Palestine lên án việc Israel xây dựng khu định cư ở Bờ Tây

Palestine lên án quyết định của Chính phủ Israel thu giữ 800 ha đất của người Palestine. Người phát ngôn của Phủ Tổng thống Palestine Nabil Abu Rudeineh cho biết, quyết định của Israel đặt ra thách thức đối với cộng đồng quốc tế. Ông Rudeineh cho rằng, việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập và loại bỏ các khu định cư Do Thái bất hợp pháp là bước đi cần thiết để thiết lập an ninh và ổn định trong khu vực.
Công trình xây dựng khu định cư Maale Adumim của Israel ở Bờ Tây ngày 29/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN
Công trình xây dựng khu định cư Maale Adumim của Israel ở Bờ Tây ngày 29/2/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, truyền thông Israel đưa tin, chính quyền Tel Aviv đã tịch thu 800 ha đất ở khu vực thung lũng Jordan thuộc Bờ Tây để xây dựng hàng trăm khu nhà định cư. Israel chiếm đóng Bờ Tây vào năm 1967 và thành lập các khu định cư tại đây, vốn bị cộng đồng quốc tế coi là bất hợp pháp. Theo số liệu chính thức của Palestine, hơn 600.000 người định cư Israel đang sống ở Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn

Tổng Thư ký Antonio Guterres tới thăm thành phố Rafah ở biên giới Ai Cập-Gaza. Nhân chuyến thăm, ông Guterres kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo, gặp gỡ các nhân viên làm công tác cứu trợ cho Dải Gaza. Theo kế hoạch, người đứng đầu Liên hợp quốc cũng thăm một bệnh viện ở El-Arish, một thành phố của Ai Cập nằm gần biên giới với Gaza.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhóm họp khẩn cấp để bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất về Gaza. Dự thảo không được thông qua do hai nước phủ quyết và một nước bỏ phiếu trắng. Dự thảo nêu rõ sự cấp thiết của một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và bền vững để bảo vệ dân thường; yêu cầu tạo điều kiện cung cấp viện trợ thiết yếu và ủng hộ các cuộc đàm phán giữa Israel và Hamas hướng tới việc chấm dứt chiến sự và trả tự do cho tất cả con tin.

Nhân chuyến thăm thứ sáu tới Trung Đông kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra hồi tháng 10/2023, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken gặp Bộ trưởng Nội các Chiến tranh của Israel Benny Gantz. Hai bên thảo luận về công tác tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza và kế hoạch của quân đội Israel đổ bộ vào thành phố Rafah, vốn đang vấp phải sự phản đối của quốc tế, trong đó có Mỹ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định, nếu cần thiết, Israel sẽ điều quân tới thành phố Rafah mà không cần sự ủng hộ của Mỹ. Ông Netanyahu nhấn mạnh, Israel không thể đánh bại Hamas nếu không tiến hành chiến dịch quân sự ở Rafah.

Các nước Tây Ban Nha, Ireland, Malta và Slovenia nhất trí hợp tác để hướng tới việc công nhận một Nhà nước Palestine độc lập. Thông tin này được Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đưa ra sau một cuộc họp của Hội đồng châu Âu ở Brussels, Bỉ.

Israel mở cửa ngõ mới cho viện trợ vào Gaza

Quân đội Israel thông báo đã mở một cửa ngõ mới cho viện trợ vào Dải Gaza. Phát biểu với báo giới, đại diện Cơ quan Điều phối của Israel và Cơ quan Liên lạc Gaza cho biết, quân đội nước này đã mở Cổng 96, một lối tiếp cận mới để cung cấp viện trợ cho phía bắc Gaza. Israel khẳng định đang nỗ lực hết sức nhằm mở rộng năng lực viện trợ nhân đạo vào Gaza.

Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) cho biết, không quân nước này đã phối hợp Ai Cập tiến hành đợt thả hàng viện trợ nhân đạo thứ 11 xuống khu vực phía bắc Dải Gaza. Hai máy bay thả 24 tấn thực phẩm và hàng cứu trợ xuống những khu vực bị cô lập và khó tiếp cận.

Đến nay, tổng số hàng viện trợ được thả xuống Gaza kể từ khi bắt đầu chiến dịch cứu trợ của UAE dành cho người Palestine mang tên "Birds of Goodness" đã lên tới 462 tấn lương thực và vật tư y tế. Trong tháng Ramadan của người Hồi giáo, UAE tăng cường huy động viện trợ thông qua các sáng kiến chung từ các tổ chức từ thiện.

Hãng thông tấn nhà nước MENA của Ai Cập đưa tin, sân bay quốc tế El Arish đã tiếp nhận thêm hai máy bay chở hàng viện trợ cho người Palestine ở Dải Gaza. Chiếc máy bay đầu tiên đến từ UAE, chở 20 tấn lương thực, hàng cứu trợ và vật tư y tế, trong khi chiếc thứ hai mang theo 29 tấn hàng viện trợ và thực phẩm của Nga dành cho người dân Gaza.

Các nước đang nỗ lực đưa hàng viện trợ nhân đạo đến Gaza thông qua nhiều con đường khác nhau, bao gồm cả đường biển và hàng không. Hoạt động vận chuyển bằng đường bộ đến Gaza gặp khó khăn do xung đột tiếp diễn. Tuy nhiên, nhiều cơ quan viện trợ cho rằng vận chuyển bằng đường bộ vẫn hiệu quả nhất.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.