Palestine yêu cầu Israel tuân thủ phán quyết của ICJ

Thủ tướng Palestine Mohammad Shtayyeh yêu cầu Israel tuân thủ phán quyết của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ), trong đó thực hiện mọi biện pháp để ngăn chặn các hành động diệt chủng tại Dải Gaza. Thủ tướng Palestine đánh giá quyết định của ICJ là quan trọng về mặt pháp lý, chính trị và nhân đạo, giúp tạo điều kiện để người dân Palestine trở về nhà.
Người dân Palestine sống trong các lán trại tại miền nam Dải Gaza.
Người dân Palestine sống trong các lán trại tại miền nam Dải Gaza.

Ông cũng hoan nghênh quyết định của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres chuyển phán quyết của ICJ lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và yêu cầu chấm dứt tình trạng bạo lực cũng như mọi hành vi gây tổn hại đến người dân Palestine.

Liên quan cuộc thảo luận tại Paris (Pháp) với sự tham gia của các quan chức hàng đầu của Israel, Mỹ, Qatar và Ai Cập về một thỏa thuận tạm ngừng giao tranh tại Gaza và trả tự do cho các con tin đang bị Hamas giam giữ, Thủ tướng Qatar cho biết, cuộc đàm phán đã đạt tiến triển tốt. Ngày 29/1, Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán về đợt thả con tin mới mà Phong trào Hồi giáo Hamas bắt giữ tại Dải Gaza đã diễn ra trên tinh thần xây dựng và khả thi. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc khẳng định mong muốn tiếp tục phối hợp và tham vấn với Tổng thống Ai Cập nhằm khôi phục an ninh và ổn định tại khu vực Trung Ðông. Lãnh đạo Ai Cập cũng có các cuộc điện đàm với Thủ tướng Ðức và Quốc vương Jordan để thảo luận về nỗ lực ngăn chặn xung đột Hamas-Israel lan rộng cùng các biện pháp cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho người dân ở Dải Gaza.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã hối thúc các nước vừa ngừng tài trợ cho Cơ quan hỗ trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) xem lại quyết định này. Ông Guterres nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn tài chính để tiếp tục duy trì các hoạt động nhân đạo thiết yếu của UNRWA. Theo số liệu của Liên hợp quốc, hơn 2 triệu thường dân ở Dải Gaza đang phụ thuộc vào nguồn viện trợ do UNRWA cung cấp.

Ngày 29/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp lên án việc tổ chức một hội nghị tại Jerusalem nhằm thúc đẩy việc thiết lập các khu định cư của Israel ở Gaza. Trước đó, Bộ trưởng An ninh quốc gia Israel theo đường lối cực hữu, ông Itamar Ben-Gvir kêu gọi những người định cư Do thái quay trở lại Gaza. Ðộng thái này vấp phải làn sóng chỉ trích của người Palestine vì cho rằng phát biểu giống như lời kêu gọi cưỡng ép trục xuất người Palestine khỏi Gaza.

Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện ở phía bắc Dải Gaza trong những tuần tới trong bối cảnh Hamas đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát khu vực này. Ðài phát thanh Quân đội Israel đưa tin IDF đang lên kế hoạch thực hiện một số chiến dịch quân sự quy mô lớn tại các khu vực mà các thành viên của Phong trào Hồi giáo Hamas đang hoạt động mạnh trở lại. IDF cũng ra thông báo yêu cầu người dân sinh sống ở các khu vực ven biển phía tây của Dải Gaza di dời về phía Nam - một tín hiệu cho thấy sắp diễn ra hoạt động quân sự tại các khu vực này.

Trong khi đó, giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah leo thang nhanh trong những ngày qua, đe dọa đẩy hai bên tới một cuộc chiến tranh tổng lực. IDF sáng 29/1 thông báo, lực lượng Hezbollah tại Liban tiếp tục tấn công bằng tên lửa nhằm vào các khu vực gần biên giới với Israel, khiến hai binh sĩ Israel thiệt mạng. Hezbollah cho biết, các cuộc không kích trước đó của Israel đã khiến ba thành viên của lực lượng này thiệt mạng.

Cơ quan y tế ở Dải Gaza thông báo, trong 24 giờ, có thêm 215 người Palestine thiệt mạng và 300 người bị thương, nâng tổng số người thương vong trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7/10 lên ít nhất 26.637 người thiệt mạng và 65.387 người bị thương.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.