Nhà nước Palestine độc lập trên các đường biên giới trước ngày 4/6/1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Tuyên bố đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, thực hiện đầy đủ trách nhiệm nhằm ngăn chặn mọi nỗ lực áp đặt một thực tế địa lý hoặc nhân khẩu học mới tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trước đó, ngày 4/9, Liên minh châu Âu (EU) và phong trào Hồi giáo Hamas cũng đã lên tiếng phản đối đề xuất của một số bộ trưởng Israel về việc đưa người Palestine rời khỏi Dải Gaza để chuyển ra nước ngoài.

Các phản ứng được đưa ra sau khi Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir ngày 3/9 công bố kế hoạch đưa khoảng 250.000 người Palestine rời khỏi Dải Gaza ngay trong năm đầu tiên, tiến tới di dời toàn bộ khoảng 2 triệu người dân tại đây trong 6 năm tiếp theo. Một ngày trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cho biết nước này sẵn sàng triển khai việc đưa người Palestine rời khỏi Dải Gaza bằng đường biển và đường bộ, song vẫn đang chờ sự phối hợp từ phía Mỹ. Theo ông Katz, phía Mỹ hiện đang thảo luận về các địa điểm tiềm năng có thể tiếp nhận người Palestine.

Bộ trưởng Tài chính Israel Bezalel Smotrich trước đó cũng từng đề xuất đưa người Palestine rời khỏi Bờ Tây, trong bối cảnh các vụ tấn công của người định cư Israel nhằm vào người Palestine tại khu vực này đang có chiều hướng gia tăng.

Theo luật pháp quốc tế, việc cưỡng bức di dời dân thường là hành động bất hợp pháp và có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với tư cách là người trung gian hòa giải trong thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, tại Islamabad, Pakistan. (Văn phòng Thủ tướng Pakistan/Ảnh cung cấp qua Tân Hoa Xã)

Thúc đẩy giải quyết xung đột Mỹ-Iran

Trong bối cảnh tình hình giao tranh đã hạ nhiệt, nhưng bất đồng giữa các bên vẫn chưa được giải quyết, nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Mỹ-Iran tiếp tục được thúc đẩy qua nhiều kênh.

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Syria và Israel đàm phán, khôi phục đối thoại

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, các phái đoàn cấp cao của Syria và Israel đã có cuộc đàm phán tại Jordan hôm 23/8, với vai trò trung gian của Mỹ, thảo luận việc giảm leo thang căng thẳng và nỗ lực khôi phục đối thoại hướng tới một thỏa thuận an ninh.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Homuz. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Iran ngày 18/8 tuyên bố sẽ không mở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện các cam kết trong thỏa thuận tạm thời giữa hai nước, trong đó có dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, các biện pháp trừng phạt dầu mỏ và giải phóng tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài.

Hiện trường vụ oanh kích của Israel nhằm vào cây cầu bắc qua sông Litani ở Qasmiyeh miền nam Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Israel tấn công mục tiêu của Hezbollah ở Liban

Hãng thông tấn quốc gia Liban (NNA) đưa tin, ít nhất 11 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Liban cuối tuần qua. Đây là đợt xung đột leo thang nghiêm trọng nhất kể từ khi hai nước đạt thỏa thuận khung về hòa bình, do Mỹ làm trung gian, hồi tháng 6 vừa qua.

Một chiếc xe bị hư hại sau cuộc không kích tại Yemen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chính phủ Yemen tuyên bố đáp trả Houthi

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố sẽ đáp trả các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi, trong bối cảnh làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái gia tăng nhằm vào các khu vực ở Yemen do Chính phủ kiểm soát, làm tăng nguy cơ xảy ra giao tranh quy mô lớn.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Ủy ban Quốc hội Iran thông qua khung dự luật về an ninh Eo biển Hormuz

Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại thuộc Quốc hội Iran đã thông qua các nội dung khái quát của dự luật về quản lý Eo biển Hormuz và Vịnh Péc-xích, trong đó đề xuất giao cho chính phủ phối hợp các lực lượng vũ trang bảo đảm an ninh hàng hải, an toàn hàng hải và bảo vệ môi trường tại khu vực chiến lược này.