Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở đất tại Hà Giang

Hàng trăm người thuộc các lực lượng chức năng, người dân địa phương đã được huy động để tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra sáng 13/7, trên Quốc lộ 34, thuộc địa phận xã Yên Định, huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang).
Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang huy động tối đa nhân lực, máy móc thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn.
Lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang huy động tối đa nhân lực, máy móc thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn.

Từ đầu tháng 6 đến nay, tại tỉnh vùng cao Hà Giang liên tục xảy ra mưa to, dẫn đến tình trạng ngập úng, sạt lở đất, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản của nhân dân. Sáng 12/7, tại Km 10+950, Quốc lộ 34 thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê đã xảy ra sạt lở đất, khối lượng đất bị sạt hơn 1.000 m3. Tỉnh Hà Giang đã huy động lực lượng, máy móc để khắc phục hậu quả, đến chiều cùng ngày cơ bản thông tuyến, các phương tiện qua lại bình thường.

Tuy nhiên, từ tối 12 đến sáng 13/7, trên địa bàn xảy ra mưa to, vị trí nêu trên tiếp tục sạt lở với khối lượng đất rất lớn. Khoảng 4 giờ sáng 13/7, xe ô-tô chở khách (biển kiểm soát 29E-024.89), chạy tuyến thành phố Hà Giang-Cao Bằng, khi đi đến đoạn đường trên đã bị sa lầy. Một số hành khách trên xe và người dân đang lưu thông trên đường đã xuống hỗ trợ đẩy xe qua đoạn đường lầy. Đúng thời điểm đó, đất trên ta-luy dương sạt xuống, vùi lấp xe ô-tô, khách trên xe và nhiều người...

Ngay sau khi nhận được thông tin, tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo lực lượng chức năng đến hiện trường để tìm kiếm cứu nạn. Là người có mặt tại hiện trường sớm nhất, Thượng tá Phan Minh Học, Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Giang cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin khoảng 4 giờ 30 phút, đơn vị đã huy động toàn bộ quân số trực vào hiện trường cứu nạn. Cán bộ, chiến sĩ đã sử dụng cuốc xẻng, đào bới, đưa từng nạn nhân ra khỏi điểm sạt lở về Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang”.

Hạ sĩ Lý A Thiện, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Hà Giang cho biết: “Tôi cùng đồng đội đến hiện trường từ sớm. Trời tối, mưa to, bùn đất nhão rất nguy hiểm và gây khó khăn trong công tác cứu nạn. Nhưng biết có người đang bị vùi lấp, anh em trong đơn vị lao vào hiện trường, sử dụng các vật dụng được trang bị để tìm kiếm người mất tích. Tìm kiếm càng nhanh thì càng thêm cơ hội sống cho những người bị nạn”.

Lực lượng chức năng đã tìm kiếm được bốn người bị thương đưa về Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang cứu chữa. Tuy nhiên, do khối lượng bùn đất rất lớn (khoảng 2.000 m3), cộng với điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết không thuận lợi, cho nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, còn nhiều nạn nhân vẫn bị vùi lấp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã túc trực tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết: “Tại điểm sạt lở dự báo có những diễn biến phức tạp, khối lượng đất trên ta-luy dương có khả năng tiếp tục sạt xuống. Do đó, tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng chạy đua với thời gian, huy động tối đa nhân lực, máy móc, xác định tọa độ khu vực, khoanh vùng để tập trung tìm kiếm người bị nạn”.

Trong ngày 13/7, các lực lượng công an, quân đội, bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương đã huy động tối đa máy móc và gần 500 người san gạt đất đá để tìm kiếm người mất tích. Lực lượng cảnh sát giao thông huy động cán bộ phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông, hướng dẫn, cảnh báo người dân không đi vào khu vực sạt lở. Sở Y tế tỉnh Hà Giang đã huy động tối đa xe cứu thương, bác sĩ túc trực tại hiện trường để đưa người bị thương, nạn nhân đến cơ sở y tế. Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang cũng bố trí nhân lực, thiết bị tích cực cứu chữa những người bị thương. Người dân trên địa bàn thành phố Hà Giang cũng đã mua sắm và đem thực phẩm, nước uống đến hiện trường vụ sạt lở đất để phục vụ các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang túc trực chỉ đạo công tác cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên các gia đình có người bị nạn. Đồng chí Trần Đức Quý cho biết: “Đến chiều 13/7, cả bốn người bị thương trong vụ sạt lở đất được cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa tỉnh Hà Giang đã qua cơn nguy kịch, đang dần hồi phục. Tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ 30 triệu đồng cho các gia đình có người tử vong; gần 10 triệu đồng cho các gia đình có người bị thương, đồng thời huy động xã hội hóa giúp đỡ các gia đình thuê xe và mua các vật dùng cần thiết để đưa nạn nhân về quê an táng”.

Trong số nạn nhân có một số công dân sinh sống ở xã Sinh Long, huyện Na Hang (Tuyên Quang). Đây là những người đi thành phố Hà Giang vào sáng sớm ngày 13/7, khi đến đoạn đường bị sạt lở, họ đã xuống hỗ trợ đẩy xe khách qua đoạn đường lầy và bị đất vùi lấp. Ông Lê Hữu Thành, Chủ tịch UBND xã Sinh Long, huyện Na Hang cho biết: “Khi nhận được thông tin có công dân của xã bị nạn trong vụ sạt lở đất tại Hà Giang, xã đã cử cán bộ và gần chục dân quân vượt hàng trăm ki-lô-mét đến hiện trường để hỗ trợ lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang tìm kiếm cứu nạn; động viên và hỗ trợ các gia đình đưa người bị nạn về quê an táng”.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia; lãnh đạo Cục Giao thông đường bộ, Bộ Giao thông vận tải cũng đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Với sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng, tính đến chiều 13/7, đã tìm kiếm được 15 người bị vùi lấp do sạt lở đất trên Quốc lộ 34, trong đó có 11 người chết, 4 người bị thương. Theo rà soát của cơ quan chức năng tỉnh Hà Giang, vẫn còn một người mất tích.

Ngày 13/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có công điện về việc tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại tỉnh Hà Giang và chủ động ứng phó với mưa lũ, sạt lở.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn. Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương; Chủ tịch UBND các tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lai Châu và các địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất trên tuyến Quốc lộ 34 thuộc địa phận thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang; đồng thời chủ động triển khai công tác ứng phó mưa lũ, sạt lở có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian tới, nhất là vấn đề bảo đảm an toàn giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.