Việt Nam và Liên bang Nga tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục

Ngày 10/9, tại thủ đô Moskva đã diễn ra Khóa họp lần thứ V Ủy ban hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga nhằm tổng kết, đánh giá và rà soát các nội dung hợp tác, xác định phương hướng hợp tác giai đoạn tới.
Khóa họp lần thứ V Ủy ban hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Khóa họp lần thứ V Ủy ban hợp tác giáo dục, khoa học và công nghệ Việt Nam-Liên bang Nga. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tham dự Khóa họp, về phía Việt Nam, có Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định-Chủ tịch Phân ban Việt Nam, Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc, Tổng Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga Đặng Hồng Triển, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga và một số Trường đại học Việt Nam.

Về phía Nga, có Thứ trưởng Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga Konstantin Mogilevsky-Chủ tịch Phân ban Liên Bang Nga, Thứ trưởng Giáo dục Liên bang Nga Andrey Korneev, đại diện các tổ chức khoa học và giáo dục, các trường đại học của Liên bang Nga.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Lê Xuân Định cho biết, năm 2024 là kỷ niệm 10 năm ký Hiệp định về đối tác chiến lược trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và công nghệ. Cùng với việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga, hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Thứ trưởng Lê Xuân Định nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng phát triển khoa học và công nghệ. Lĩnh vực này được xác định là động lực quan trọng nhất để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, góp phần thực hiện các mục tiêu cụ thể của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Ông Lê Xuân Định khẳng định, để đạt được các kỳ vọng này, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột của phát triển kinh tế, Việt Nam rất cần sự hợp tác chặt chẽ về giáo dục, khoa học và công nghệ với các nước trên thế giới, đặc biệt với Liên bang Nga-quốc gia có quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam.

Khẳng định hợp tác khoa học, công nghệ và giáo dục với Việt Nam là một trong những lĩnh vực ưu tiên, Thứ trưởng Konstantin Mogilevsky cho biết, thời gian qua hai bên đã đạt được nhiều kết quả tích cực và không ngừng củng cố, phát triển hợp tác mạnh mẽ hơn nữa.

Năm 2023, ở lĩnh vực hợp tác này, Nga và Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và có ý nghĩa như thành lập Hiệp hội các trường đại học kỹ thuật Nga-Việt, Diễn đàn Hiệu trưởng các trường đại học Nga và Việt Nam lần thứ hai…

Thứ trưởng Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga Konstantin Mogilevsky. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Thứ trưởng Khoa học và Giáo dục đại học Liên bang Nga Konstantin Mogilevsky. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Liên quan việc phối hợp đào tạo nhân lực tầm quốc gia, Nga tiếp tục cấp cho Việt Nam hạn ngạch đào tạo 1.000 suất mỗi năm và đã đạt được thỏa thuận số lượng tuyển dụng trực tiếp các thí sinh theo chỉ tiêu của chính phủ cho năm học 2025-2026.

Tại Khóa họp, hai bên trao đổi và thống nhất tiếp tục tích cực triển khai các nội dung hợp tác, tiếp tục tổ chức tuyển chọn để đồng tài trợ các dự án hợp tác nghiên cứu chung, tổ chức thực hiện các cam kết đạt được trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tiếp tục phối hợp chặt chẽ để hoàn tất đàm phán Hiệp định giữa hai Chính phủ về thành lập và hoạt động của Trung tâm Pushkin, tổ chức các sự kiện, hội nghị, hội thảo chung trong lĩnh vực hợp tác khoa học, công nghệ, giáo dục và văn hóa...

Ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Ký kết văn bản hợp tác. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Trong khuôn khổ Khóa họp, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ về gia nhập Mạng lưới các trường đại học kỹ thuật Nga-Việt; Bản ghi nhớ về thành lập Mạng lưới các trường đại học chuyên ngành kinh tế Nga-Việt; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường đại học tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga và Trường đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh; Thỏa thuận về chương trình trao đổi học thuật Trường đại học tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga và Trường đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.