Trung Quốc nêu lập trường về tình hình Palestine-Israel

Ngày 13/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã nêu rõ lập trường của nước này về tình hình hiện nay giữa Palestine và Israel trong cuộc họp báo chung với ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) sau Đối thoại chiến lược cấp cao Trung Quốc-EU.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: fmprc.gov.cn)
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: fmprc.gov.cn)

Ông Vương Nghị đánh giá, tình hình hiện nay ở Palestine rất nguy cấp, xung đột đã gây ra thương vong lớn cho dân thường và tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi; đồng thời nhấn mạnh, Trung Quốc lên án mọi hành động gây tổn hại cho dân thường và phản đối mọi hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Trước tình hình nghiêm trọng hiện nay, phía Trung Quốc cho rằng ưu tiên hàng đầu là ngừng bắn càng sớm càng tốt để ngăn chặn sự mở rộng không giới hạn của chiến tranh và tránh làm tình hình ngày càng xấu đi; tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, nỗ lực bảo đảm an toàn cho dân thường và mở các kênh cứu hộ nhân đạo, ngăn chặn thảm họa nhân đạo nghiêm trọng; các nước liên quan cần giữ bình tĩnh và kiềm chế, khách quan, công bằng, thúc đẩy giảm leo thang căng thẳng, tránh tác động lớn hơn đến an ninh khu vực và quốc tế; Liên hợp quốc cần phát huy vai trò thích hợp trong việc giải quyết vấn đề Palestine, Hội đồng Bảo an cần đảm nhận những trách nhiệm quan trọng, hình thành sự đồng thuận quốc tế càng sớm càng tốt với các biện pháp thiết thực.

Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc cho biết, nước này đang liên lạc với các bên liên quan và sẽ tích cực tham gia các cuộc tham vấn khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ủng hộ lời kêu gọi khẩn cấp của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhằm bảo vệ dân thường, cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Dải Gaza và Chính quyền Palestine thông qua các kênh của Liên hợp quốc.

Ông Vương Nghị cho rằng, nguyên nhân sâu xa của vấn đề Palestine nằm ở chỗ mong muốn thành lập một nhà nước độc lập của Palestine chưa thành hiện thực và sự bất công lịch sử mà người dân Palestine phải gánh chịu vẫn chưa được khắc phục; giải pháp cho vấn đề này là "giải pháp hai nhà nước", tức là thành lập một nhà nước Palestine độc ​​lập; con đường để thúc đẩy “giải pháp hai nhà nước” là nối lại đàm phán hòa bình càng sớm càng tốt và mọi cơ chế thúc đẩy hòa bình cần phải phát huy vai trò tích cực.

Thời gian tới, đặc phái viên của Chính phủ Trung Quốc về vấn đề Trung Đông sẽ tới các nước liên quan trong khu vực để thúc đẩy lệnh ngừng bắn, chấm dứt bạo lực và hạ nhiệt căng thẳng.

Phía Trung Quốc cũng kêu gọi triệu tập một hội nghị hòa bình quốc tế có thẩm quyền hơn, có ảnh hưởng và phạm vi rộng hơn dưới sự chủ trì của Liên hợp quốc nhằm xây dựng sự đồng thuận quốc tế về thúc đẩy hòa bình và một giải pháp toàn diện, công bằng và lâu dài cho vấn đề Palestine.

Có thể bạn quan tâm

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì cuộc kiểm tra. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Diễn tập chung về phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026 dự kiến trong tháng 10

Sáng 29/9, tại Hà Nội, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026.

Ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: ZUMA PRESS WIRE)

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều nước châu Á những ngày qua, khiến hàng chục người chết, giao thông đình trệ và buộc chính quyền các nước triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Một cơn bão gây mưa lớn tại Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão Dujuan càn quét tại Nhật Bản

Ngày 22/9, giới chức Nhật Bản cho biết, bão Dujuan đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương tại nước này, đồng thời gây mất điện đối với hàng nghìn ngôi nhà gần thủ đô Tokyo.

Tham tán Đỗ Quang Tùng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Đề xuất hướng đi mới trong hợp tác chuỗi giá trị nông nghiệp Việt-Trung

Trong khi Trung Quốc đã phát triển ngành tỏi quy mô lớn, Việt Nam vẫn thiếu dữ liệu đầy đủ về vùng trồng, sản lượng và nhu cầu thị trường. Hợp tác trong ngành tỏi không nên chỉ được nhìn nhận dưới góc độ giữa một nước xuất khẩu và một nước nhập khẩu. Hai bên còn nhiều dư địa để hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp sâu rộng hơn.