Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Sáng 3/6, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước chủ trì Lễ trao Quyết định.
Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho Thượng tướng Trịnh Văn Quyết. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho Thượng tướng Trịnh Văn Quyết. (Ảnh: TTXVN)

Tham dự buổi lễ, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Cường, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Cùng dự, còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo nhiều cơ quan, bộ, ban, ngành ở Trung ương.

Ngày 1/6/2024, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định bổ nhiệm đồng chí Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, đồng chí Trịnh Văn Quyết là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân đội, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện, thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong Quân đội. Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, mang hết tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao. Nhận Quyết định bổ nhiệm, hôm nay là niềm vinh dự lớn của đồng chí Trịnh Văn Quyết, niềm vui chung của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng thời, thể hiện sự tin tưởng, quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Quân đội và lực lượng vũ trang nhân dân; sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp, cống hiến của đồng chí Trịnh Văn Quyết đối với công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội những năm qua.

Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho Thượng tướng Trịnh Văn Quyết. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho Thượng tướng Trịnh Văn Quyết. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước nêu rõ: “Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa đang đứng trước tiền đồ hết sức vẻ vang, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định, khó dự báo. Các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, âm mưu phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân”.

Theo Chủ tịch nước Tô Lâm, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, đang đứng trước những thách thức mới, khó khăn, phức tạp hơn, đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng, lực lượng vũ trang nhân dân nói chung phải tập trung thống nhất về tư tưởng và hành động; không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thực sự là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đề nghị đồng chí Trịnh Văn Quyết tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Tổng cục Chính trị và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phấn đấu xứng đáng là người lãnh đạo mẫu mực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cùng với các đồng chí trong Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ động, nhạy bén, nắm vững tình hình về mọi mặt để tham mưu với Đảng, Nhà nước lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh; xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại; xứng đáng với sự tin tưởng và trọng trách mà Đảng,Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, đồng chí Trịnh Văn Quyết cần cùng với lãnh đạo Tổng Cục Chính trị, tích cực chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng, lực lượng Quân đội nhân dân thực sự trong sạch,vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân trước mắt hiện đại về con người theo phương châm “người trước, súng sau”; tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, tính tổ chức, kỷ luật, tri thức khoa học và trình độ quân sự, có sức khỏe tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội theo tinh thần mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ sáu, đó là: dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung; tiếp nối xứng đáng truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và danh hiệu thiêng liêng, cao quý “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết bày tỏ vinh dự được Chủ tịch nước thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào mà còn là trọng trách mới hết sức nặng nề mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân tin tưởng, giao phó.

Đồng thời, đồng chí bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; sự giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương; các địa phương, nhân dân cả nước và cán bộ, chiến sĩ toàn quân trong những năm qua.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết hứa: quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Chủ tịch nước; trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; cùng tập thể Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị chủ động nghiên cứu, tham mưu với Trung ương Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, uy tín, danh dự của người cán bộ, đảng viên; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới; sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nghị quyết số 23-NQ/TW: Đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều 7/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Các khách mời tham dự tọa đàm (từ trái sang): Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam; bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; ông Lê Quang Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, điều phối chương trình. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Nghị quyết 10: Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao”, tập trung làm rõ những tư duy mới, định hướng lớn và các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Các con tàu đang được sơn sửa, bảo quản, sẵn sàng cho Hội thi tàu tốt. (Ảnh: NGUYỄN DŨNG)

Chi đội Kiểm ngư số 3 sẵn sàng cho Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu

Những ngày đầu tháng 8, trên các con tàu, cán bộ, nhân viên trong Chi đội Kiểm ngư số 3 đang tập trung sơn sửa, bảo quản, hoàn thiện từng nội dung chuyên ngành, củng cố nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện, quyết tâm giành kết quả cao nhất tại Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu năm 2026 do cấp trên tổ chức.

Các đại biểu tại kỳ họp.

Khánh Hòa: Tạo động lực tăng trưởng kinh tế 2 con số

Ngày 7/8, tại Nha Trang, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3. Kỳ họp nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ chế, khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.