Phải ghép gan cấp cứu sau khi lạm dụng thuốc nam để tăng sinh lý

Chỉ sau 1 tháng sử dụng thuốc nam trị yếu sinh lý, người đàn ông nhập viện trong tình trạng vàng da, mệt mỏi, suy gan cấp và phải ghép gan cấp cứu. 
Bệnh nhân phải ghép gan cấp cứu.
Bệnh nhân phải ghép gan cấp cứu.

Suy sụp vì sử dụng thuốc nam để tăng sinh lý

Bệnh nam 43 tuổi tự ý sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc để tăng cường sinh lý. Sau 1 tháng người bệnh bắt đầu xuất hiện triệu chứng vàng da, vàng mắt, mệt mỏi tăng dần.

Khi đến thăm khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, người bệnh cho biết không có tiền sử mắc bệnh lý gan trước đó, uống rượu bia cũng không thường xuyên. Chỉ sau 1 tháng sử dụng thuốc nam trị yếu sinh lý thấy xuất hiện các triệu chứng nên đã đi khám.

Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị suy gan cấp do ngộ độc thuốc. Người bệnh đã điều trị nội khoa nhưng không cải thiện, diễn biến bệnh tiến triển não gan độ 2-3, nguy cơ hôn mê, cần phẫu thuật ghép gan cấp cứu.

Mảnh gan ghép cho người bệnh là từ một người cho chết não. May mắn sau quá trình phẫu thuật và hồi sức tích cực, người bệnh đã hồi phục và có thể xuất viện trở lại cuộc sống bình thường.

Theo các bác sĩ tại Khoa Hồi sức ngoại khoa và ghép tạng, đơn vị đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp phải phẫu thuật ghép gan do sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc hoặc tự ý ngưng sử dụng thuốc điều trị virus viêm gan B. Tuy nhiên, không nhiều trường hợp may mắn như ca bệnh trên, do nguồn mô, tạng hiến vốn vô cùng ít ỏi.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy gan cấp đe doạ tính mạng người bệnh, người bệnh cần nâng cao hiểu biết để chủ động phòng ngừa bệnh.

Viêm gan virus B mạn tính là một bệnh lý do virus viêm gan B (HBV) gây ra, có thể lây truyền qua đường máu, quan hệ tình dục không an toàn hoặc từ mẹ sang con trong quá trình sinh nở. Bệnh có thể diễn tiến âm thầm trong nhiều năm mà không có biểu hiện lâm sàng rõ rệt.

Hiện nay, viêm gan virus B mạn tính có thể được kiểm soát hiệu quả bằng thuốc kháng virus. Tuy nhiên, nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh có thể tiến triển thành các tình trạng bệnh lý nghiêm trọng như xơ gan, suy gan cấp và ung thư gan. Mặt khác, việc điều trị kéo dài và phải thường xuyên theo dõi có thể dẫn tới tâm lý chán nản và tự ý dừng thuốc.

Khi người bệnh ngừng sử dụng thuốc điều trị viêm gan B mà không có sự chỉ định của bác sĩ, HBV có thể tái phát và nhân lên nhanh chóng, tạo các đợt bùng phát virus gây tổn thương gan nghiêm trọng, tiến triển suy gan cấp trên nền bệnh gan mạn tính là một tình trạng bệnh có tỷ lệ tử vong trong 90 ngày lên tới 80%.

Nguy cơ khi tự ý dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Một nguyên nhân khác gây suy gan cấp đến từ việc tự ý sử dụng thuốc nam hoặc các phương pháp điều trị không được kiểm chứng. Mặc dù thuốc nam có mặt rộng rãi trong cộng đồng và thường được coi là phương pháp điều trị an toàn.

Tuy nhiên, thực tế không phải tất cả các loại thuốc nam đều có nguồn gốc rõ ràng hoặc được nghiên cứu đầy đủ về tác dụng và độ an toàn. Một số loại thảo dược hoặc thuốc nam gây tổn thương gan nghiêm trọng, thậm chí có thể tiến triển đến suy gan cấp - một bệnh lý có tỷ lệ tử vong tới 60%, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Lê Nam Khánh, Khoa Hồi sức ngoại khoa và ghép tạng, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để tránh những biến chứng nguy hiểm từ viêm gan B và việc tự ý dùng thuốc nam, người bệnh viêm gan B cần tuân thủ tuyệt đối liệu trình điều trị của bác sĩ. Việc ngừng thuốc hay thay đổi phương pháp điều trị mà không có sự hướng dẫn của chuyên gia có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Dù thuốc nam có thể có lợi ích nhất định trong việc hỗ trợ điều trị, nhưng việc sử dụng thuốc này cần được kiểm chứng khoa học và có sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Hãy liên hệ với bác sĩ nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc bổ sung nào.

Việc theo dõi chức năng gan và xét nghiệm viêm gan B định kỳ là rất quan trọng để phát hiện sớm các biến chứng và điều chỉnh điều trị kịp thời.

Bên cạnh đó, cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia và tập luyện thể thao đều đặn giúp bảo vệ sức khoẻ gan. Cùng với đó, việc tránh các yếu tố nguy cơ khác như lạm dụng rượu bia, sử dụng chất kích thích, gây nghiện cũng góp phần quan trọng trong việc bảo vệ gan.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Y tế phát biểu.

Ra mắt Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt

“Thuật ngữ Răng Hàm Mặt Anh-Việt” là một công trình khoa học có giá trị, được biên soạn bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực răng hàm mặt Việt Nam. Cuốn sách ra đời là kết quả của quá trình lao động khoa học nghiêm túc, tâm huyết và trách nhiệm của tập thể các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và bác sĩ trong ngành.

Thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên thực hiện kỹ thuật nút mạch gan.

Thái Nguyên: Tiếp tục hành trình vì sức khỏe người dân

Với các thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, 13/3/1960 là ngày đặc biệt, đó là ngày Bác Hồ về thăm cán bộ y tế, người dân đang điều trị tại Bệnh viện. Khắc ghi lời Bác dặn, các thế hệ thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên không ngừng trau dồi y đức, y thuật để điều trị cho người bệnh ngày càng tốt hơn.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thu Giang chia sẻ tại chương trình.

Bổ sung collagen đúng cách để làm chậm lão hóa từ bên trong

Collagen không chỉ đơn thuần là yếu tố làm đẹp, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cấu trúc của da, tóc, móng, xương và nhiều mô trong cơ thể. Việc bổ sung collagen đúng cách giúp hỗ trợ quá trình tái tạo, làm chậm lão hóa và góp phần duy trì vẻ đẹp khỏe mạnh, tự nhiên theo thời gian.

Gout là bệnh lý do sự rối loạn chuyển hóa nhân purin, làm tăng axit uric trong máu.

Những sai lầm của bệnh nhân gout khi điều trị khiến bệnh ngày càng nặng

Chỉ uống thuốc khi lên cơn đau, tự ý dùng thuốc giảm đau liều cao, ăn kiêng cực đoan hoặc tin vào các bài thuốc “truyền miệng” không rõ nguồn gốc… là những sai lầm phổ biến của nhiều bệnh nhân gout. Chính những thói quen điều trị thiếu khoa học này khiến bệnh gout dễ tái phát, tiến triển nặng và làm tăng nguy cơ biến chứng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng.

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương được vinh danh “Trung tâm Tim mạch xuất sắc”

Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Nhi Trung ương vừa được trao danh hiệu “Trung tâm Tim mạch xuất sắc” do tổ chức Children’s HeartLink phối hợp với Bệnh viện Trẻ em Benioff, San Francisco, California trao tặng. Đây là bệnh viện thứ ba tại khu vực Đông Nam Á và là đơn vị thứ bảy trên thế giới được nhận danh hiệu này.

Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng đang tích cực điều trị cho các bệnh nhi.

Đà Nẵng tập trung điều trị cho các bệnh nhi nghi nhiễm độc tố botulinum

Ngày 12/3, Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, Bệnh viện đã tiếp nhận 5 lọ thuốc giải độc botulinum do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ khẩn cấp để điều trị 3 bệnh nhi nguy kịch nghi do độc tố botulinum. Hiện đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để điều trị tích cực cho các bệnh nhi.

Đông đảo người dân đến khám, sàng lọc bệnh tại chương trình do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiều người trẻ có nguy cơ đột quỵ được phát hiện, tư vấn sớm qua khám sàng lọc

Sáng 11/3, tại Trạm Y tế xã Trừ Văn Thố (Thành phố Hồ Chí Minh), Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức khám, sàng lọc bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho hơn 400 người dân là gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn... Đây là điểm khám cuối trong chuỗi chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn".

Phó Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh Mai Văn Dũng (bìa phải), Trưởng đoàn số 1 của tỉnh kiểm tra, hậu kiểm việc lưu giữ mẫu thực phẩm tại Nhà hàng Buffet Vân Sơn.

Tây Ninh tăng cường kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm

Nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, Sở Y tế Tây Ninh đã và đang triển khai công tác kiểm tra, hậu kiểm an toàn vệ sinh thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.