Việt Nam và Nga thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 10/9, tại Thủ đô Moskva, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu, đã làm việc với Bộ trưởng Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích công cộng Liên bang Nga nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực xây dựng và lao động xây dựng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga.
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã gặp và làm việc với Bộ trưởng Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích công cộng Liên bang Nga Irek Faizullin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)
Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã gặp và làm việc với Bộ trưởng Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích công cộng Liên bang Nga Irek Faizullin. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã gặp và làm việc với Bộ trưởng Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích công cộng Liên bang Nga Irek Faizullin.

Phát biểu chào mừng đoàn công tác Bộ Xây dựng Việt Nam, Bộ trưởng Irek Faizullin khẳng định, quan hệ giữa Liên bang Nga và Việt Nam là quan hệ hữu nghị truyền thống, có độ tin cậy cao và đã được thử thách qua thời gian.

Trong lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích công cộng Liên bang Nga và Bộ Xây dựng Việt Nam đã ký văn bản hợp tác vào năm 2012 trong nhiều lĩnh vực. Nga sẵn sàng tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mà Việt Nam quan tâm.

Bộ trưởng Irek Faizullin cũng cho biết, hiện nhu cầu xây dựng ở Nga đang liên tục tăng và Nga quan tâm đến nhân lực trong ngành xây dựng và bày tỏ mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nguồn nhân lực lao động xây dựng.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay đối với công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác ngày càng phát triển giữa hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cũng cho biết, các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng Việt Nam đã có quan hệ hợp tác nhiều năm với các đơn vị của Nga trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học xây dựng và vật liệu xây dựng.

Một số doanh nghiệp Việt Nam đã có quan hệ hợp tác với các đối tác Liên bang Nga như Tổng Công ty Viglacera có mặt ở thị trường Nga đã hơn 20 năm. Trong dịp này, Viglacera cũng ký thỏa thuận hợp tác với hai doanh nghiệp Nga trong lĩnh vực vật liệu xây dựng và thi công lắp đặt thiết bị.

Bộ trưởng cho rằng, quan hệ hợp tác giữa hai bộ vẫn còn dư địa lớn và bày tỏ mong muốn đẩy mạnh tăng cường hợp tác tương xứng mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị trao quà lưu niệm cho Bộ trưởng Irek Faizullin.(Ảnh: XUÂN HƯNG)

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị trao quà lưu niệm cho Bộ trưởng Irek Faizullin.(Ảnh: XUÂN HƯNG)

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị bày tỏ mong muốn Bộ Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích công cộng Liên bang Nga tiếp tục hợp tác chia sẻ trong lĩnh vực xây dựng chính sách pháp luật về quản lý, quy hoạch kiến trúc đô thị, chính sách về nhà ở, xây dựng hoàn thiện hệ thống quy chuẩn xây dựng, hợp tác nghiên cứu về vật liệu xây dựng, lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực cho ngành xây dựng...

Nhân dịp này, Bộ Trưởng Irek Faizullin mời đoàn Việt Nam tham dự Giải Vật liệu xây dựng quốc tế được tổ chức tại Liên bang Nga vào tháng 10 tới, để cùng nhau thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp xây dựng và vật liệu xây dựng phát triển.

Bộ trưởng Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích công cộng Liên bang Nga cũng kêu gọi hợp tác trong các dự án xây dựng phục vụ du lịch đang phát triển của Nga, sẵn sàng ủng hộ các doanh nghiệp Việt Nam tham gia dự án và cùng nhau tháo gỡ các khó khăn về thanh toán, về chính sách giá.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.