Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Một buổi sáng giữa tháng 3/2022, trong lúc gia đình ông Dương Văn Tẩu cho máy múc nạo vét ao để nuôi tôm ở khu Gò Cát, ấp Bàu Bông, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) phát hiện hai bộ hài cốt được bọc trong túi vải dù bộ đội, có cả tăng, võng, nghi là hài cốt liệt sĩ. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã xuống hiện trường và xác định đây là hai hài cốt liệt sĩ. Những ngày sau đó, tỉnh Đồng Nai đã huy động nhiều lực lượng, phương tiện mở rộng khu vực tìm kiếm ra chung quanh.
Bà Thân Thị Vân xúc động bên hài cốt đồng đội trong lễ truy điệu tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).
Bà Thân Thị Vân xúc động bên hài cốt đồng đội trong lễ truy điệu tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Kết quả, thêm 26 bộ hài cốt liệt sĩ được phát hiện tại khu vực nêu trên, 28 hài cốt được xác định là của cán bộ, chiến sĩ Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác, hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Sau đó, lễ truy điệu và an táng 28 hài cốt liệt sĩ được tỉnh Đồng Nai tổ chức trọng thể tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhơn Trạch.

Suốt buổi lễ, chúng tôi chứng kiến bà Thân Thị Vân, nữ chiến sĩ Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác xúc động, khóc nghẹn bên hài cốt các đồng đội: “Dù chưa xác định danh tính cụ thể từng người, nhưng việc tìm thấy, quy tập hài cốt các anh vào nghĩa trang cũng là niềm an ủi lớn. Chiến tranh đã lùi xa hàng chục năm, nhưng tôi luôn day dứt vì chưa tìm thấy hài cốt của nhiều đồng đội hy sinh, họ còn nằm lại đâu đó tại những khu rừng ngập mặn huyện Nhơn Trạch”. Đó cũng là nỗi niềm lúc sinh thời của chồng bà, Đại tá Lê Bá Ước, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Trung đoàn trưởng Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác…

Bí thư Huyện ủy Nhơn Trạch Lê Thành Mỹ cho biết, Nhơn Trạch là vùng đệm để quân ta tiến công vào Sài Gòn trong kháng chiến chống Mỹ cho nên nơi đây đã diễn ra nhiều trận đánh rất ác liệt. Sau hơn 47 năm từ ngày hòa bình, nhiều liệt sĩ hy sinh vẫn chưa tìm thấy được hài cốt. Riêng Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác có hơn 800 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, nay chỉ mới tìm thấy hài cốt của khoảng một nửa. “Quá trình chiến đấu vì độc lập, tự do cho dân tộc, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã mãi mãi nằm xuống trên vùng sông nước Nhơn Trạch. Hình hài, xương thịt các anh đã hòa quyện cùng đất đá, cỏ cây, tình người Nhơn Trạch. Với trách nhiệm của mình, địa phương tiếp tục tổ chức tìm kiếm, đặc biệt chú trọng tại khu vực rừng ngập mặn, địa bàn đóng quân và diễn ra các trận đánh của Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác”, đồng chí Lê Thành Mỹ nói.

Địa bàn huyện Long Thành và thành phố Long Khánh trong kháng chiến chống Mỹ cũng diễn ra nhiều trận đánh ác liệt. Trong số cán bộ, chiến sĩ quân ta hy sinh, đến nay nhiều gia đình vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Bí thư Thành ủy Long Khánh Hồ Văn Nam chia sẻ, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức khảo sát, tìm kiếm, cất bốc được nhiều hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ. Khi tiếp nhận thông tin liên quan hài cốt liệt sĩ trên địa bàn, địa phương đều cử lực lượng nhanh chóng xác minh, tổ chức tìm kiếm. Thành phố Long Khánh luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vừa là nghĩa vụ, vừa là trách nhiệm thiêng liêng của thế hệ hôm nay đối với các liệt sĩ đã hy sinh để quê hương, đất nước có ngày hôm nay...

Những năm gần đây, tỉnh Đồng Nai đã tìm được nhiều mộ tập thể, hài cốt của bộ đội ta hy sinh trong kháng chiến. Từ những thông tin, di vật được tìm thấy, nhiều thân nhân, gia đình liệt sĩ ở các tỉnh, thành phố trong cả nước đã tìm đến tỉnh Đồng Nai xác định được hài cốt, danh tính người thân, điều mà hàng chục năm qua họ mòn mỏi chờ đợi.

Theo Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tỉnh Đồng Nai, chỉ riêng giai đoạn 2013-2020, toàn tỉnh đã khảo sát, tìm kiếm được chín mộ liệt sĩ tập thể với khoảng 280 hài cốt, 68 mộ lẻ và 11 vị trí có di vật liệt sĩ nhưng không có hài cốt. Tỉnh đón tiếp, gặp gỡ hơn 4.000 thân nhân đến yêu cầu xác minh danh sách và tìm mộ liệt sĩ; trực tiếp gặp gỡ, vận động hơn 340 nhân chứng cung cấp thông tin có liên quan danh sách liệt sĩ, vị trí mộ liệt sĩ; tiếp nhận, trả lời 896 đơn, thư tìm mộ liệt sĩ. Sau mỗi đợt tìm kiếm được mộ liệt sĩ, các cơ quan chức năng đã phối hợp chỉnh sửa 256 mộ bia đầy đủ thông tin; giải quyết di chuyển 503 hài cốt đưa về quê an táng…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng cho biết, thời gian tới, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin của tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần bù đắp, xoa dịu phần nào nỗi đau cho thân nhân gia đình các liệt sĩ. Trong đó, khâu quan trọng được xác định là lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để đẩy nhanh tiến độ tổ chức khảo sát, xác minh các thông tin mộ liệt sĩ, nhất là thông tin các khu mộ tập thể. Quá trình tổ chức tìm kiếm, chú trọng lựa chọn, tìm hiểu những nguồn thông tin tin cậy, xử lý từng vị trí, làm đến đâu, kết luận dứt điểm đến đó; đồng thời, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tìm kiếm, thu thập và cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ…

Có thể bạn quan tâm

Ảnh minh họa: Khắc phục sạt lở trên Quốc lộ 14E sau mưa lớn cuối tháng 10/2025.

Chủ động ứng phó mưa lớn, lũ quét, sạt lở, bảo đảm an toàn giao thông

Trước dự báo khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế có mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông, công trình đường bộ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.