Ông Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai khóa XI

Trong hai ngày 22 và 23/8, tại thành phố Pleiku, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đại hội đã tiến hành hiệp thương thống nhất cử 93/95 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.
Đại hội đã tiến hành hiệp thương thống nhất cử 93/95 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.

Tham dự đại hội có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh; đại biểu các tỉnh Kon Tum, Bình Định, Lâm Đồng, Đăk Nông; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng 333 đại biểu là những người có uy tín, cá nhân tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân, các tổ chức thành viên, mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về dự Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội nhằm kiểm điểm, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả hoạt động công tác mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024, đề ra phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2024-2029.

Quang cảnh Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Báo cáo văn kiện đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp của chính quyền, các ngành, các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tập trung thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024 và các nhiệm vụ phát sinh đột xuất.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động gắn với việc thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”.

Theo đó, người dân đã đóng góp trên 177 tỷ đồng, hiến trên 401.830m2 đất và tham gia trên 96.421 ngày công để tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, làm nhà rông văn hóa, nhà ở, các công trình phụ trợ; chủ động di dời chuồng trại chăn nuôi, đào hố rác, trồng cây xanh. Đến nay toàn tỉnh có 127 làng đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận làng đạt chuẩn nông thôn mới. Nhận thức của người dân đã thay đổi từ việc một bộ phận người dân còn trông chờ, ỉ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước chuyển sang chủ động, tích cực tham gia lao động, sản xuất; sinh hoạt, tập quán của người dân từng bước thay đổi theo hướng văn minh; môi trường nông thôn được quan tâm bảo vệ.

Toàn tỉnh đã xây dựng 713 mô hình với 80.337 số hộ gia đình tham gia thực hiện và nhân rộng 324 mô hình với 14.238 hộ gia đình tham gia thực hiện, kết hợp với nhiều chương trình, dự án xóa đói, giảm nghèo góp phần giúp hơn 10.609 hộ nghèo dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo. Trong nhiệm kỳ, đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được trên 88,8 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ vận động được, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã hỗ trợ xây dựng mới 796 căn nhà “Đại đoàn kết” trị giá trên 39,8 tỷ đồng và sửa chữa 282 căn nhà với số tiền trên 3,2 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn về nhà ở.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương Mặt trận tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ qua, đã ý thức được vai trò, trách nhiệm, có nhiều cố gắng, nỗ lực, phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên; phát động nhiều phong trào thi đua, mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh lưu ý Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai cần bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác mặt trận như Nghị quyết 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; Quan tâm tổng kết 10 năm thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp; tham gia bầu cử Quốc hội khóa XVI và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tỉnh Gia Lai cần chủ trì nhân rộng mô hình, cách làm hay trong công tác vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, nhất là mô hình “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào các dân tộc thiểu số”. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh quan tâm, dành nhiều thời gian, tâm huyết, sức sáng tạo trong triển khai Phong trào thi đua cả nước chung tay “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trong năm 2025 do đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương phát động và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hồ Văn Niên,Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Đại hội thảo luận, phân tích rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, từ đó đề ra giải pháp khả thi khắc phục triệt để trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh trao tặng quà Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho Đại hội.

Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh trao tặng quà Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho Đại hội.

Với vai trò là liên minh chính trị, là tổ chức rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, là cơ sở chính trị của Đảng, của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc cần tiếp tục giữ vững vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân để kịp thời xem xét, đề xuất giải quyết. Chủ động, tham mưu cho cấp ủy, phát huy vai trò các tổ chức thành viên để tạo nguồn cán bộ cho mặt trận; cán bộ mặt trận phải thường xuyên rèn luyện phong cách, đổi mới lề lối làm việc để gắn bó chặt chẽ với nhân dân. Xác định, công tác Mặt trận là công tác của toàn xã hội, trong đó cán bộ chuyên trách là hạt nhân, là nòng cốt.

Tỉnh ủy Gia Lai tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc bức trướng “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”

Tỉnh ủy Gia Lai tặng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc bức trướng “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển”

Đại hội đã tiến hành hiệp thương thống nhất cử 93/95 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Hiệp thương cử ra 7/8 Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai khóa XI nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội đã thống nhất hiệp thương cử ông Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Gia Lai khóa XI; hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc lần thứ X gồm 8 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội thảo.

Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tạo đột phá liên kết phát triển giữa rừng và biển

Những ý kiến đóng góp tại hội thảo giúp tỉnh hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt, nhằm biến quy hoạch thành hành động, thành những công trình, dự án, chương trình cụ thể, mang lại tăng trưởng cao, cuộc sống tốt hơn, môi trường bền vững hơn cho người dân Đắk Lắk.

Lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026 diễn ra tại sân vận động Pleiku Arena. (Ảnh: MINH VỸ)

Khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026

Chiều 11/5, tại Sân vận động Pleiku Arena, tỉnh Gia Lai đã diễn ra lễ khai mạc Festival Bóng đá trẻ quốc tế-Gia Lai 2026, sự kiện bóng đá trẻ quy mô lớn đầu tiên trong cả nước. Đây là sự kiện thể thao trẻ quy mô lớn, nằm trong chuỗi hoạt động của năm Du lịch Quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Đại ngàn chạm biển xanh”.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh NGỌC OANH)

Ô-tô chở khách lao xuống vực sâu ở đèo An Khê

Đêm 10/5, trên Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Một xe khách giường nằm chở 12 hành khách bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 40m, khiến 1 người tử vong và 10 người khác bị thương.

Tưới cà-phê tại cánh đồng mẫu ứng dụng công nghệ cao.

Chủ động giữ nguồn sống cho cây trồng

Những ngày cuối mùa khô năm 2026, khi cái nắng Tây Nguyên bắt đầu trở nên gay gắt, những cánh đồng, nương rẫy trên địa bàn xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn giữ được màu xanh bền bỉ. Đây là cả một quá trình chủ động, bài bản trong công tác quản lý các công trình thủy lợi, điều tiết nước tưới và phòng, chống hạn hán của địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2030

Với thông điệp “Hợp nhất logistics: Chung chuỗi giá trị - Trọn một tầm nhìn”, Đại hội kỳ vọng tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành cộng đồng doanh nghiệp logistics năng động, sáng tạo, có trách nhiệm xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Đắk Lắk...

Sản phẩm OCOP do các hợp tác xã vùng cao Quảng Ngãi sản xuất trưng bày, giới thiệu tại các chương trình xúc tiến thương mại và hội chợ nông sản.

Cầu nối quan trọng giúp hình thành vùng sản xuất hàng hóa

Những năm gần đây, tại các xã vùng cao tỉnh Quảng Ngãi, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác không ngừng mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên nghiệp. Các mô hình kinh tế tập thể từng bước khẳng định vai trò trong việc hình thành chuỗi giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cần đi tiêm chủng ngay sau khi bị chó, mèo cắn, cào để phòng bệnh dại (Ảnh QUANG NHẬT)

Chủ động phòng chống bệnh dại trong mùa nắng nóng

Đắk Lắk đang vào thời kỳ cao điểm mùa khô, nắng nóng gay gắt khiến bệnh dại diễn biến phức tạp. Những ngày gần đây, trên địa bàn ghi nhận nhiều người bị chó nghi mắc dại tấn công làm dấy lên nỗi lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại.

Lâm Đồng chú trọng truyền thông bảo đảm an toàn, bình đẳng cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Thúc đẩy bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, cùng với triển khai các chính sách phát triển kinh tế-xã hội, công tác thúc đẩy bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng được địa phương quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tiến bộ trong cộng đồng.

Lâm Đồng chú trọng nâng cấp, phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Động lực tăng trưởng hai con số

Lâm Đồng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, tình hình kinh tế địa phương trong quý I/2026 xuất hiện nhiều tín hiệu không tốt, lĩnh vực then chốt là công nghiệp-xây dựng tăng trưởng không như kỳ vọng, GRDP đạt 7,47%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Múa sư tử mèo của người Tày, Nùng trong lễ hội đầu xuân tại xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng (Ảnh HỒ MAI)

Sắc màu Tây Bắc giữa lòng Tây Nguyên

Giữa cao nguyên Lâm Đồng, mỗi độ xuân về, buôn làng của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng từ miền núi phía bắc di cư vào lại rộn ràng điệu múa sư tử mèo. Điệu múa lưu giữ hồn cốt văn hóa, gửi gắm ước vọng bình an, no đủ của cộng đồng nơi miền đất mới.

Nhà nông Lâm Đồng ứng dụng công nghệ tưới trong sản xuất nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ nâng tầm nông sản Lâm Đồng

Khoa học, công nghệ là động lực then chốt để Lâm Đồng nâng cao giá trị nông sản. Nhiều mô hình sản xuất tiên tiến được triển khai, giúp giảm chi phí, tăng năng suất và bảo vệ môi trường. Công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật được chú trọng, giúp nông dân từng bước làm chủ công nghệ, thích ứng với xu thế mới.

“Tri thức trồng và chế biến cà-phê Đắk Lắk” được chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xác lập vị thế cà-phê Việt Nam

Diễn đàn Di sản cà-phê thế giới năm 2026 với chủ đề “Từ những truyền thống đa dạng đến di sản sống chung của nhân loại” là không gian đối thoại quốc tế cấp cao, làm rõ cách nhìn nhận cà-phê như một “di sản sống”, có khả năng “kết nối con người, cộng đồng, các nền văn minh”, hướng tới trở thành ngôn ngữ chung của hòa hợp, sáng tạo và phát triển bền vững.

Xã Măng Đen vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tham gia chương trình “Một triệu cây xanh vì Măng Đen xanh”.

“Phủ xanh” Măng Đen

Thực hiện chương trình “Một triệu cây xanh vì Măng Đen xanh”, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các hoạt động trồng cây xanh tại nhiều tuyến đường chính, làng du lịch cộng đồng và khu dân cư trên địa bàn.

Các già làng dẫn đoàn lên núi làm lễ.

Lễ cầu mưa Yang Pơtao Apui

Khi nắng trải dài trên những cánh rừng Tây Nguyên, đồng bào Gia Rai ở xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai cùng nhau hướng về núi Chư Tao Yang để tổ chức lễ cầu mưa. Đây là nghi lễ gắn với tín ngưỡng Yang Pơtao Apui, vị thần được coi là “Vua Lửa”, thể hiện niềm tin tâm linh lâu đời và sức sống bền bỉ của người Gia Rai.

Các đơn vị chủ rừng và hạt kiểm lâm ứng dụng flycam để quan sát, quản lý và bảo vệ rừng tại Lâm Đồng.

Ứng dụng công nghệ số trong quản lý, bảo vệ rừng

Lâm Đồng có diện tích rừng lớn nhất cả nước và giáp ranh nhiều tỉnh. Thời gian qua, do tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngày càng diễn biến phức tạp, các đơn vị chủ rừng và cơ quan quản lý đã triển khai ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhờ đó ngăn chặn nhiều vụ xâm hại rừng, cháy rừng đồng thời hỗ trợ hiệu quả giám sát đa dạng sinh học.

Người dân xã Tà Đùng tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an xã dụng cụ kích điện dùng khai thác thủy sản trái phép.

Ngăn chặn khai thác thủy sản bằng kích điện

Trước tình trạng một số người dân sử dụng kích điện trong khai thác thủy sản, Công an xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ tuyên truyền, vận động đến tuần tra, xử lý vi phạm. Qua đó, từng bước nâng cao ý thức người dân, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sinh thái.

Hiện nay, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tích cực tái hiện những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế (Ảnh PHẠM QUÝ)

Tạo sức hút từ du lịch cộng đồng

Giữa nhịp sống hiện đại, cao nguyên Gia Lai vẫn giữ những nét văn hóa nguyên sơ, mộc mạc. Chính sự bình dị ấy trở thành điểm nhấn, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.