Pakistan triệu Đại biện Ấn Độ

Ngày 7/5, Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu Đại biện Ấn Độ tại Islamabad sau khi New Delhi tiến hành nhiều đợt tập kích nhằm vào lực lượng khủng bố trong lãnh thổ Pakistan.
Lực lượng bán quân sự của Ấn Độ đứng gác gần một trạm kiểm soát ở ngoại ô thành phố Srinagar, khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ngày 7/5/2025. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Lực lượng bán quân sự của Ấn Độ đứng gác gần một trạm kiểm soát ở ngoại ô thành phố Srinagar, khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ngày 7/5/2025. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Thông báo của Bộ Ngoại giao Pakistan nêu rõ đã triệu Đại biện Ấn Độ đến trụ sở Bộ Ngoại giao trong hôm nay để trao công hàm kịch liệt phản đối những cuộc tấn công vào nhiều vị trí ở Pakistan cũng như khu vực Kashmir phần do Islamabad kiểm soát.

Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn nguồn tin quân đội Pakistan cho biết, một nhà máy thủy điện ở phần Kashmir do nước này kiểm soát đã bị hư hại trong các vụ không kích của Ấn Độ vào rạng sáng nay.

Theo Người phát ngôn quân đội Pakistan, ông Ahmed Sharif Chaudhry, mục tiêu bị tấn công là nhà máy thủy điện Neelum Jhelum và một phần kết cấu của đập thủy điện đã bị phá hủy.

Ngoài ra, 6 khu dân cư ở Pakistan cũng bị tập kích khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và 46 người bị thương. Cũng theo ông Chaudhry, quân đội Pakistan đã bắn hạ 5 thiết bị bay của Ấn Độ. Tuy nhiên, New Delhi chưa xác nhận thông tin này.

Trong khi đó, Chỉ huy cấp cao của Không quân Ấn Độ, ông Vyomika Singh, thông báo các vụ tấn công bằng tên lửa vào Pakistan đã phá hủy “9 trại khủng bố”, trong đó có những cơ sở từng được sử dụng cho cuộc tấn công khủng bố khiến 26 dân thường thiệt mạng hôm 22/4 ở Pahalgam.

Một nguồn tin Chính phủ Ấn Độ cũng cho biết 24 tên lửa đã được nhắm bắn vào 9 địa điểm ở Pakistan và khu vực Kashmir phía Pakistan kiểm soát để đáp trả vụ tấn công khủng bố ở Pahalgam cách đây 2 tuần.

Các cuộc tấn công đã khiến 70 phần tử khủng bố thiệt mạng và hơn 60 tên khác bị thương. Những điểm bị tấn công gồm Muzaffarabad, Kotli, Bahawalpur, Rawalakot, Chakswari, Bhimber, Thung lũng Neelum, Jhelum và Chakwal.

Đây đều là những địa điểm được xác định là trung tâm hoạt động của các nhóm khủng bố Lashkar-e-Taiba và Jaish-e-Mohammad, nên cuộc tấn công đã làm suy yếu đáng kể hoạt động của 2 nhóm này.

Hãng tin ANI dẫn một số nguồn tin cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã hoãn chuyến công du tới Na Uy, Croatia và Hà Lan vào giữa tháng này. Theo kế hoạch trước đó, ông Modi dự kiến dự Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Bắc Âu tại Oslo ngày 15-16/5, sau đó đến thăm các nước khác.

Có thể bạn quan tâm

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chủ trì cuộc kiểm tra. (Ảnh THẾ ĐẠI)

Diễn tập chung về phòng thủ dân sự quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026 dự kiến trong tháng 10

Sáng 29/9, tại Hà Nội, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026.

Ngập lụt tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: ZUMA PRESS WIRE)

Mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng

Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở nghiêm trọng tại nhiều nước châu Á những ngày qua, khiến hàng chục người chết, giao thông đình trệ và buộc chính quyền các nước triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Một cơn bão gây mưa lớn tại Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão Dujuan càn quét tại Nhật Bản

Ngày 22/9, giới chức Nhật Bản cho biết, bão Dujuan đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 22 người bị thương tại nước này, đồng thời gây mất điện đối với hàng nghìn ngôi nhà gần thủ đô Tokyo.

Tham tán Đỗ Quang Tùng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Đề xuất hướng đi mới trong hợp tác chuỗi giá trị nông nghiệp Việt-Trung

Trong khi Trung Quốc đã phát triển ngành tỏi quy mô lớn, Việt Nam vẫn thiếu dữ liệu đầy đủ về vùng trồng, sản lượng và nhu cầu thị trường. Hợp tác trong ngành tỏi không nên chỉ được nhìn nhận dưới góc độ giữa một nước xuất khẩu và một nước nhập khẩu. Hai bên còn nhiều dư địa để hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp sâu rộng hơn.