Nỗ lực “ươm mầm” hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Hành trình gần 60 năm kể từ khi Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1967 đã ghi dấu những bước tiến dài của quan hệ hai nước, vượt qua thăng trầm, biến động của tình hình khu vực và quốc tế.

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026. (Ảnh: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Công tác “ươm mầm” hữu nghị, giáo dục, bồi dưỡng cho thế hệ trẻ hai nước tiếp nối truyền thống quan hệ tốt đẹp đang được thúc đẩy mạnh mẽ, với hy vọng mang đến sức sống mới và mở ra tương lai tươi sáng hơn nữa cho hợp tác Việt Nam-Campuchia.

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có sự giao thoa sâu sắc về văn hóa, tôn giáo. Ngược chiều lịch sử về quá khứ, hai quốc gia từng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong những thời điểm khó khăn, hoạn nạn và cùng bước qua những thăng trầm của thời cuộc.

Hình ảnh chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam sẵn sàng hy sinh thân mình giúp Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot đã đi vào lịch sử vẻ vang của cả hai dân tộc, là minh chứng cho tình đoàn kết giữa Việt Nam và Campuchia và là biểu tượng của tinh thần quốc tế trong sáng.

Các lãnh đạo Campuchia từng nhiều lần khẳng định, Campuchia luôn trân trọng, biết ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà đất nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành cho quốc gia này trong suốt chặng đường lịch sử đã qua.

Tình hữu nghị tốt đẹp được hun đúc từ những năm tháng nhân dân hai nước chung một chiến hào đã trở thành tài sản chung vô giá của cả hai nước, cần được thế hệ mai sau trân trọng, giữ gìn và tiếp tục bồi đắp.

Thời gian qua, Việt Nam và Campuchia liên tục tổ chức nhiều hoạt động giao lưu hữu nghị, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của hai nước. Từ chương trình “Ươm mầm hữu nghị” nhằm hỗ trợ lưu học sinh Campuchia và Việt Nam đang học tập tại mỗi nước đến những buổi giao lưu giữa các địa phương biên giới, tất cả đều góp phần quan trọng truyền đi ngọn lửa hữu nghị nồng ấm giữa hai dân tộc cho các thế hệ trẻ.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam đã thực hiện vai trò quan trọng trong thúc đẩy ngoại giao nhân dân thông qua nhiều hoạt động như trao đổi đoàn, giao lưu văn hóa, công tác xã hội và nhân đạo; kết nối thanh niên, phụ nữ và doanh nhân. Thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, tập trung củng cố tình hữu nghị nhân dân, thúc đẩy kinh tế, thương mại, du lịch và đầu tư cũng như bồi dưỡng hiểu biết cho thế hệ thanh niên về truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An

Đánh giá về công tác đối ngoại nhân dân giữa hai nước, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam Samdech Men Sam An nêu rõ, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam đã thực hiện vai trò quan trọng trong thúc đẩy ngoại giao nhân dân thông qua nhiều hoạt động như trao đổi đoàn, giao lưu văn hóa, công tác xã hội và nhân đạo; kết nối thanh niên, phụ nữ và doanh nhân. Thời gian tới, hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, tập trung củng cố tình hữu nghị nhân dân, thúc đẩy kinh tế, thương mại, du lịch và đầu tư cũng như bồi dưỡng hiểu biết cho thế hệ thanh niên về truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch cũng được chú trọng thúc đẩy, giúp tăng cường hiểu biết lẫn nhau, bồi đắp tình cảm gắn bó, tin cậy giữa nhân dân hai nước. Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2026 là một minh chứng sống động cho sự hợp tác hiệu quả này.

Diễn ra cuối tháng 5 vừa qua, với các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia đã quảng bá, lan tỏa nét đẹp văn hóa Việt tại đất nước Chùa Tháp, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam-Campuchia.

Thời gian qua, lãnh đạo hai nước luôn quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động trao đổi, hợp tác văn hóa và nghệ thuật, coi đây là cầu nối cho quan hệ ngoại giao và tình hữu nghị. Về du lịch, trong năm 2025, Việt Nam có 1,22 triệu lượt du khách tới Campuchia, đứng đầu danh sách các nước có khách du lịch tới Campuchia.

Năm 2027 đánh dấu mốc son kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia. Nhân dịp này, nhiều hoạt động giao lưu văn hóa tiếp tục được tổ chức, qua đó thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Gần sáu thập niên đã trôi qua với biết bao biến động của thời cuộc, nhưng tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã chứng minh sức sống mãnh liệt theo năm tháng. Tình cảm tốt đẹp đó tiếp tục là động lực và hành trang quan trọng để hai nước vững bước trên con đường phát triển phía trước.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghi thức đưa các thùng chuyên dụng chứa mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ lên khoang máy bay vận tải quân sự. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tiếp nhận hơn 13.500 mẫu hài cốt liệt sĩ vận chuyển ra Hà Nội giám định ADN

Sáng 11/9, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không-Không quân vận chuyển hài cốt liệt sĩ đã hạ cánh tại sân bay Gia Lâm. Trong đợt này, 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được tổ chức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. Trong đó, thành phố Đồng Nai có 4.651 mẫu, tỉnh Tây Ninh 5.287 mẫu, tỉnh Lâm Đồng 3.625 mẫu.

Các đại biểu tham dự buổi gặp chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria cung cấp)

Việt Nam-Bulgaria thúc đẩy hợp tác nghị viện, cụ thể hóa quan hệ Đối tác chiến lược

Việt Nam và Bulgaria có mối quan hệ đặc biệt, được vun đắp không chỉ thông qua quan hệ giữa hai Nhà nước mà còn bởi nhiều thế hệ người dân hai nước. Trong giai đoạn hiện nay, hai bên cần tạo thêm nội dung mới cho tình hữu nghị lâu đời đó bằng những lĩnh vực hợp tác phù hợp với nhu cầu phát triển của mỗi nước.

Đổi mới công tác tư tưởng: Dẫn dắt nhận thức xã hội bằng sự thật, đối thoại và kết quả thực tiễn

Đổi mới công tác tư tưởng: Dẫn dắt nhận thức xã hội bằng sự thật, đối thoại và kết quả thực tiễn

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, đích đến cuối cùng của công tác tư tưởng không phải là làm cho xã hội “ít tranh luận hơn”, mà là làm cho xã hội hiểu biết hơn, tranh luận có trách nhiệm hơn, đồng thuận trên cơ sở sự thật và quan trọng nhất là củng cố niềm tin bằng những kết quả có thể kiểm chứng.