Ổn định hoạt động kinh doanh nhiên liệu lỏng

Trước những biến động mạnh của thị trường xăng dầu thế giới, thành phố Hà Nội đã nhanh chóng triển khai các giải pháp nhằm ổn định tình hình, tuyên truyền để người dân không hoang mang, lo lắng, gây mất cân đối cung-cầu xăng dầu.

Người dân đổ xăng tại cây xăng trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội). (Ảnh THẾ ĐẠI)
Người dân đổ xăng tại cây xăng trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội). (Ảnh THẾ ĐẠI)

Từ ngày 6 đến 9/3, nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Hà Nội, nhất là ở khu vực nội đô, ghi nhận lượng phương tiện đến mua nhiên liệu tăng đột biến. Đơn cử, thời điểm 23 giờ ngày 9/3, tại cửa hàng xăng dầu Nam Trung Yên, người dân đã xếp hàng dài cả trăm mét để mua.

Một số cửa hàng xăng dầu đã giảm lượng cột bơm xăng hoặc chỉ bán theo định mức cao nhất 50.000 đồng/xe máy, 500.000 đồng/ô-tô; nhiều cửa hàng phải tạm dừng bán khi chưa kịp bổ sung nguồn hàng. Từ ngày 9/3, sản lượng tiêu thụ của thương nhân đầu mối giảm khoảng 25% so với thời gian cao điểm ngày 7/3, một số cửa hàng thiếu nguồn cục bộ vào những ngày trước đã được bổ sung nguồn hàng và mở cửa bán trở lại phục vụ nhu cầu của người dân.

Khảo sát thị trường Hà Nội vào ngày 12/3, hoạt động mua bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ đã trở lại bình thường, không còn cảnh đông đúc, xếp hàng dài chờ mua bất kể ngày đêm. Người tiêu dùng cho biết đã có thể mua xăng dầu tùy theo nhu cầu một cách nhanh chóng.

Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn Hà Nội bình quân một tháng vào khoảng 150.000m3. Sở Công thương Hà Nội đánh giá, việc người dân đổ xô đến các cửa hàng xếp hàng mua xăng dầu những ngày vừa qua chưa phản ánh đúng nhu cầu tiêu dùng thực tế tại một thời điểm, mà phần lớn do tâm lý hoang mang, lo lắng xăng dầu tăng giá và khan hiếm, tranh thủ tích trữ. Nhiều người chưa hiểu đúng về công tác bảo đảm nguồn cung xăng dầu của Chính phủ và thành phố.

Anh Trần Hải Minh (ở phường Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Xe hết xăng nên tôi vào cửa hàng mua mà chứng kiến có người bình xăng xe vẫn đang đầy vẫn cố vào đổ, bơm chưa nổi 20.000 đồng tiền xăng”. Đại diện Cửa hàng Xăng dầu Hợp tác xã Công nghiệp Long Biên phản ánh, có xe tải hôm qua vừa ra đổ đầy bình, hôm nay lại thấy ra đổ xăng tiếp.

Chưa kể, còn xuất hiện hiện tượng nhiều người dân mang can, thùng đến mua xăng để tích trữ và bán xăng dầu bằng chai lọ tại khu vực gần các cửa hàng xăng dầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. Theo thống kê, sản lượng xăng dầu bán ra của các thương nhân đầu mối từ ngày 6 đến 8/3 tại Hà Nội tăng từ 30%-50% so với thời điểm cuối tháng 2/2026.

Từ ngày 9/3, sản lượng tiêu thụ của thương nhân đầu mối giảm khoảng 25% so với thời gian cao điểm ngày 7/3, một số cửa hàng thiếu nguồn cục bộ vào những ngày trước đã được bổ sung nguồn hàng và mở cửa bán trở lại. Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại Hà Nội bình quân một tháng khoảng 150.000m3. Trên địa bàn có 453 cửa hàng xăng dầu đang hoạt động; ba kho xăng dầu thương mại là Tổng kho xăng dầu Đức Giang, kho xăng dầu Đỗ Xá và kho xăng dầu Nam Phong có tổng trữ lượng là 120.000m3.

Hiện với nguồn dự trữ xăng dầu nhập về từ những kỳ trước, các thương nhân đầu mối vẫn bảo đảm phân bổ đủ nguồn hàng phục vụ cửa hàng trực thuộc và đại lý, thương nhân nhận quyền. Sở Công thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, phát hiện xử lý vi phạm theo quy định hiện hành, nhất là đối với các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung xăng dầu, giảm chiết khấu bất hợp lý hoặc không cung cấp đủ hàng cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gây mất ổn định thị trường.

Các doanh nghiệp đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu được yêu cầu nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị trường; bảo đảm nguồn xăng dầu đầy đủ, liên tục cho hệ thống phân phối của doanh nghiệp trên địa bàn, không để đứt gãy chuỗi cung ứng phục vụ nhân dân Thủ đô. Các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nghiêm túc thực hiện quy định về đo lường, chất lượng xăng dầu bán ra, thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, bảo đảm đúng thời gian đăng ký mở cửa bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, ngay khi xuất hiện những biến động của thị trường năng lượng, thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu và ổn định thị trường. Về lâu dài, thành phố kiến nghị các cơ quan Trung ương có giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và ưu tiên nguồn hàng cho các đô thị lớn như Hà Nội.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu đầu tư nâng cao năng lực dự trữ năng lượng trong dài hạn. Thành phố Hà Nội sẽ rà soát quy hoạch hệ thống kho dự trữ xăng dầu, trong đó xem xét phương án điều chỉnh, mở rộng các kho dự trữ trên địa bàn. Mục tiêu hướng tới khả năng đáp ứng nhu cầu trong khoảng sáu tháng đến một năm khi xảy ra các tình huống bất thường.

Thành phố sẵn sàng ưu tiên quỹ đất để phục vụ phát triển hệ thống kho dự trữ năng lượng. “Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ để giữ ổn định thị trường, bảo đảm an ninh trật tự và tránh xảy ra tình trạng chen lấn, tranh mua tại các cửa hàng xăng dầu. Mục tiêu là duy trì hoạt động bình thường của nền kinh tế và bảo đảm đời sống người dân”, ông Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Khu nhà ở xã hội Đặng Xá 2, xã Thuận An, Thành phố Hà Nội (Ảnh TỔNG CÔNG TY VIGLACERA)

Điều chỉnh cơ cấu nguồn cung nhà ở

Thị trường bất động sản Hà Nội đang lệch pha cung-cầu khi nguồn cung căn hộ cao cấp chiếm ưu thế, trong khi nhà ở vừa túi tiền khan hiếm. Kết quả giám sát của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, tăng nguồn cung nhà ở giá hợp lý, siết chặt quản lý thị trường bất động sản.

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Tiên phong ứng dụng công nghệ trồng hoa

Trên vùng đất bãi ven sông Đáy thuộc xã Đan Phượng (Hà Nội), ông Bùi Văn Khá, hội viên Hội Nông dân xã đã mạnh dạn ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất hoa đồng tiền, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế.

Trong giờ học tại Trường cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ, xã Phúc Thịnh, Thành phố Hà Nội (Ảnh KTCN)

Tạo tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là yếu tố đầu vào của nền kinh tế, mà phải trở thành động lực trực tiếp tạo ra năng suất, đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh. Đây chính là yêu cầu, đòi hỏi đặt ra cho Thành phố Hà Nội trong quá trình tiến tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ Trình diễn hát Xoan tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”. (Ảnh: BTC)

Sắc màu văn hóa Đất Tổ tại sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô”

Chiều 10/10, trong khuôn khổ sự kiện “Cội nguồn di sản giữa lòng Thủ đô” tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đoài Phương, Hà Nội), các nghệ nhân tỉnh Phú Thọ mang đến những làn điệu hát Xoan, hát Ghẹo đậm sắc thái dân ca vùng Đất Tổ; cùng du khách giao lưu, trải nghiệm gói bánh chưng, giã bánh giầy. 

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.