Phải chiến thắng giòn giã “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cửa cho nhân dân

Sáng 9/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cho nhân dân sau bão, lũ ở các tỉnh miền trung, Tây Nguyên. 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân. (Ảnh: Trần Hải)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân. (Ảnh: Trần Hải)

Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà; lãnh đạo các bộ, ngành; điểm cầu trực tuyến 7 tỉnh miền trung, Tây Nguyên.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, về kết quả thực hiện “Chiến dịch Quang Trung" xây dựng, sửa chữa nhà cho nhân dân sau bão, lũ: về nhà ở sập, đỗ phải xây dựng mới: 1.635 nhà (trong đó: Quảng Trị 1, Huế 5, Đà Nẵng 146, Quảng Ngãi 58, Gia Lai 674, Đắk Lắk 639, Khánh Hòa 89, Lâm Đồng 23), đến nay: số nhà đã được khởi công xây dựng: 971 nhà (trong đó: Huế 5, Đà Nẵng 16, Quảng Ngãi 41, Gia Lai 674, Đắk Lắk 176, Khánh Hòa 47, Lâm Đồng 12) (chiếm 59,4%). Số nhà đã được xây dựng hoàn thành: 479 nhà (trong đó: Quảng Ngãi 29. Gia Lai 450). Số nhà đã khởi công, chưa hoàn thành: 492 nhà (trong đó: Huế 5, Đà Nẵng 16, Quảng Ngãi 12, Gia Lai 224, Đắk Lắk 176, Khánh Hòa 47, Lâm Đồng 12). Số nhà chưa khởi công xây dựng: 664 nhà (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 130, Quảng Ngãi 17, Đắk Lắk 463, Khánh Hòa 42, Lâm Đồng 11), chiếm 40,6%.

ndo_br_a3-518.jpg
Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Về nhà ở hư hỏng phải sửa chữa: 39.461 nhà (trong đó: Quảng Trị 11, Huế 40, Đà Nẵng 431, Quảng Ngãi 524, Gia Lai 31.955, Đắk Lắk 6.120, Khánh Hòa 298, Lâm Đồng 82). Đến nay, số nhà đã sửa chữa xong là 34.627 nhà (Huế 31, Đà Nẵng 121, Quảng Ngãi 475, Gia Lai 28.760, Đắk Lắk 5.240), chiếm 87,7%. Số nhà đang tiến hành sửa chữa: 3.943 nhà (trong đó: Huế 5, Đà Nẵng 23, Quảng Ngãi 40, Gia Lai 3.195, Đắk Lắk 616, Khánh Hòa 46, Lâm Đồng 18), chiếm 10%. Số nhà chưa tiến hành sửa chữa: 891 nhà (Quảng Trị 11, Huế 4, Đà Nẵng 287, Quảng Ngãi 9, Đắk Lắk 264, Khánh Hòa 252, Lâm Đồng 64), chiếm 2,3%.

Về kinh phí, 7 tỉnh, thành phố (Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng) không đề xuất hỗ trợ, đã bảo đảm đủ kinh phí thực hiện từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương, kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kinh phí hợp pháp khác.

ndo_br_a2-479.jpg
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Mức chi hỗ trợ nhà bị sập, đổ của các địa phương: tỉnh Quảng Trị hỗ trợ 120 triệu đồng/nhà; thành phố Huế hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà; các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà và huy động các lực lượng, nguồn lực khác hỗ trợ người dân xây dựng nhà; tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà từ ngân sách và cùng với các nguồn kinh phí khác để đảm bảo hỗ trợ 170 triệu đồng/nhà; tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng/nhà. Hà Tĩnh báo cáo không thiệt hại về nhà ở do bão, mưa lũ trong thời gian phát động “Chiến dịch Quang Trung”.

ndo_br_a7-5860.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp. (Ảnh: Trần Hải)

Sau khi nghe các báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các tỉnh, thành phố đã nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, triển khai tích cực "Chiến dịch Quang Trung". Riêng Quảng Trị, Thủ tướng yêu cầu trước 17 giờ ngày 9/12 phải báo cáo lại việc 12 hộ gia đình của tỉnh vẫn phải đi ở tạm.

Thủ tướng biểu dương Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, nắm tình hình chắc, tham mưu kịp thời; các lực lượng quân đội, công an vào cuộc rất tích cực. Bộ Xây dựng đã kịp thời có thiết kế các mẫu nhà ở. Thủ tướng cho rằng, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần vào cuộc tích cực hơn nữa.

ndo_br_a5-468.jpg
Cuộc họp được truyền trực tuyến tới 7 tỉnh, thành phố miền trung, Tây Nguyên. (Ảnh: Trần Hải)

Thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương các địa phương tích cực khắc phục hậu quả, đặc biệt là tập trung ổn định đời sống nhân dân, khôi phục nhà cửa; nêu rõ, chúng ta cần tiếp tục triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà cửa cho nhân dân. Đây là chiến dịch không có tiếng súng nhưng phải chiến thắng, chiến thắng giòn giã để làm nức lòng nhân dân, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nhân dân, nhất là những gia đình bị mất nhà cửa, nhà bị hư hỏng nặng sau mưa lũ lịch sử vừa qua ở miền trung.

Thủ tướng yêu cầu phải làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tình cảm từ trái tim đối với người dân. Do đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp tục chỉ đạo, rà soát lại, triển khai tích cực, nếu vướng mắc gì, khó khăn gì phải báo cáo ngay. Các lực lượng quân đội, công an, thanh niên trên địa bàn vào cuộc tích cực với tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của”; Nhà nước sẽ nỗ lực bảo đảm nguồn lực.

Thủ tướng khẳng định mục tiêu của "Chiến dịch Quang Trung" không thay đổi, đó là đến ngày 31/12/2025 phải hoàn thành việc sửa chữa nhà ở bị hư hỏng; đến ngày 31/1/2026 phải hoàn thành việc xây mới nhà cho các hộ dân bị sập, hư hỏng hoàn toàn.

Thủ tướng yêu cầu nếu địa phương thiếu nguồn lực thì phải báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải vào cuộc tích cực, dành thời gian, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy có trách nhiệm theo dõi từng địa bàn, nắm chắc tình hình, tiến độ triển khai chiến dịch. Bộ Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương các vấn đề liên quan đất đai; Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm hỗ trợ về thiết kế; Bộ Tài chính chuẩn bị, bố trí nguồn lực tài chính; các tập đoàn như EVN, Petrovietnam, Viettel, VNPT… quan tâm khôi phục điện nước, viễn thông.

Theo Thủ tướng, đây là lúc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cần thể hiện tinh thần xung kích của mình để tham gia hỗ trợ nhân dân xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Các cơ quan thông tấn báo chí tích cực đưa tin hằng ngày về kết quả thực hiện "Chiến dịch Quang Trung"; Thanh tra Chính phủ cần thanh tra đột xuất việc sử dụng các nguồn lực cho chiến dịch…

Có thể bạn quan tâm

(Ảnh được thiết kế có yếu tố AI)

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.