Nữ doanh nhân Việt Nam: Bền vững đồng kiến quốc

Ngày 10/10, trong khuôn khổ Chương trình “Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam 2025”, Hiệp hội nữ doanh nhân Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn “Nữ doanh nhân Việt Nam: Bền bỉ-Bứt phá-Tiên phong-Bền vững đồng kiến quốc”.

Diễn đàn “Nữ doanh nhân Việt Nam: Bền bỉ-Bứt phá-Tiên phong-Bền vững đồng kiến quốc”.
Diễn đàn “Nữ doanh nhân Việt Nam: Bền bỉ-Bứt phá-Tiên phong-Bền vững đồng kiến quốc”.

Tại diễn đàn, câu chuyện về bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng để lại nhiều ấn tượng trong cộng đồng doanh nghiệp. Đó là hành trình mà người nữ doanh nhân này đã vượt khó và vươn lên để thành công trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh mặt hàng thép. Sự “bền bỉ” ở người nữ doanh nhân đã chiến thắng chất “thép” nơi thương trường. Đây là hình ảnh ẩn dụ độc đáo về phẩm chất riêng có của nữ doanh nhân Việt Nam.

Trên tinh thần đó, diễn đàn “Nữ doanh nhân Việt Nam: Bền bỉ-Bứt phá-Tiên phong-Bền vững đồng kiến quốc” không chỉ là dịp tôn vinh vai trò, bản lĩnh và khát vọng của cộng đồng nữ doanh nhân mà còn là không gian đối thoại quan trọng để kết nối tầm nhìn “Công-Tư đồng kiến tạo”, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ và thực chất của mô hình ViPEL trong tương lai.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Ủy ban 4, Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam ViPEL, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá quý Phú Nhuận khẳng định vai trò của nữ doanh nhân trong trong thời đại mới; không chỉ đồng hành mà còn dẫn dắt hành trình “Công – Tư kiến quốc, Hùng cường – Thịnh vượng” của đất nước.

a7bef0fe699fe4c1bd8e1.jpg
Bà Cao Thị Ngọc Dung, chủ tịch Ủy ban 4, Toàn cảnh kinh tế tư nhân Việt Nam ViPEL, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đá quý Phú Nhuận phát biểu tại Diễn đàn.

Bà Dung đã đặt ra 4 giá trị đối với nữ doanh nhân trong thời kỳ mới, đó là:

Bền bỉ trong thử thách: giữ doanh nghiệp và giữ việc làm.

Bứt phá trong đổi mới: dẫn dắt chuyển đổi số, xanh hóa sản xuất, mở rộng thị trường.

Tinh tế và nhân văn trong quản trị: đặt con người, đạo đức và cộng đồng vào trung tâm.

Kiên định giá trị: chứng minh rằng thành công không nhất thiết phải đến từ sức mạnh, mà từ sự kiên trì và lòng tin.

Tại phiên thảo luận, bà Hà Thu Thanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam, điều phối chương trình, đã đặt ra vấn đề “trong bối cảnh mới, cần có cách thức thực hiện mới”.

Các khách mời đã chia sẻ tầm nhìn, giải pháp để nữ doanh nhân Việt Nam có thể dẫn dắt đổi mới, khẳng định vị thế trong nước và quốc tế, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền kinh tế bền vững – nơi phụ nữ không chỉ tham gia mà còn tiên phong kiến tạo giá trị, sẵn sàng đồng hành cùng quốc gia trên hành trình kiến quốc hùng cường, thịnh vượng.

92b81cd185b008ee51a13.jpg
Tại phiên thảo luận, bà Hà Thu Thanh Phó chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam đặt vấn đề về việc "Đồng kiến quốc" của các nữ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Nêu ý kiến, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội một lần nữa khẳng định: Để phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam trở thành khu vực quan trọng nhất đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, Chính phủ mong muốn thúc đẩy kết nối, hợp tác giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ, giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Đây được coi là hướng phát triển quan trọng trong thời gian tới, cần có sự đồng hành của các nữ doanh nhân, để Việt Nam sẽ có nhiều doanh nghiệp “đại bàng”, đồng thời cùng nhau “cất cánh” ở kỷ nguyên mới.

Có thể bạn quan tâm

Đóng gói gạo xuất khẩu tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Chơn Chính (tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: KHÁNH AN)

Thách thức hoàn thành mục tiêu xuất khẩu gạo

Thị trường gạo thế giới cuối năm 2026 đang đứng trước nhiều biến động từ thời tiết, nguồn cung đến địa chính trị. Để bảo đảm mục tiêu xuất khẩu khoảng 7,7 triệu tấn gạo năm 2026, Việt Nam cần tận dụng nhu cầu nhập khẩu gia tăng, nâng sức cạnh tranh bằng chất lượng, thương hiệu và các sản phẩm đáp ứng xu hướng sản xuất xanh.

Diễn đàn Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh 2026. (Ảnh: KIM DUNG)

Đổi mới sáng tạo để nâng tầm thương hiệu Việt

Đổi mới sáng tạo, năng lực công nghệ và giá trị thương hiệu có mối quan hệ hữu cơ, tạo thành nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là nội dung được các chuyên gia nhấn mạnh tại Diễn đàn Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh 2026, tổ chức ngày 23/9 tại Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai làm việc với ngành tài chính thành phố chiều 23/9. (Ảnh: THIÊN VƯƠNG)

Lấy kết quả cuối cùng làm thước đo năng lực hành động

Trong nỗ lực đi tìm câu trả lời cho câu hỏi Đồng Nai sau khi trở thành thành phố thì người dân được hưởng lợi ích gì, doanh nghiệp được phục vụ tốt hơn không, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai làm việc với các sở, ngành, bằng tư duy đổi mới vượt ra khỏi giới hạn của một nhiệm kỳ, chuẩn bị nguồn lực vững chắc cho thành phố bứt phá.

EVNNPT và các đơn vị tích cực tuyên truyền người dân không thả diều gần hành lang an toàn lưới điện. (Ảnh: EVNNPT cung cấp)

Cảnh báo nguy cơ mất an toàn từ vi phạm hành lang lưới điện truyền tải

Từ đầu năm 2026 đến nay, lưới điện truyền tải đã xảy ra 8 sự cố liên quan các vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Các sự cố tưởng bình thường như: thả diều, sử dụng thiết bị thi công, vận chuyển vật liệu bằng UAV... nếu không bảo đảm an toàn đều có thể gây sự cố, ảnh hưởng đến vận hành lưới điện và đe dọa tính mạng con người.

Việc đưa NSRP vào vận hành đã tạo ra bước chuyển trong cán cân cung ứng năng lượng quốc gia. (Ảnh: NSRP)

Từ biến động toàn cầu đến nguồn cung trong nước: Năng lực lọc dầu và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Bảo đảm an ninh năng lượng là nhiệm vụ trọng yếu đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị xác định yêu cầu xây dựng hệ thống năng lượng chủ động, linh hoạt, đa dạng và có khả năng chống chịu trước các tác động bên ngoài.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 23/9: Cổ phiếu bất động sản chịu áp lực, VN-Index lùi về sát mốc 1.800 điểm

Phiên giao dịch ngày 23/9, thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực bán trở lại sau phiên hồi phục ngày 22/9, đưa VN-Index giảm 15,28 điểm về 1.801,65 điểm. VIC, VHM cùng nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn gây sức ép lên chỉ số, trong khi nhóm ngân hàng, bán lẻ và một số cổ phiếu riêng lẻ vẫn duy trì sắc xanh.

Tăng cường giám sát việc sử dụng nhà thầu phụ nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án. (Ảnh: MP)

Nâng trách nhiệm trong quản lý, sử dụng nhà thầu phụ

Trong bối cảnh một số dự án còn chậm tiến độ, chất lượng thực hiện hợp đồng chưa bảo đảm và tình trạng chuyển nhượng thầu trái quy định vẫn diễn biến phức tạp, Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường kiểm tra việc sử dụng nhà thầu phụ, làm rõ chủ thể trực tiếp thực hiện từng phần công việc và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đoàn công tác Bộ Tài chính tiếp xúc với các định chế tài chính, nhà đầu tư tại Hoa Kỳ. (Ảnh: Bộ Tài chính)

Tăng cường kết nối với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế tại Hoa Kỳ

Trong khuôn khổ các hoạt động bên lề chuyến công tác dự Kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có buổi làm việc với các nhà đầu tư quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam tiếp nhận 3 văn kiện Chương trình hợp tác quốc gia giai đoạn 2027-2030 trị giá 221,2 triệu USD

Việt Nam vừa tiếp nhận ba Chương trình hợp tác quốc gia giai đoạn 2027-2030 với tổng nguồn lực dự kiến khoảng 221,2 triệu USD, trong đó Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) khoảng 115,5 triệu USD, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) 85 triệu USD và Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) 20,7 triệu USD.