Nỗ lực khôi phục sản xuất sau mưa, lũ

Cuối tháng 9, đầu tháng 10, liên tiếp hai đợt mưa lũ, ngập lụt đã gây thiệt hại nặng nề đối với sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Cao Bằng. Hơn 11.000 ha cây trồng, hoa màu bị ngập lụt, thiệt hại, mất trắng...

Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp tại Cao Bằng bị thiệt hại, mất trắng.
Nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp tại Cao Bằng bị thiệt hại, mất trắng.

Tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương thống kê thiệt hại, triển khai đồng bộ các giải pháp trước mắt và lâu dài để hỗ trợ nông dân từng bước khôi phục sản xuất.

Thiệt hại nặng nề

Trong hai đợt mưa lũ, ngập lụt, xã Hoàn An, địa bàn trọng điểm sản xuất nông nghiệp, rau màu chịu thiệt hại nặng nề. Hơn 380 ha lúa và hoa màu bị nước lũ, bùn đất tràn lấp, thiệt hại gần 100% sản lượng. Các xóm: Mã Quan, Bế Triều, Nà Tẻng, Nà Mè, Thái Cường có nhiều hộ nông dân mất trắng thu nhập từ cây trồng, rau màu. Nhìn đồng ruộng bị nước lũ nhấn chìm, nước rút thì lũ, bùn đất bồi lấp, chị Đàm Thị Hiệp, xóm Nà Tẻng, xã Hòa An cho biết, lũ quét đúng giai đoạn lúa đang trổ bông cho nên không thể phục hồi được. Hơn 1.800 m2 lúa, 2.000 m2 ngô, rau màu của nhà chị đều bị gãy đổ, ngập úng, nguy cơ mất trắng, ước tính thiệt hại bao gồm cả đồ dùng sinh hoạt bị hư hỏng khoảng hơn 200 triệu đồng.

Trưởng xóm Nà Tẻng Ban Đức Thiện cho biết: Nà Tẻng có gần 43 ha diện tích lúa mùa và hoa màu bị ngập úng, tập trung chính ở khu vực bờ sông, vùng trũng... Trong đó có hơn 30 ha nguy cơ mất trắng; số có khả năng phục hồi chỉ chiếm khoảng 2% vụ ngô, lúa, hoa màu mùa năm nay. Sản xuất nông nghiệp là nguồn thu nhập chính cho nên nguy cơ người dân địa phương sẽ gặp nhiều khó khăn.

Tại phường Nùng Trí Cao, bão số 11 đã làm thiệt hại nhiều tài sản, nhà cửa của người dân. Phần lớn đất nông nghiệp gần sông Bằng và suối Củn cho nên toàn bộ diện tích cây trồng, hoa màu từ tổ 4 đến tổ 30 bị thiệt hại hơn 70% gồm: lúa hơn 280 ha; ngô 70 ha; rau màu 20 ha; cây ăn quả 10 ha…

Hỗ trợ nông dân vượt lên khó khăn

Bà Chu Phương Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa An cho biết, Hòa An là xã sản xuất nông nghiệp trọng điểm, chủ lực tại địa phương. Sản xuất nông nghiệp, trồng ngô, lúa, rau màu, chăn nuôi... mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho nhiều hộ dân. Thống kê sơ bộ sau đợt mưa lũ vừa qua, hơn 380 ha cây trồng bị thiệt hại nặng nề, mất trắng. Sau lũ, xã chỉ đạo đội ngũ khuyến nông, các xóm khẩn trương thống kê diện tích thiệt hại; tuyên truyền, vận động người dân tăng cường thăm đồng, tập trung khắc phục đối với diện tích bị ảnh hưởng nhẹ, tiêu úng, khơi thông dòng chảy không để ngập kéo dài; phân loại diện tích lúa bị ngập để có biện pháp khắc phục kịp thời. Đối với diện tích bị mất trắng, xã tuyên truyền, vận động người dân cải tạo đất, trồng sớm các cây rau màu vụ đông thay thế.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nùng Trí Cao, Hoàng Hùng Vỹ cho biết, địa phương tích cực khắc phục, hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp; kiểm tra, rà soát, thống kê, đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại, áp dụng cơ chế, chính sách hỗ trợ người dân khôi phục lại sản xuất nông nghiệp theo quy định. Đối với diện tích không có khả năng khắc phục, địa phương hướng dẫn người dân chủ động chuyển đổi sang trồng các loại cây ngắn ngày phù hợp.

Ngành nông nghiệp tỉnh Cao Bằng đã thành lập đoàn kiểm tra đánh giá mức độ thiệt hại tại các địa bàn trọng điểm. Các địa phương cần chủ động tuyên truyền, vận động người dân tăng cường làm vệ sinh đồng ruộng, chú ý tiêu thoát nước. Đối với diện tích bị ảnh hưởng nhẹ, đoàn kiểm tra đã hướng dẫn người dân cách thức chăm sóc, tăng cường bón phân, giúp cây trồng sớm phục hồi. Riêng đối với diện tích trồng hoa màu bị ảnh hưởng, đề nghị người dân khẩn trương làm đất, chuẩn bị hạt giống trồng lại, ưu tiên trồng những loại rau ăn lá, củ quả ngắn ngày, cây gia vị, cây ưa nước để sớm có sản phẩm cung cấp cho thị trường. Các địa phương sử dụng hiệu quả, đúng quy định nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ cây, con giống, tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân. Có chính sách hỗ trợ kinh phí kịp thời cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nhằm bảo đảm an sinh xã hội và phục hồi sản xuất.

Bà Đoàn Thị Thuấn, Quyền Chi cục trưởng Trồng trọt tỉnh Cao Bằng cho biết: Đối với diện tích lúa, hoa màu còn khả năng thu hoạch, các địa phương khuyến cáo, hỗ trợ nông dân thu hoạch ngay. Ngoài ra tổ chức lực lượng khơi thông dòng chảy tránh ngập úng lâu ngày. Đối với diện tích lúa, hoa màu bị ngập úng, không thể khắc phục, cần vệ sinh đồng ruộng. Chi cục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn vận động người dân chuẩn bị đất để chuyển đổi sang cây trồng vụ đông như: Khoai lang, khoai tây, thuốc lá và rau các loại… góp phần tăng giá trị sản xuất nông nghiệp và bù đắp sản lượng lương thực thiếu hụt do bão số 10, 11 gây ra. Người dân cần thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi kịp thời, phòng chống các loại sâu bệnh phổ biến.

Đồng chí Nông Quốc Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng cho biết: Ngành chuyên môn đã đề nghị các địa phương thống kê chi tiết, chính xác thiệt hại. Trên cơ sở chính sách hiện hành,sở sẽ tham mưu, đề xuất, kiến nghị chính sách hỗ trợ thiết thực giúp nông dân nhanh chóng khôi phục sản xuất...

Có thể bạn quan tâm

Mỗi ngày có hàng trăm công nhân, thiết bị đang tập trung thi công các gói thầu thuộc dự án đường Động lực Điện Biên.

Hối hả trên công trình đường động lực Điện Biên

Nỗ lực vì mục tiêu hoàn thành Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm dọc trục QL279, QL12 (gọi tắt là đường Động lực Điện Biên), suốt nhiều ngày qua hàng nghìn công nhân cùng máy móc, thiết bị miệt mài làm việc. Cả kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 vừa qua, công trường ngày đêm vẫn rầm rập tiếng máy, tiếng người…

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 832 tập điều lệnh đội ngũ chuẩn bị cho lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Niềm tin gửi lại trước giờ chia tay của những chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Những ngày này, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên, thời điểm chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã cận kề. Không khí bồi hồi, bịn rịn đã rõ hơn nhưng vượt lên trên những cảm xúc chia tay là tinh thần trách nhiệm, ý chí và niềm tin mà những người lính trẻ gửi lại đơn vị trước giờ phút rời quân ngũ.

Kiểm tra trang phục giữ ấm cho chiến sĩ trước khi vào ca gác tại Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 750. (Ảnh: DUY ĐỨC)

Giữ ấm cho bộ đội trong mùa giá rét

Mùa đông năm nay, khu vực miền núi phía bắc chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống rét, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe bộ đội, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. (Ảnh: THANH SƠN)

Lào Cai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh

Tối 25/1, tại Quảng trường 19/8, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai diễn ra Chương trình nghệ thuật “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh”, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Đồng chí Giàng A Câu, Bí thư Đảng ủy xã Mù Cang Chải (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia kiểm tra việc trồng nấm xuất khẩu trên địa bàn.

Lào Cai chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số

Lào Cai là tỉnh miền núi, biên giới giữ vị trí chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng-an ninh và đối ngoại. Trước yêu cầu xây dựng Lào Cai trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương giữa Việt Nam với ASEAN và vùng Tây Nam (Trung Quốc), việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, nhất là cán bộ dân tộc thiểu số được đặt ra hết sức quan trọng.

Lãnh đạo xã Xuân Vân kiểm tra cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử trên địa bàn xã.

Chủ động triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ, nghiêm túc công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp. Từ công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự, đến việc ấn định số đơn vị bầu cử, công tác tuyên truyền được các cấp, ngành thực hiện tích cực, chặt chẽ, đúng tiến độ, hướng tới ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân.

Nhờ đổi mới đồng bộ từ giống, quy trình và công nghệ, đến nay 97% sản lượng cà-phê đặc sản của hợp tác xã được xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia.

Người đưa hạt cà-phê Sơn La ra thị trường thế giới

Giữa vùng núi cao Sơn La, nơi những triền đồi cà-phê từng gắn với nỗi lo “được mùa rớt giá”, có một nông dân đã chọn con đường “đi sâu” vào chất lượng, công nghệ và xây dựng thương hiệu để đưa hạt cà-phê Sơn La bước ra thị trường thế giới. Đó là ông Nguyễn Xuân Thao, Giám đốc Hợp tác xã cà-phê Bích Thao Sơn La.

Kỹ sư, công nhân thi công cầu Kênh Vàng.

Tăng tốc trên các công trình trọng điểm

Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, phong trào thi đua lao động, sản xuất trên các công trường, dự án tại tỉnh Bắc Ninh được lan tỏa mạnh mẽ, với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư và công nhân, tất cả đều thể hiện quyết tâm vươn lên, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Một số sản phẩm từ sợi chuối đã được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài, góp phần tạo đầu ra ổn định.

Làm giàu từ phụ phẩm nông nghiệp

Những năm gần đây, cùng với việc phát triển vùng trồng chuối hàng hóa, xã Bảo Hà (Lào Cai) đã từng bước hình thành mô hình chế biến sợi chuối từ thân cây sau thu hoạch. Bước đầu, mô hình này đang cho thấy hiệu quả khi tận dụng được phụ phẩm nông nghiệp, giảm lãng phí, đồng thời tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Xã viên Hợp tác xã Sơn Trà thu hoạch chè Shan tuyết.

Tuyên Quang chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng xanh, bền vững

Sản xuất nông nghiệp tại Tuyên Quang đang chuyển mình mạnh mẽ từ truyền thống sang hiện đại, bền vững. Từ chỗ dựa nhiều vào kinh nghiệm truyền thống, người nông dân từng bước làm chủ khoa học-công nghệ để ứng dụng vào từng khâu sản xuất. Qua đó, tạo ra những sản phẩm chất lượng, năng suất cao, giảm các chi phí và thân thiện với môi trường.