Nông dân phát triển du lịch nông nghiệp

Thời gian gần đây, du lịch sinh thái, trải nghiệm, du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn đang có chiều hướng phát triển nhanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ đó đã tạo được tính đa dạng các loại hình du lịch, thu hút ngày càng nhiều du khách trong nước và nước ngoài đến với Thành phố Hồ Chí Minh.
Trồng rau công nghệ cao tại Hợp tác xã nông nghiệp Tuấn Ngọc, thành phố Thủ Ðức.
Trồng rau công nghệ cao tại Hợp tác xã nông nghiệp Tuấn Ngọc, thành phố Thủ Ðức.

Hợp tác xã nông nghiệp Tuấn Ngọc (thành phố Thủ Ðức) được thành lập với mục tiêu chính là phát triển nông nghiệp sạch, bền vững, đồng thời tạo ra các mô hình trải nghiệm nông nghiệp cho du khách. Từ khi triển khai mô hình du lịch trải nghiệm làm nông nghiệp, hợp tác xã đã thu hút hàng nghìn lượt học sinh và các gia đình đến tham quan, trải nghiệm làm nông dân, tạo nên những giá trị về giáo dục và giải trí cho khách tham quan.

Ông Lâm Ngọc Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Tuấn Ngọc cho biết: Hợp tác xã đã tổ chức nhiều hoạt động để mang đến cho khách tham quan trải nghiệm thực tế về nông nghiệp. Trong đó, nổi bật là chương trình “Một ngày làm nông dân”, nơi các em học sinh và gia đình được tham gia vào những công việc đồng áng như trồng rau, chăm sóc rau thủy canh; thu hoạch, đóng gói rau, xà lách; tìm hiểu quy trình chế biến sản phẩm nông nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động sản xuất, Tuấn Ngọc còn có các buổi học ngoại khóa lồng ghép kiến thức về bảo vệ môi trường, học về cách trồng rau thủy canh, cách vận hành hệ thống trồng rau, hướng dẫn cách thu hoạch rau và phát triển kỹ năng mềm cho các học sinh…

Theo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, du lịch nông nghiệp trên địa bàn thành phố có nhiều tiềm năng phát triển, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, du lịch gắn liền với không gian nông nghiệp, sinh thái trong lòng đô thị. Ðây là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch nông nghiệp, và theo tinh thần của chiến lược phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030, du lịch sinh thái, nông nghiệp được xác định là sản phẩm du lịch bổ trợ góp phần làm đa dạng các loại hình sản phẩm du lịch, xây dựng thương hiệu cho du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Minh Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đã chủ động xây dựng và triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp đô thị, cũng như phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn. Nhờ việc triển khai hiệu quả các chính sách, thành phố đang mở rộng nhiều mô hình tích hợp đa giá trị trong sản xuất nông nghiệp của hội viên nông dân kết hợp du lịch.

Cụ thể, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau của các hợp tác xã như Tuấn Ngọc, Phước An, Phước Lộc, Rau sạch nên ăn; mô hình du lịch nông thôn gắn với các làng nghề truyền thống bánh tráng xã Phú Hòa Ðông (huyện Củ Chi), làng nghề mai vàng Bình Lợi (huyện Bình Chánh).

Các mô hình du lịch nông nghiệp cũng thu hút nhiều khách đến tham quan, thưởng lãm như mô hình vườn cây ăn trái kết hợp du lịch sinh thái của các xã Trung An, An Nhơn Tây, Bình Mỹ (huyện Củ Chi), xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn); mô hình du lịch trải nghiệm gắn với giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện Hóc Môn (Pro-Farm), huyện Củ Chi (Nông trang xanh, Về quê...), huyện Bình Chánh (Happy farm)…

Tuy nhiên, du lịch nông nghiệp hay nói cách khác “Nông dân làm du lịch” còn đối mặt với nhiều thách thức. Nhiều nông dân vẫn đang gặp khó trong quá trình lấn sân sang làm du lịch.

Tình trạng biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, đã ảnh hưởng đến số lượng và chất lượng các sản phẩm nông nghiệp phục vụ nhu cầu của khách du lịch; cơ sở hạ tầng tiếp cận các điểm du lịch nông nghiệp chưa được đầu tư hoàn thiện; cơ sở vật chất tại nhiều điểm du lịch chưa bảo đảm chất lượng phục vụ khách du lịch do hạn chế về nguồn vốn đầu tư, trình độ quản lý, quy định về xây dựng…

Cùng với đó, chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của du khách; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu; lượng khách đến tham quan, trải nghiệm chưa ổn định. Một số mô hình nông dân tự phát làm du lịch không được đầu tư làm mới, chủ yếu vẫn dựa vào môi trường sinh thái tự nhiên, chưa khai thác các sản vật gắn liền với truyền thống và văn hóa bản địa đã làm giảm đi sức hấp dẫn du khách...

Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn hiệu quả sẽ góp phần thực hiện đồng thời hai mục tiêu: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, và đạt mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới bền vững. Ðể thực hiện mục tiêu này, theo Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh, cần xây dựng hoạt động du lịch nông nghiệp phong phú, đa dạng, hấp dẫn, có tính mới lạ, đặc thù, theo chủ đề và có chất lượng cao.

Ðồng thời, xây dựng sản phẩm du lịch nông nghiệp có tính trải nghiệm và tính ứng dụng cao để thu hút sự tham gia của du khách, giúp cho du khách thu thập được những thông tin, những kiến thức hữu dụng, gắn với giáo dục hướng nghiệp về nông nghiệp với hàm lượng tri thức công nghệ cao. Nông dân cần thay đổi cách nghĩ, cách làm nông nghiệp theo xu thế mới, và đào tạo cho nông dân biết cách truyền thông để quảng bá du lịch nông nghiệp...

Song song đó, cần xây dựng một môi trường du lịch thân thiện, an toàn cho du khách. Ðó là sự thân thiện về cảnh quan, môi trường thiên nhiên, an toàn về vệ sinh thực phẩm, là sự thân thiện, cởi mở trong mối quan hệ giao tiếp giữa người dân địa phương với du khách.

Ngoài ra, các cơ quan liên quan cần tạo ra các chính sách thông thoáng, thuận lợi trong quản lý nhà nước về du dịch nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh đa dạng hóa, phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, khác biệt, có tính trải nghiệm và giá trị gia tăng cao; xây dựng, triển khai các chương trình xúc tiến quảng bá, hỗ trợ phát triển sản phẩm du lịch nông thôn dựa trên lợi thế nông nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh…

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Linh Bảo)

Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Chiều 27/1, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thông tri số 02-TT/TU ngày 16/12/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 24 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm trứng gia cầm tại một sự kiện do HUBA tổ chức mới đây.

Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HUBA) kiến nghị chính quyền thành phố và các cơ quan chức năng liên quan nhiều giải pháp thiết thực, nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa.

Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ tạo cơ hội thu hút nguồn vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu giảm phát thải. (Ảnh TÙNG ANH)

Cơ hội thu hút tín dụng xanh

Để thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng phát thải thấp và bền vững giai đoạn 2025-2035, Thành phố Hồ Chí Minh cần huy động nguồn vốn khổng lồ. Do đó, việc gắn kết Trung tâm Tài chính quốc tế với tài chính xanh, tín dụng xanh và thị trường carbon là xu thế tất yếu, mở ra cơ hội quan trọng để thành phố tiếp cận các dòng vốn dài hạn, chất lượng cao từ khu vực và thế giới.

Ca chỉnh hình hàm mặt thành công cho bệnh nhân N.G.B. tại Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh.

Lợi ích thiết thực từ chủ trương “y tế đa cực”

Trước khi sáp nhập, năng lực, chất lượng khám, chữa bệnh ở hai tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương (cũ) còn những hạn chế so với Thành phố Hồ Chí Minh (cũ). Sau khi sáp nhập, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai những giải pháp thiết thực nhằm đưa mặt bằng y tế ở hai vùng này tương thích với “siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh”, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công nhân vui mừng lựa chọn những mặt hàng thiết yếu tại Điểm phúc lợi đoàn viên.

Chăm lo đời sống người lao động

Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh liên tục ra mắt các "Điểm phúc lợi đoàn viên". Đây không chỉ là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, là giải pháp về kinh tế giúp bình ổn chi tiêu cho người lao động mà qua đó còn khẳng định vai trò đồng hành của Công đoàn thành phố, góp phần bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn.

Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được trang trí trang trọng chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh QUỲNH MY)

Gửi trọn niềm tin

Cùng cả nước, người dân Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với nhiều kỳ vọng, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra con đường phát triển mới, rực rỡ hơn cho đất nước.

Một dự án nhà ở xã hội ở Quận 7 (cũ) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Tăng tốc thực hiện các dự án nhà ở xã hội

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh được định hướng trở thành một thành phố toàn cầu, siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế. Không gian phát triển mở rộng, cơ hội việc làm gia tăng, sức hút dân cư ngày càng lớn đã và đang đặt ra một yêu cầu rất cụ thể về nhu cầu nhà ở, nhất là nhà ở xã hội.

Khu phố đi bộ Bùi Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh nhộn nhịp du khách mỗi đêm. (Ảnh TÙNG ANH)

Tăng hiệu quả thu ngân sách từ kinh tế đêm

Kinh tế đêm phát triển sôi động ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ mở rộng thêm không gian kinh tế, tạo việc làm và trải nghiệm đô thị hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về đổi mới phương thức quản lý, nhất là quản lý thuế, nhằm bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu và xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch.

Hành khách làm thủ tục bay tại nhà ga T3, Sân bay Tân Sơn Nhất.

Chuẩn bị cho đợt cao điểm đi lại dịp Tết

Công tác phục vụ hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang bước vào cao điểm. Các đơn vị vận tải đã lên kế hoạch tăng cường phương tiện, hầu hết đều tăng tần suất hoạt động các chuyến tàu, xe, máy bay... nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong thời gian chín ngày nghỉ Tết.

Sinh viên Trường cao đẳng Công nghệ cao Đồng An trong giờ thực hành.

Đổi mới tư duy trong giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp ngày càng giữ vai trò quan trọng về đào tạo nguồn nhân lực lao động có chất lượng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh phải đột phá, đổi mới phương pháp giảng dạy, cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại.