Nỗ lực giải quyết chế độ cho công nhân Công ty TNHH KL TexWell Vina

NDĐT - Liên quan việc giải quyết vụ hơn 1.900 công nhân Công ty TNHH KL TexWell Vina, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bị nợ lương, chủ doanh nghiệp rời khỏi Việt Nam từ trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 đến nay, khiến anh chị em công nhân gặp nhiều khó khăn. Sáng 6-3, theo hẹn với công nhân, các ngành chức năng tỉnh Đồng Nai đã đến trụ sở công ty, hướng dẫn công nhân lao động tìm giải pháp tối ưu.

Đại diện tổ công tác của UBND tỉnh Đồng Nai thông báo cho công nhân Công ty TNHH KL Texwell Vina.
Đại diện tổ công tác của UBND tỉnh Đồng Nai thông báo cho công nhân Công ty TNHH KL Texwell Vina.

Từ 7 giờ 30 phút sáng 6-3, hơn 1.900 công nhân Công ty TNHH KL TexWell Vina đã có mặt tại cổng công ty, chờ thông tin mới nhất về quyền lợi của mình từ các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai. Đại diện tổ công tác của UBND tỉnh Đồng Nai đã thông báo cho công nhân các nội dung liên quan và hướng dẫn công nhân thực hiện các thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội.

Theo đó, do chủ đầu tư Công ty TNHH KL TexWell Vina đã về nước từ ngày 8-2 và hiện nay chưa quay trở lại Việt Nam điều hành doanh nghiệp nên công ty chưa thể hoạt động như kế hoạch trước đó. Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động, đề nghị công nhân làm đơn xin thôi việc và liên hệ với ông Nguyễn Anh Tiến, phụ trách nhân sự của công ty, để thực hiện thủ tục thôi việc và chốt sổ bảo hiểm.

Tuy nhiên, nhiều công nhân đã tỏ ra không đồng tình với thông báo trên. Công nhân Phan Thị Thùy Trang cho biết: “Giờ kêu tụi em đem sổ bảo hiểm chốt với điều kiện ký thêm đơn tự nguyện chấm dứt hợp đồng lao động. Trong khi cả tháng trời tụi em đợi thông tin mới, giờ lại không cho câu trả lời thỏa đáng. Lương bổng tháng 1-2018 tụi em còn 50% chưa có, giờ nói chừng nào công ty phá sản mới giải quyết được. Bây giờ thất nghiệp, tụi em không biết xoay sở thế nào, nhiều thứ tiền phải chi tiêu, như: thuê trọ, tiền đóng học cho con, tiền đi chợ hàng ngày”.

Còn chị Trần Thị Nhung cho biết, đang mang thai ở tháng thứ tám, cả tháng nay không có việc làm khiến cuộc sống gia đình rất khốn khó. Đặc biệt, lo lắng việc sổ bảo hiểm y tế có thể bị chốt, trong khi ngày sinh con đang cận kề. “Chỉ còn một tháng nữa em sinh rồi mà bây giờ bảo hiểm y tế của em như kiểu khóa không cho em sử dụng nữa, em nhờ bảo hiểm can thiệp cho những người đang mang thai như em được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Trong khi cả năm 2017, tụi em đều đóng đầy đủ bảo hiểm, giờ em nghe từ ngày 1-3 khóa không cho chúng em sử dụng nữa thì khó khăn lại chồng khó khăn”, chị Trần Thị Nhung chia sẻ.

Trước lo lắng của chị Nhung cũng như nhiều trường hợp công nhân đang mang thai khác của công ty, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội Đồng Nai Phạm Minh Thành khẳng định, đối với các chế độ bảo hiểm xã hội, thất nghiệp, y tế và thai sản sẽ được giải quyết.

“Đối với các chế độ ốm đau, thai sản của người lao động, chúng tôi xác định qua hệ thống doanh nghiệp này còn 147 người. Trong đó, Bảo hiểm xã hội đã chi trả 20 trường hợp thai sản với số tiền 630 triệu đồng, số còn lại chúng tôi đang nỗ lực để giải quyết theo tinh thần cơ quan bảo hiểm xã hội phải chủ động tìm kiếm hồ sơ người lao động để giải quyết chứ không để người lao động tìm đến”, ông Thành cho biết.

Còn Phó Chủ tịch LĐLĐ Đồng Nai Đoàn Văn Đây đề nghị người lao động ký vào đơn làm cơ sở chốt sổ bảo hiểm và ủy quyền của người lao động để khởi kiện ra tòa nhằm bảo vệ quyền lợi và trả lương cho người lao động trong thời gian sắp tới. “Với chức năng công đoàn, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp người lao động theo quy định, chúng tôi rất mong anh chị em công nhân hết sức bình tĩnh, cùng cộng tác với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ khởi kiện doanh nghiệp”.

Tổ công tác của UBND tỉnh Đồng Nai cũng thông báo, hiện có một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang có nhu cầu tuyển dụng lao động làm việc trong các ngành nghề tương tự và đề nghị người lao động liên hệ tìm việc làm phù hợp.

Theo ghi nhận, trong ngày 6-3, trước cổng Công ty TNHH KL TexWell Vina có khoảng 10 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng người lao động đến tiếp nhận hồ sơ xin việc làm của công nhân. Tuy nhiên, không khí có vẻ ế ẩm khi anh chị em công nhân Công ty TNHH KL TexWell Vina vẫn chờ đợi việc giải quyết các chế độ liên quan của công ty cũ.

Nhiều công ty có mặt trước cổng Công ty TNHH KL Texwell Vina để tuyển dụng người lao động.

* Nỗ lực giải quyết vì quyền lợi của công nhân

* Khuyến cáo công nhân Công ty TNHH KL Texwell Vina đi làm ngày 26-2

* Tìm việc cho hơn 1.900 công nhân Công ty Texwell Vina

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Tin nổi bật ngày 7/10: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Coi trọng truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Panama; Công an Lạng Sơn bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm… là một số tin tức nổi bật ngày 7/10.

Anh Nguyễn Trọng Tường (giữa) đã có nhiều năm đồng hành cùng người trồng cà-phê - một hành trình hai chiều anh học hỏi từ kinh nghiệm của người nông dân, đồng thời chia sẻ những kiến thức thiết thực. (Ảnh: ILO/Linh Pham)

Từ học viên thành người “truyền lửa”: Hành trình đưa an toàn lao động về với các nông trại cà-phê

Làm quen với phương pháp cải thiện điều kiện làm việc tại cộng đồng (WIND) của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) từ năm 2022, đến nay, anh Nguyễn Trọng Tường - cán bộ hỗ trợ nông nghiệp đã trở thành người trực tiếp đứng lớp, mang kiến thức an toàn, sức khỏe nghề nghiệp đến với hàng trăm nông dân trồng cà-phê tại Tây Nguyên.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

 Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Nâng cao năng lực quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng

Lớp tập huấn được tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2030”. Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh, tạo lực lượng phổ biến kiến thức, kỹ năng quản lý rủi ro thiên tai đến cơ sở và cộng đồng.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên hỗ trợ người dân xã Xa Dung khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng thiên tai. (Ảnh: LÊ LAN)

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hỗ trợ 127 gia đình ở Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai

Kịp thời hỗ trợ tỉnh Điện Biên triển khai khắc phục hậu quả thiên tai, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vừa quyết định trích 3,76 tỷ đồng từ nguồn cứu trợ Trung ương để Điện Biên hỗ trợ 127 hộ gia đình có nhà bị thiệt hại và hộ phải di dời do ảnh hưởng thiên tai.

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

[Video] Rà soát kiểm tra các cầu yếu và công trình vượt sông có nguy cơ bị sạt lở, hư hỏng do mưa lũ

Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố cùng các nhà đầu tư dự án giao thông, yêu cầu chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó nguy cơ ngập lụt, lũ quét nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn trên toàn mạng lưới đường bộ.

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

[Video] Trạm sạc phải dùng chung cho mọi xe điện từ giữa 2027

Bộ Công Thương vừa ban hành quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với trụ và trạm sạc xe điện. Quy định mới yêu cầu các trạm sạc phải bảo đảm đầy đủ khả năng kỹ thuật về chuẩn cổng kết nối, chế độ sạc cùng các thông số liên quan nhằm phục vụ việc dùng chung cho mọi phương tiện giao thông chạy điện có tính tương thích.

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tin nổi bật ngày 6/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino​; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Panama Jose Raul Mulino; Ngày làm việc thứ hai Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Báo Nhân Dân và Google trao đổi về đổi mới báo chí, ứng dụng AI... là một số tin tức nổi bật trong ngày 6/10.

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến Bờ Tây sông Nhuệ, đoạn từ cầu Noi đến đầu cầu Liên Mạc 2, phường Đông Ngạc, Hà Nội.

Sụt lún, sạt lở trên tuyến bờ tây sông Nhuệ: Nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu

Nhiều điểm sụt lún, nứt vỡ, sạt lở sát lòng sông đang xuất hiện trên tuyến bờ tây sông Nhuệ, phường Đông Ngạc, Hà Nội. Mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước hư hỏng, trong khi phương tiện tải trọng lớn vẫn lưu thông qua khu vực. Tuyến đường đã qua ba lần sửa chữa nhưng tình trạng mất an toàn vẫn chưa được khắc phục dứt điểm.