Nỗ lực tái định cư cho người dân sau lũ dữ

Đợt lũ lịch sử do hoàn lưu bão số 3 gây ra hồi tháng 7 vừa qua tại các xã miền tây Nghệ An đã cuốn trôi và gây thiệt hại nghiêm trọng hàng trăm ngôi nhà. Chưa dừng lại ở đó, sau các cơn bão số 5, số 10, danh sách hộ dân nằm trong diện cần di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở cao ngày càng dài thêm.

Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý sửa chữa nhà ở, tái thiết sau đợt lũ lịch sử hồi tháng 7 vừa qua.
Lực lượng vũ trang hỗ trợ người dân bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý sửa chữa nhà ở, tái thiết sau đợt lũ lịch sử hồi tháng 7 vừa qua.

Trở lại rốn lũ

Hơn ba tháng sau đợt lũ kinh hoàng, bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý vẫn vô cùng ngổn ngang, nhiều ngôi nhà đổ nát, vùi lấp trong bùn đất. Bà Vi Thị Bún (sinh năm 1951) nói: “Cái gì có thể tái sử dụng thì người dân đã gom nhặt rồi, còn những ngôi nhà này đào lên cũng chẳng lấy được gì, nên để vậy cho đỡ mất công”. Ngôi nhà của bà Bún bị xô lệch, xiêu vẹo, 16 người phải đào trong ba ngày mới xúc được hết bùn đất.

Cách trụ sở Công an xã Mỹ Lý cũ vài trăm mét, dưới mưa, anh Kha Văn Trọng (sinh năm 1973) cùng hai người nữa đang xẻ từng thanh gỗ từ thân cây trục vớt được dưới lòng sông. Anh Trọng cho biết, phần lớn các cột, kèo của nhà đều đã bị gãy, hư hỏng, rất khó để sử dụng. Ngôi nhà sàn kiên cố biến mất sau một đêm, gia đình anh đang phải ở trong lán tạm, chờ được bố trí đất tái định cư để dựng lại nhà mới: “Mất hết, giờ hai bàn tay trắng. Đành phải cố gắng làm lại từ đầu thôi…”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý Lương Văn Bảy cho hay, sau bão số 5 và số 10, số hộ dân cần được hỗ trợ tái định cư tiếp tục tăng. Toàn xã có 86 hộ gia đình đăng ký xây dựng nhà lắp ghép do Bộ Công an hỗ trợ. Đến nay, 25 nhà đã được bàn giao cho người dân vào ở, số còn lại đang được khẩn trương để hoàn thành.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết, năm 2025, bão và mưa lũ gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh hơn 8.500 tỷ đồng; trong đó, có 634 nhà ở bị thiệt hại hoàn toàn, 868 nhà thiệt hại rất nặng, 2.663 nhà thiệt hại nặng và hơn 100.000 nhà tốc mái.

Sau những ngày đi ở nhờ, gia đình anh Lô Văn Thuyết (sinh năm 1986, Trưởng bản Xiềng Tắm) vừa chuyển vào ngôi nhà mới do Bộ Công an hỗ trợ được ít ngày, cách nơi ở cũ khoảng 1km. “Nhờ bố mẹ còn có mảnh vườn, Bộ Công an hỗ trợ nhà lắp ghép nên bước đầu cả gia đình đã có chỗ ở”, anh Thuyết cho biết.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế của người dân và yêu cầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, sau rà soát, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý đã đề xuất xây dựng bốn điểm tái định cư để di dời tổng số 240 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai, gồm 105 hộ tái định cư ở bản Xiềng Tắm, 82 hộ ở bản Xằng Trên, 17 hộ ở bản Yên Hòa và 36 hộ ở bản Cha Nga.

Ngoài các dự án tái định cư tập trung, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Lý đã lập phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép cho 110 hộ dân được hỗ trợ theo Nghị quyết số 09/2024/NQ-HĐND ngày 7/6/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2024-2030 (Nghị quyết số 09).

Tại bản Cửa Rào 2 (xã Tương Dương), bà Đậu Thị Hợi (sinh năm 1959) nghẹn ngào kể lại: “Chồng tôi mất sớm, các con đi làm ăn xa. Trận lũ vừa rồi khiến nhà cửa và toàn bộ tài sản đều bị cuốn trôi. Sáng hôm sau, đi chạy lũ trở về, đứng bên này cầu nhìn sang chỉ biết khóc, tưởng chừng không còn biết bấu víu vào đâu. Nay được chính quyền và Bộ Công an hỗ trợ dựng lại ngôi nhà mới, dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, nhưng tôi cũng yên tâm phần nào, mong sớm được cấp điện, nước sinh hoạt”.

Cạnh nhà bà Hợi, tranh thủ những ngày đi lao động từ Nhật Bản về thăm nhà, anh Nguyễn Anh Tài mua sắt, hàn cho bố mẹ chiếc giường ngủ. Cả căn nhà gần như trống trơn, chỉ mỗi chiếc đệm được trải tạm trên sàn…

Theo Trưởng bản Cửa Rào 2 Nguyễn Hữu Trung, bản có 12 gia đình bị thiệt hại nhà ở, có 5 hộ đã được Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cuộc sống của các gia đình hiện rất khó khăn do tài sản tích góp lâu nay đã bị mất hết, lại không có việc làm ổn định. Ngoài kiến nghị tỉnh sớm phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 09, ông Trung cũng kiến nghị cơ quan chức năng sớm xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân để họ có thể vay vốn ngân hàng để tái đầu tư sản xuất, hoặc vay thêm để xây dựng nhà ở.

Nhu cầu tái định cư rất lớn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tương Dương Nguyễn Hồng Tài cho biết, đợt lũ lịch sử khiến hơn 100 ngôi nhà bị cuốn trôi. Bộ Công an đã triển khai 14/34 nhà lắp ghép, số còn lại đang tìm mặt bằng phù hợp.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết, năm 2025, bão và mưa lũ gây thiệt hại trên địa bàn tỉnh hơn 8.500 tỷ đồng; trong đó, có 634 nhà ở bị thiệt hại hoàn toàn, 868 nhà thiệt hại rất nặng, 2.663 nhà thiệt hại nặng và hơn 100.000 nhà tốc mái.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở đã có công văn đề nghị các xã rà soát, tổng hợp nhu cầu bố trí ổn định dân cư và báo cáo đề xuất xây dựng dự án tái định cư tập trung, cũng như xây dựng phương án bố trí dân cư xen ghép để di dời các hộ dân ra khỏi vùng thiên tai. Báo cáo từ các xã cho thấy, đến nay toàn tỉnh có 1.998 hộ cần phải di dời (tái định cư tập trung 1.100 hộ và xen ghép 898 hộ).

Sở đang tổng hợp, phối hợp với các địa phương để rà soát, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 09 từ nguồn ngân sách địa phương. Dự kiến tỉnh sẽ bố trí khoảng 220 tỷ đồng để thực hiện chính sách này.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An Võ Thị Nhung

Ở xã Nhôn Mai, sạt lở đất xảy ra ngày 22/7/2025 đã vùi lấp lán, đè chết một người dân ở bản Huồi Cọ. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhôn Mai Lê Hồng Thái, xã có 227 hộ với 1.207 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ cao sạt lở, ngập lụt. Ủy ban nhân dân xã đã báo cáo đề xuất chủ trương trình Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng khu tái định cư tập trung di dời 36 hộ dân và lập phương án bố trí ổn định dân cư xen ghép cho 147 hộ có nguy cơ lũ ống, lũ quét và sạt lở ra khỏi vùng thiên tai.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An Võ Thị Nhung, Sở đang tổng hợp, phối hợp với các địa phương để rà soát, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 09 từ nguồn ngân sách địa phương. Dự kiến tỉnh sẽ bố trí khoảng 220 tỷ đồng để thực hiện chính sách này.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ tỉnh Nghệ An thực hiện 21 dự án tái định cư tập trung tại 15 xã để di dời 1.100 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai, sạt lở; tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 741,85 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.