Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Sáng 26/7, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng cho hai sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, chủ trì buổi lễ.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Quyết định của Chủ tịch nước cho hai sĩ quan đi làm nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA.

Hai sĩ quan vinh dự được trao Quyết định lần này là Thượng tá Nguyễn Thị Liên được cử đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Điều phối quân-dân sự và Trung tá Nguyễn Đức Doanh đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Tham mưu tác chiến tại Phái bộ UNISFA.

Phát biểu giao nhiệm vụ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu hai sĩ quan quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam, quy định của Liên hợp quốc, pháp luật nước sở tại, các quy định bảo đảm an ninh, an toàn về người và vũ khí, trang bị. Ngay sau khi tới phái bộ, hai sĩ quan cần nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, bắt tay ngay vào công việc, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu giao nhiệm vụ cho hai sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu giao nhiệm vụ cho hai sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam phối hợp các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tạo sự đột phá trong công tác tạo nguồn, chuẩn bị lực lượng thay thế đối với các vị trí cá nhân nói riêng và các đội hình cấp đơn vị nói chung; đặc biệt cần tích cực, chủ động tạo nguồn đối với những vị trí yêu cầu chuyên môn hẹp, chuyên môn sâu, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của Liên hợp quốc; chú trọng việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho lực lượng triển khai tới địa bàn, nhất là các vị trí cá nhân.

Tại buổi lễ, báo cáo công tác chuẩn bị cho sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc, thay mặt chỉ huy Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cho biết, để làm tốt công tác chuẩn bị lực lượng thay thế sĩ quan cá nhân đi thực hiện nhiệm vụ, Cục đã chủ động tuyển chọn cán bộ bảo đảm đáp ứng về năng lực, trình độ quân sự, kiến thức gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, trình độ ngoại ngữ và có sức khỏe tốt; tổ chức các khóa huấn luyện theo yêu cầu của Liên hợp quốc; cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn, huấn luyện tại nước ngoài nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo cáo công tác chuẩn bị cho hai sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ.

Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam báo cáo công tác chuẩn bị cho hai sĩ quan lên đường làm nhiệm vụ.

Hai sĩ quan được triển khai đi làm nhiệm vụ đợt này đều đã được tham gia huấn luyện trong hai cuộc diễn tập lớn về gìn giữ hòa bình diễn ra tại Việt Nam năm 2023, gồm: Chương trình đánh giá năng lực cho lực lượng chuẩn bị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Nhóm chuyên gia gìn giữ hòa bình Chu kỳ 4 trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) và Diễn tập song phương với Ấn Độ về gìn giữ hòa bình. Đặc biệt, Thượng tá Nguyễn Thị Liên đã có kinh nghiệm công tác tại địa bàn phái bộ UNISFA với vị trí sĩ quan phụ trách công tác quân-dân của Đội Công binh số 1 Việt Nam, cho nên có điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ sắp tới.

Thay mặt hai sĩ quan chuẩn bị triển khai, Thượng tá Nguyễn Thị Liên cho biết, các sĩ quan đã sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất; hứa luôn đoàn kết, chủ động hợp tác với đồng nghiệp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.