Nơi neo đậu niềm tin

Vùng 4 Hải quân quản lý, bảo vệ vùng biển trải dài từ Cù Lao Xanh, Bình Định (cũ) đến mũi Ba Kiệm, Bình Thuận (cũ); trong đó có 21 đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Với những việc làm thiết thực, nghĩa tình, cán bộ, chiến sĩ vùng đã tạo điểm tựa vững chắc để ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển.

Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân tặng quà con ngư dân được đỡ đầu. (Ảnh CTV HQ)
Trung tâm huấn luyện Vùng 4 Hải quân tặng quà con ngư dân được đỡ đầu. (Ảnh CTV HQ)

Trong những ngày mưa to, gió lớn, tàu cá PY 90009TS thuộc tỉnh Đắk Lắk đang khai thác hải sản ở vùng biển Trường Sa gặp sự cố hỏng bộ ly hợp, mất khả năng cơ động. Tình huống cực kỳ nguy hiểm, tàu có thể chìm bất cứ lúc nào. Do đó, sinh mệnh của 7 người trên tàu gần như đã được định sẵn. Nhận được tin báo, Trung tâm dịch vụ hậu cần-kỹ thuật đảo Trường Sa thuộc Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân khẩn cấp tiếp cận, lai kéo tàu cá vào âu tàu đảo Trường Sa. Cán bộ kỹ thuật nhanh chóng tháo rã bộ ly hợp đưa về xưởng sửa chữa, khắc phục, lắp đặt, thử tải và đưa tàu vào hoạt động bình thường.

Sửa chữa tàu xong, trung tâm kết hợp tuyên truyền cảnh báo ngư dân về chống khai thác IUU; cấp cho tàu 2.000 lít nước ngọt; tặng cờ Tổ quốc, áo phao cứu sinh và một số nhu yếu phẩm. Thuyền trưởng tàu cá PY 90009TS Trần Văn Dũng cho biết: “Khi sóng to, gió lớn thì tàu rất khó điều khiển và dễ bị đánh chìm, mà chìm thì mất hết. Nếu may mắn không chìm thì việc lai kéo về bờ sửa chữa rất khó khăn, phức tạp, không an toàn, tốn nhiều thời gian, công sức, tiền bạc”.

Có lẽ, xuất phát từ niềm tin sẽ được hỗ trợ kịp thời trên biển, lâu nay, ngư dân đánh bắt hải sản ở khu vực Trường Sa luôn “thủ” trong danh bạ số máy điện thoại của các đảo. Khi có sự cố, cứ gọi là có ngay lực lượng cứu nạn, cứu hộ của Vùng 4 Hải quân.

Nhiều trường hợp ngư dân bị bệnh nặng hoặc tai nạn nghiêm trọng khi đang lao động trên biển đã được lực lượng quân y trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa cứu chữa kịp thời, giữ lại được mạng sống. Ngư dân Nguyễn Trung Tín làm việc trên tàu cá BĐ 92592TS tỉnh Gia Lai bị ngã chấn thương vùng mặt khi đang đánh bắt tại khu vực đảo Đá Tây A. Anh được tàu 641, Vùng 4 Hải quân đưa vào đảo Trường Sa chữa trị với các triệu chứng liệt tứ chi, khó thở, rối loạn cảm giác.

Các y, bác sĩ của đảo triển khai phác đồ điều trị chuyên sâu, ổn định sức khỏe bệnh nhân rồi dùng tàu của vùng đưa về đất liền tiếp tục điều trị. Anh Tín chia sẻ: “Từ lúc bị tai nạn trên biển cho đến khi về tới đất liền, tôi luôn nhận được sự chăm sóc chu đáo, trách nhiệm của các anh. Bộ đội Vùng 4 Hải quân đã không quản ngại vất vả để lo cho ngư dân chúng tôi, tôi rất biết ơn”.

Đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó Chính ủy Vùng 4 Hải quân cho biết: “Chúng tôi coi việc thực hiện Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” không chỉ là nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình mà còn là tình cảm, là mệnh lệnh từ trái tim của anh em cán bộ, chiến sĩ đối với ngư dân ta. Các lực lượng của Vùng 4 Hải quân luôn kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ trực chốt, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo với việc bảo vệ hoạt động khai thác hải sản hợp pháp, tính mạng và tài sản của ngư dân”.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị của vùng đều cụ thể hóa thành chương trình hành động gắn với đặc điểm từng địa bàn, lực lượng; thường xuyên phối hợp các tỉnh Bình Định (cũ), Phú Yên (cũ), Khánh Hòa, Bình Thuận (cũ) tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về biển; tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho ngư dân. Mỗi việc làm hướng đến ngư dân đều góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng hậu phương vững chắc cho quốc phòng, an ninh trên vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Hiện nay, tại các đảo ở đặc khu Trường Sa, hệ thống âu tàu, làng chài đã trở thành ngôi nhà chung khi có sự cố của ngư dân trên biển. Mỗi năm, các âu tàu đón hàng nghìn lượt tàu cá vào neo đậu, tránh trú bão, tiếp nhiên liệu, sửa chữa, cấp nước ngọt, khám, chữa bệnh. Đơn cử như đợt bão số 13 vừa qua, có hơn 300 tàu cá với trên 3.000 ngư dân được hướng dẫn vào tránh trú bão tại các đảo có âu tàu như Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa, Đá Tây...

Các đảo đã hỗ trợ trên 20.000 lít nước ngọt, nhiều nhu yếu phẩm và bố trí nơi ăn ở tạm thời cho ngư dân trên đảo trong thời gian bị ảnh hưởng của bão. Các lực lượng, phương tiện cứu nạn, cứu hộ luôn sẵn sàng cơ động khi có tình huống khẩn cấp, không để bị động, bất ngờ.

Những hoạt động cứu nạn, cứu hộ thiết thực, hiệu quả của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 146 nói riêng, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân nói chung đã góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ-người chiến sĩ Hải quân. Đại tá Phạm Văn Thọ, Chính ủy Lữ đoàn 146 Hải quân chia sẻ: “Trong năm 2024, Vùng 4 Hải quân tham gia cứu hộ, cứu nạn hàng chục lượt tàu thuyền, ngư dân; khám, chữa bệnh cho 3.166 ngư dân; cấp cứu 97 lượt ngư dân, phẫu thuật 232 trường hợp, chuyển tuyến 76 lượt; cấp thuốc miễn phí cho ngư dân với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng”.

Ngoài khơi đã vậy, còn trong đất liền, Vùng 4 Hải quân có nhiều hoạt động nhân văn, điển hình như “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”. Từ năm 2023 đến nay, toàn vùng đã phối hợp với chính quyền các địa phương nhận đỡ đầu 19 học sinh là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cháu Nguyễn Thanh Sáng, 13 tuổi, học lớp 8 là một trường hợp trong số đó. Bố cháu mất khi đi biển năm 2018, mẹ bỏ nhà ra đi, cháu Sáng sống cùng ông bà nội tuổi đã cao, sức yếu trong căn nhà tình thương tại phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng. Nhờ sự giúp đỡ của Trung tâm Huấn luyện Vùng 4 Hải quân, cháu đã vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục đến trường học tập. Bà con chòm xóm rất cảm kích trước tình cảm, trách nhiệm của người chiến sĩ hải quân.

Có thể bạn quan tâm

Bà Dư Thị Ánh (68 tuổi) bên những tấm bằng khen, giấy chứng nhận thành tích học tập của con cháu được gìn giữ cẩn thận.

Truyền thống hiếu học ở Hữu Đức

Trải qua nhiều thế hệ, làng Hữu Đức (xã Phước Hữu) được nhắc đến như một điểm sáng về phong trào hiếu học ở tỉnh Khánh Hòa. Với người dân nơi đây, tri thức là hành trang lập thân, thoát nghèo, xây dựng quê hương.

Nguyễn Văn Tú tại lễ tuyên dương “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố.

“Sinh viên 5 tốt” vì cộng đồng

Đảng viên trẻ, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” Nguyễn Văn Tú, sinh viên khoa Ô-tô, Trường đại học Đông Á Đà Nẵng đã trở thành tấm gương truyền cảm hứng, tạo động lực để nhiều sinh viên thành phố tích cực phấn đấu, dấn thân vì cộng đồng.

Khám bệnh miễn phí cho người dân miền núi xã Tây Giang trong Chương trình Tết nhân ái.

Đà Nẵng sẻ chia mùa xuân

Từ cuối tháng 1, thành phố Đà Nẵng cùng các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động, mô hình chăm lo Tết thiết thực dành cho người nghèo, công nhân, lao động, các đối tượng yếu thế.

Ông Trượng Thành Liêm chăm sóc giàn táo vừa cho thu hoạch xong, chuẩn bị mùa vụ mới.

Bí thư Chi bộ thôn gương mẫu

Giữa vùng đất gò cao khô hạn của thôn Hiếu Lễ (xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa), vườn táo xanh mướt của ông Trượng Thành Liêm, Bí thư Chi bộ thôn nổi bật như một minh chứng sinh động cho tinh thần dám nghĩ, dám làm của người đảng viên nơi cơ sở.

Năm 2025, Thuế thành phố Huế đã thể hiện rõ bản lĩnh điều hành, nỗ lực đổi mới và tinh thần trách nhiệm cao khi hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách.

Ngành thuế Huế vượt khó, bứt phá

Năm 2025, vượt qua nhiều biến động, Thuế thành phố Huế hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu thu ngân sách, khẳng định bản lĩnh điều hành và quyết tâm đổi mới. Bước sang năm 2026, ngành Thuế Huế hướng tới hiện đại, tinh gọn và hiệu quả.

Chị Hồ Thị Dắt thường xuyên đến từng nhà dân, động viên bà con vượt khó vươn lên.

“Cầu nối” giữa Đảng với nhân dân

Chị Hồ Thị Dắt, thôn A Vao, xã Tà Rụt (Quảng Trị) được mọi người biết đến là nữ Bí thư chi bộ luôn sâu sát, năng nổ với công việc chung. Không chỉ được đảng viên và nhân dân tín nhiệm, chị Dắt còn là nhân tố tích cực, góp phần xây dựng tổ chức đảng ở khu dân cư trong sạch, vững mạnh.

Nhiều sản phẩm OCOP đặc sắc của Nghệ An được khách hàng quan tâm tại các hội chợ.

Thương mại số giúp mở rộng thị trường

Nghệ An đang phát huy lợi thế tự nhiên đa dạng, kết hợp công nghệ hiện đại và xúc tiến thương mại số để xây dựng thương hiệu nông sản thông minh, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế.

Một góc nông trại Chapor Farm, tại thôn Ma Ty, xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa.

Mô hình sản xuất nông nghiệp thân thiện, hiệu quả

Xã Bác Ái Tây (Khánh Hòa) lâu nay được xem là vùng khô hạn, sản xuất nông nghiệp thường gặp nhiều rủi ro. Thế nhưng, vài năm trở lại đây, giữa vùng đất khó này đã xuất hiện một khu nông nghiệp công nghệ cao được vận hành bài bản, từng bước khẳng định hiệu quả. Mô hình này viết nên câu chuyện sinh động về một hướng đi mới cho nền nông nghiệp xanh, bền vững.

Lực lượng công an thành phố Đà Nẵng tổ chức xây nhà mới cho người dân của xã A Vương.

“Thần tốc” sửa chữa, xây nhà cho người dân bị thiên tai

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa lại nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do các đợt thiên tai. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ là nhiệm vụ cấp bách mà chính là “mệnh lệnh từ trái tim”.

Cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự (Quân đoàn 34, tỉnh Gia Lai) hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà cửa cho người dân sau bão lũ tại phường Ngô Mây.

Trách nhiệm và nghĩa tình với nhân dân

Cuối năm, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn còn ngổn ngang những ngôi nhà bị tốc mái, những bức tường đổ nát, nền đất còn lấm lem bùn lũ do ảnh hưởng cơn bão số 13. Trong khung cảnh ấy, hình ảnh những người lính hiện diện giúp người dân dựng lại nhà cửa đã trở thành điểm tựa tinh thần cho bà con.

Cây cầu treo qua làng Tu Nương, xã Trà Tập hoàn thành trong niềm vui của người dân.

Bí thư Đoàn xã một lòng vì đồng bào miền núi

Hơn 4 năm công tác trên cương vị Bí thư Đoàn xã Trà Tập (thành phố Đà Nẵng), anh Nguyễn Văn Thanh dành phần lớn thời gian len lỏi vào từng ngóc ngách của bản làng, tìm cái khó, hiểu cái thiếu của người dân để nghĩ cách giúp đỡ.

Mô hình trồng trọt, phát triển kinh tế từ vốn vay của ngân hàng chính sách xã hội.

Chủ động triển khai, nâng cao hiệu quả

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa, các sở, ngành, cùng nỗ lực của các đơn vị, địa phương và nhân dân, các hoạt động thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 triển khai thực hiện cơ bản đạt mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhờ vốn ưu đãi, bà Đinh Thị Ngọc Lan ở xã Sơn Hạ làm ăn khấm khá và thoát nghèo bền vững.

Quảng Ngãi chuyển mình trong hành trình giảm nghèo bền vững

Trên những triền núi bạt ngàn ở vùng cao Quảng Ngãi, câu chuyện thoát nghèo hôm nay không còn gắn với những phép màu hiếm hoi, mà đến từ những bàn tay lam làm, những mô hình kinh tế đang âm thầm thay đổi đời sống từng hộ dân. Hành trình giảm nghèo đang dần hình thành một diện mạo mới: bền bỉ, chủ động và lan tỏa.

Nuôi bò giúp nhiều hộ dân tăng thu nhập, thoát nghèo.

Nỗ lực giảm nghèo, tạo nền tảng phát triển bền vững

Tỉnh Quảng Trị xác định công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững, thu hẹp khoảng cách vùng miền và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đào tạo nghề ở Thanh Hóa, góp phần giảm hộ nghèo, phát triển kinh tế.

Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn

Trong hành trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, công tác giáo dục nghề nghiệp và tạo việc làm đã trở thành "mũi nhọn" quan trọng, giúp hàng chục nghìn hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo. Việc chú trọng "trao cần câu thay vì cho cá" mang lại hiệu quả bền vững và tính tự chủ cao cho người nghèo.

Mô hình truyền thanh bản xa giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng biên giới tỉnh Quảng Trị tiếp cận thông tin thuận lợi

Đẩy mạnh giảm nghèo thông tin, nâng cao dân trí

Thiếu hụt thông tin là một trong những chỉ số thuộc tiêu chí thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Bởi vậy, giảm nghèo về thông tin là một trong những tiểu dự án quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 về giảm nghèo bền vững, qua đó góp phần giúp người dân nâng cao tri thức, tiến tới giảm nghèo bền vững.

Lớp xóa mù chữ cho phụ nữ H'Mông ở bản Piêng Vai, xã Mỹ Lý có 11 học viên, duy trì đều đặn bốn buổi/tuần.

Xóa mù chữ cho phụ nữ H’Mông ở Piêng Vai

Tối mịt, tiếng bước chân rộn ràng vang lên trên con dốc nhỏ dẫn vào điểm trường ở bản Piêng Vai, xã biên giới Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An. Sau một ngày bận rộn với công việc nương rẫy, chăm lo gia đình, chị em phụ nữ dân tộc H’Mông lại đến lớp học chữ...

Thành phố Đà Nẵng đã ban hành và thực hiện có hiệu quả nhiều chính sách nổi bật.

Đà Nẵng và những chính sách được lòng dân

Lắng nghe và đặt quyền lợi của người dân lên trên hết, trước hết, những năm qua, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng đầy tính nhân văn, gần và sát với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Cán bộ xã Đức Châu (Nghệ An) trao đổi với hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà

Hiệu quả công tác giảm nghèo ở Nghệ An

Công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều bước chuyển tích cực nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Các chính sách, chương trình giảm nghèo được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho người dân; đồng thời, ý thức vươn lên thoát nghèo của nhiều hộ gia đình ngày càng được nâng cao.

Nơi "con chữ" nương tựa tình người.

Lớp nội trú đặc biệt ở Trà Linh: Nơi "con chữ" nương tựa tình người

Những trận lũ liên tiếp đã khiến điểm trường Tak Ngo - điểm trường cao nhất của xã vùng cao Trà Linh, thành phố Đà Nẵng bị sụt lún, nứt gãy. Không để gián đoạn việc học của 34 học sinh người dân tộc Xơ Đăng, nhà trường cùng địa phương đã ngay lập tức có giải pháp bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu thương.

Điểm trường Tak Ngo - Trường tiểu học Ngọc Linh, xã Trà Linh, thành phố Đà Nẵng tan hoang sau những trận lũ cuối tháng 10/2025.

Lớp học đặc biệt ở Trà Linh

Những trận lũ liên tiếp đã khiến điểm trường Tak Ngo - điểm trường cao nhất của xã vùng cao Trà Linh, thành phố Đà Nẵng bị sụt lún, nứt gãy. Không để gián đoạn việc học tập của 34 học sinh người dân tộc Xơ Đăng, nhà trường cùng địa phương ngay lập tức có giải pháp bằng tất cả trách nhiệm và tình yêu thương.

Khu đất của gia đình ông Hồ Văn Chưn và ông Hồ Văn Lát hiến để xây dựng điểm trường Ba Viêng.

Lan tỏa nghĩa cử hiến đất xây trường học

Dù hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn nhưng hai hộ dân người Vân Kiều là ông Hồ Văn Lát và ông Hồ Văn Chưn (thôn Ba Viêng, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị) sẵn sàng chia sẻ phần đất sản xuất của gia đình để xây dựng điểm trường Ba Viêng thuộc Trường mầm non Thanh.