Nuôi cá đặc sản trên lòng hồ sông Đà

Hồ Hòa Bình không chỉ nổi tiếng vì cảnh sắc sơn thủy hữu tình, mà còn là nơi bảo tồn hàng trăm loài cá, tôm quý. Nếu dưới lòng hồ được đồn đoán đang có nhiều “thủy quái” với kích thước lớn thì ở trên mặt nước, nhiều hộ nuôi cá lồng hàng chục năm qua cũng đã nuôi được những con cá nặng vài chục ki-lô-gam.
Những con cá trắm đen vài chục ki-lô-gam đã được mang ra Lễ hội cá sông Đà lần thứ nhất năm 2023. (Ảnh TRẦN HẢO)
Những con cá trắm đen vài chục ki-lô-gam đã được mang ra Lễ hội cá sông Đà lần thứ nhất năm 2023. (Ảnh TRẦN HẢO)

Hồ Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) là hồ nhân tạo lớn nhất Đông Nam Á. Việc ngăn dòng sông Đà để xây dựng công trình thế kỷ - Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đã hình thành hồ chứa nước ngọt khổng lồ với diện tích mặt nước hơn 8.890 ha, dung tích hơn chín tỷ mét khối nước. Hồ có hệ sinh vật thủy sản rất đa dạng, phong phú với 123 loài thuộc 79 giống, 19 họ, trong đó có nhiều loài quý hiếm, giá trị kinh tế cao và có ý nghĩa về nghiên cứu khoa học.

Với hồ thủy điện rộng lớn, Hòa Bình là một trong năm tỉnh có tiềm năng lớn nhất cả nước về phát triển nuôi trồng thủy sản hồ chứa. Thực tế, hàng chục năm qua, nghề nuôi thủy sản trên hồ Hòa Bình phát triển mạnh, mang lại thu nhập cho khoảng hai nghìn hộ dân. Sản phẩm cá sông Đà đã trở thành thương hiệu riêng, được người tiêu dùng đánh giá cao.

Ông Nguyễn Văn Mạnh là người con đất Mường ở phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình kể lại: “Tôi đã từng được chứng kiến cha, ông bắt được những con cá nặng vài chục ki-lô-gam từ dòng sông Đà, đó là những con cá trắm đen, cá chiên gồ ghề như khúc gỗ và những con cá chép, cá măng, rô phi kích thước khủng. Cuối tháng 10/2023, ông Mạnh và nhiều người dân được tận mắt thấy con cá trắm đen và cá lăng đuôi đỏ có trọng lượng 30 kg và hơn 20 kg. Hai con cá này được hai doanh nghiệp nuôi trồng thủy sản lâu năm trên hồ Thủy điện Hòa Bình đem đến đấu giá tại chương trình khai mạc Lễ hội cá, tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất.

Kết thúc phiên đấu giá, con cá trắm đen nặng 30 kg của Công ty TNHH Thủy hải sản Hải Đăng HB được doanh nghiệp tại Hà Nội mua với giá 65 triệu đồng. Còn cá lăng đuôi đỏ nặng 20 kg của Công ty TNHH Xây dựng và dịch vụ Cường Thịnh được bán với giá 50 triệu đồng. “Những con cá trắm đen khoảng 10 kg hay cá rô, chép, lăng được nuôi trên hồ Hòa Bình hằng ngày bán nhiều ở ngoài chợ. Nhưng với con cá lăng đuôi đỏ nặng đến 20 kg, cá trắm đen nặng 30 kg như thế này thì là những con cá to nhất mà tôi tận mắt chứng kiến”, ông Mạnh chia sẻ.

Gia đình ông Nguyễn Văn Chức, ở xóm Bích Trụ, xã Hòa Bình, thành phố Hòa Bình là một trong khoảng 2.000 hộ dân gắn bó với nghề nuôi cá lồng hàng chục năm nay trên hồ Hòa Bình. Hiện nay, gia đình ông nuôi 16 lồng cá, mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng bốn tấn cá. Ông Chức chia sẻ, hàng chục năm gắn bó với hồ Hòa Bình, ông nhiều lần “chạm mặt” những con cá có kích thước khủng ở ngoài tự nhiên.

Bản thân ông Chức từng sở hữu những con cá có kích thước rất lớn là con cá trắm đen nuôi hơn ba năm với cân nặng 12 kg hay con cá lăng nặng 8 kg. Ngoài ra còn cá rô phi, cá chép được ông so sánh có chiều ngang bằng lá chuối rừng. “Đối với cá trắm đen, sau hai năm nuôi mới xuất bán với cân nặng từ 7-8 kg; cá lăng cũng vậy, cùng thời gian nuôi nhưng cân nặng chỉ đạt từ 2-3 kg. Gia đình tôi và các hộ nuôi, hầu hết đều nuôi bằng cỏ, ngô, sắn vì nếu nuôi bằng cám thì chi phí rất cao, tính ra thua lỗ”, ông Chức cho biết.

Với nghề nuôi cá lồng phát triển ổn định, hằng năm, Hòa Bình cung cấp ra thị trường hàng nghìn tấn cá. Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hoàng Văn Son hiện nay, toàn tỉnh có gần 2.700 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, với 4.987 lồng nuôi cá, sản lượng 9.750 tấn. Hơn hai năm trở lại đây, nghề nuôi cá lồng phát triển khá ổn định với đầu ra thuận lợi.

Sau Lễ hội cá, tôm sông Đà tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất được tổ chức, việc liên kết, tiêu thụ sản phẩm cá sông Đà ngày càng thuận lợi. Với việc được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận nhãn hiệu “Cá sông Đà-Hòa Bình” và “Tôm sông Đà-Hòa Bình” đã tạo điều kiện để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm, hướng đến xuất khẩu.

Cùng với đẩy mạnh sản xuất tôm cá sạch, chất lượng cao, Hòa Bình còn chú trọng phát triển nghề nuôi trồng thủy sản kết hợp với du lịch. Đi thuyền trên lòng hồ thủy điện Hòa Bình, được ngắm nhìn phong cảnh núi sông kỳ vĩ, ghé thăm các điểm du lịch tâm linh, các bản du lịch cộng đồng, rồi thăm nghề nuôi cá lồng hàng chục năm với những con cá khủng, là trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến với hồ Hòa Bình.

Có thể bạn quan tâm

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Thị Hoa (áo đen ở giữa).

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ cơ quan thuế

Mở rộng điều tra vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và bà Nguyễn Thị Phương - cán bộ Cục thuế Bắc Ninh về tội "Nhận hối lộ".

Tổ công tác của Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp bắt giữ 3 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 100.000 viên ma túy tổng hợp.

Vững vàng nơi “tuyến lửa” cuộc chiến chống ma túy

Biên giới Sơn La dài hơn 274km, tiếp giáp với nước bạn Lào, là địa bàn trọng điểm mà các đường dây tội phạm ma túy quốc tế thường xuyên lợi dụng để trung chuyển ma túy. Trong bối cảnh đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã thể hiện rõ vai trò tuyến đầu, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.

Tiểu dự án Cải thiện dinh dưỡng góp phần giảm suy dinh dưỡng thấp còi và nâng cao sức khỏe, thể chất cho trẻ em.

Cải thiện dinh dưỡng trong hành trình giảm nghèo bền vững

Từ khi triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Tiểu dự án Cải thiện dinh dưỡng tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống người dân vùng khó khăn, góp phần quan trọng vào việc giảm nghèo đa chiều và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Nhiều trẻ khuyết tật đã được các y, bác sĩ tận tình thăm khám.

Phẫu thuật miễn phí cho gần 130 trẻ khuyết tật

Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành phẫu thuật miễn phí cho 127 trẻ khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Chương trình do Trung tâm II (Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam), Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ phối hợp tổ chức.

Trồng cà phê giúp nhiều hộ dân thoát nghèo.

Hiệu quả công tác giảm nghèo ở Điện Biên

Những kết quả tích cực triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 tại Điện Biên đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công an xã Pa Ủ xuống bản tuyên truyền về tệ nạn ma túy và vận động bà con phòng chống ma túy.

Kiểm soát, kéo giảm tệ nạn ma túy ở xã biên giới Pa Ủ

Pa Ủ là xã biên giới khó khăn nhất của tỉnh Lai Châu. Tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tệ nạn ma túy, diễn biến phức tạp; trước thực trạng đó, địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng, chống ma túy từ cơ sở, từ gia đình, dòng họ, bản; ưu tiên mọi nguồn lực, biện pháp để đấu tranh và “làm sạch ma túy ngay tại bản”.