Trao quyết định của Chủ tịch nước cho các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Chiều 22/2, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 4 sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Nam Sudan và Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA).
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 4 sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 4 sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ Công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì và phát biểu giao nhiệm vụ cho các sĩ quan.

Trong 4 sĩ quan triển khai đợt này, có Trung tá Lý Thanh Tâm, cán bộ của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đảm nhiệm vị trí Chỉ huy trưởng lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam, kiêm Tổ trưởng Tổ Công tác Cộng hòa Nam Sudan đã có kinh nghiệm triển khai trên cương vị Quan sát viên quân sự tại phái bộ vào năm 2020. 3 đồng chí còn lại được tuyển chọn từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Quân chủng Hải quân, triển khai lần đầu.

Thiếu tá Lục Thái Hà sẽ thay thế Thiếu tá Trần Thái Sơn, đảm nhiệm Sĩ quan phân tích thông tin tình báo Phái bộ Cộng hòa Trung Phi; Đại úy Vũ Quang Khải, thay thế Thiếu tá Nguyễn Xuân Trường, đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự Phái bộ UNISFA; Đại úy Nguyễn Tiến Thành thay thế Trung tá Nguyễn Văn Tiệp, đảm nhiệm vị trí Quan sát viên quân sự Phái bộ UNISFA.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Báo Quân đội nhân dân.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Báo Quân đội nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các sĩ quan thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn xa, nhiều rủi ro, cần quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và Quân đội; chấp hành nghiêm kỷ luật của Quân đội, quy định của Liên hợp quốc, pháp luật nước sở tại, các quy định bảo đảm an ninh, an toàn về người và vũ khí, trang bị; phát huy truyền thống Quân đội và lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam, thể hiện bản lĩnh, năng lực chuyên môn, làm lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Các sĩ quan hoạt động trong môi trường đa quốc gia cần nhanh chóng hòa nhập, thể hiện được năng lực của cán bộ sĩ quan Việt Nam trong khả năng làm chủ ngôn ngữ, công tác tổ chức, xử lý tình huống và tính chuyên nghiệp cao trong công việc.

Trung tá Lý Thanh Tâm đại diện các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)
Trung tá Lý Thanh Tâm đại diện các sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ phát biểu ý kiến tại buổi lễ. (Ảnh: Báo Quân đội nhân dân)

Ngoài ra, các đồng chí cần nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ với các đồng chí trong Tổ công tác, đoàn kết quân dân tại địa bàn triển khai, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.