Gấp rút khởi công dự án Đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên

Dự án Đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên có vai trò quan trọng trong việc giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc cũng như truyền tải điện mua từ Trung Quốc, phục vụ phụ tải tăng cao, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khởi công dự án ngay trong tháng 2, hoàn thành trong sáu tháng để kịp đóng điện đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An báo cáo tại cuộc họp bàn về tiến độ thực hiện dự án Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên ngày 21/2/2025.
Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An báo cáo tại cuộc họp bàn về tiến độ thực hiện dự án Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên ngày 21/2/2025.

Dự án được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao Ban Quản lý dự án Điện 1 (EVNPMB1) quản lý, có tổng mức đầu tư khoảng 7.411 tỷ đồng, chiều dài đường dây khoảng 229,5 km, đi qua địa phận 4 tỉnh: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

Công việc còn ngổn ngang

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An cho biết: Để kịp tiến độ, từ ngày 16/1, EVN phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể của dự án. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành việc lập, thẩm tra, phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu tất cả gói thầu PC (cung cấp cột thép và xây lắp), cung cấp vật tư thiết bị. Các gói thầu xây lắp được mở thầu vào ngày 23/2, dự kiến hoàn thành đánh giá hồ sơ, ký kết hợp đồng trước ngày 5/3 tới.

Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng của dự án hiện vẫn gặp không ít khó khăn. Cụ thể, quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng của các huyện nếu triển khai theo đúng quy định sẽ mất nhiều thời gian (thời gian xác định giá đất cụ thể từ 2-3 tháng, niêm yết công khai phương án bồi thường 30 ngày, bổ sung, hoàn thiện phương án bồi thường 60 ngày,…), nguy cơ không đáp ứng được tiến độ bàn giao mặt bằng để khởi công dự án vào cuối tháng 2 cũng như mặt bằng để triển khai thi công đồng loạt trên toàn tuyến.

Bên cạnh đó, dù công tác kiểm đếm phần móng cột gần như đã hoàn thành, nhưng do chưa địa phương nào hoàn thành công tác lập, thẩm định, phê duyệt giá đất cụ thể cho nên chưa thể áp giá và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư làm cơ sở chi trả tiền cho người dân để bàn giao mặt bằng thi công. Về hành lang tuyến, quá trình quy chủ, thống kê kiểm đếm cũng gặp vướng mắc tại một số khoảng cột do chủ sử dụng trên bản đồ địa chính và chủ sử dụng thực tế khác nhau hoặc tọa độ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khác với vị trí sử dụng,… Ngoài ra, hiện vẫn còn 5 trong số 12 huyện có dự án đi qua chưa thỏa thuận được vị trí bãi đổ thải.

Là một trong những địa phương đi đầu trong việc chuẩn bị triển khai dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Trọng Hài cho biết: Tỉnh đã phát động thi đua, tặng phần thưởng, giấy khen cho các tổ chức, cá nhân. Lãnh đạo hai huyện Bảo Yên và Bảo Thắng đã trực tiếp tới động viên từng hộ gia đình nơi đường dây đi qua. Nhờ vậy, công tác giải phóng mặt bằng đến nay được triển khai thuận lợi, nhận được sự ủng hộ cao của nhân dân. Tỉnh đã hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chính, kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường tái định cư, trả tiền và ký bàn giao toàn bộ 100 vị trí móng cột cho EVNPMB1.

Cấp huyện cũng đã phê duyệt xong phương án và điểm tái định cư cho 37 hộ gia đình bị ảnh hưởng, đang triển khai san tạo mặt bằng, đấu nối đường điện, nước để bàn giao cho từng hộ, bảo đảm đời sống sinh hoạt của người dân. Lào Cai kiến nghị EVN tập trung chỉ đạo đơn vị tư vấn tập trung năng lực đẩy nhanh công tác đo đạc địa chính hành lang tuyến; sớm bàn giao ranh giới hành lang liên tuyến nhằm bảo đảm công tác kiểm đếm và tiến độ đề ra.

Mặt khác, tỉnh đã thống nhất bồi thường tài sản cây cối, hoa màu và thuê đất của dân để làm đường công vụ. Nhưng đến thời điểm này, xác định ranh giới, hướng tuyến của đường công vụ vẫn chưa được bàn giao cho địa phương.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Phùng Thị Kim Nga cho biết: Sáng 21/2, trực tiếp Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tại huyện Tam Đảo, nơi có nhiều vị trí cột nhất nhằm tìm hiểu khó khăn để kịp thời tháo gỡ. Trước ngày 25/2, Vĩnh Phúc sẽ bàn giao tất cả vị trí móng cột cho chủ đầu tư, đồng thời, việc kéo đường dây đi qua dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/4. Vĩnh Phúc cũng đã giải quyết xong vướng mắc của hai vị trí bãi đổ thải tại Tam Đảo và Lập Thạch. Riêng về phương án tạm sử dụng rừng liên quan Vườn Quốc gia Tam Đảo, trước khi UBND tỉnh phê duyệt cần xin ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Do đó, tỉnh đề nghị Bộ Công thương có ý kiến để sớm hoàn thành thủ tục, giúp địa phương thực hiện các công việc tiếp theo.

Quyết tâm rút ngắn thời gian thi công

Giám đốc Sở Công thương Phú Thọ Nguyễn Việt Dũng cho biết: Hiện tất cả 94 vị trí móng cột trên địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn tất thủ tục hồ sơ. Dự kiến, trong những ngày cuối tháng 2 này, tỉnh sẽ làm việc với chủ đầu tư về phương án chi trả bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Phú Thọ sẽ phê duyệt dự toán tạm tính cho phương án bồi thường liên quan đến 94 vị trí móng cột để chủ đầu tư trực tiếp trả tiền cho người dân.

Liên quan việc tái định cư, hiện nay chỉ có bảy hộ dân có điều kiện tái định cư tại chỗ, còn lại chủ yếu cần tái định cư tập trung. Vĩnh Phúc đã rà soát lại tất cả quy hoạch sẵn có hạ tầng, nhưng về cơ bản vẫn hết sức khó khăn. Do đó, tỉnh đề nghị chủ đầu tư sớm làm việc cùng các địa phương, ứng tiền xây dựng các khu tái định cư tập trung để đẩy nhanh tiến độ.

Theo Chủ tịch EVN Đặng Hoàng An, Đường dây 500 kV Lào Cai-Vĩnh Yên là dự án quan trọng, cấp bách, thời gian triển khai rất gấp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, do đó, để bảo đảm hoàn thành thắng lợi dự án, đòi hỏi sự quyết tâm về ý chí chính trị, sự đồng hành của các cấp chính quyền và sự ủng hộ của nhân dân. EVN sẽ chỉ đạo đơn vị tư vấn chậm nhất ngày 28/2 hoàn thành gửi các địa phương những gì còn "nợ" liên quan bản đồ, đo đạc tuyến. Về kinh phí và phương án chi trả bồi thường, việc phê duyệt khung giá mới theo Luật Đất đai sẽ có độ trễ nhất định, cho nên EVN đề xuất lấy đơn giá của tỉnh để tạm ứng cho người dân, sau khi có đơn giá mới sẽ cập nhật và trả tiếp.

Để bảo đảm hoàn thành dự án theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các địa phương huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc để chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ chủ đầu tư trong quá trình thi công. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân trong khu vực dự án đồng thuận, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bàn giao mặt bằng cũng như quá trình thi công, bảo vệ dự án khi đi vào hoạt động.

Các đơn vị cần khẩn trương triển khai đồng thời tất cả công việc liên quan để đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, chi trả tiền cho người dân, vận động nhân dân bàn giao mặt bằng; phấn đấu bàn giao mặt bằng tất cả vị trí móng trong tháng 2 và mặt bằng hành lang tuyến trong tháng 3 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và quyết liệt. "Nếu vướng về quy định, cơ chế, Bộ Công thương sẽ trình Chính phủ và Quốc hội sẽ xem xét. EVN cần khởi công dự án ngay trong tháng 2, sau đó triển khai đồng thời trên tất cả vị trí móng cột đã được bàn giao để hoàn thành càng sớm càng tốt so với mốc ngày 31/8, chào mừng Ngày Quốc khánh 2/9", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Để làm được điều đó, EVN cần khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu để triển khai thi công ngay khi có mặt bằng và đủ điều kiện, rút kinh nghiệm từ việc thi công Đường dây 500 kV Quảng Trạch-Phố Nối khi việc chọn nhà thầu chính làm rất nhanh, nhưng nhà thầu phụ làm rất chậm hoặc thiếu năng lực, gây nhiều khó khăn trong triển khai dự án.

Bộ trưởng cũng đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần thi công Đường dây 500 kV Quảng Trạch-Phố Nối với phương châm 4 tại chỗ "chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ" nhằm thực hiện nhanh nhất, tốt nhất dự án. EVN sẽ lên lịch tiến độ thi công, làm cơ sở cho việc triển khai tổ chức thực hiện, đồng thời là cơ sở để kiểm tra giám sát, đôn đốc thi công.

Có thể bạn quan tâm

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.

Tuần tra thực hiện Tháng cao điểm IUU. (Ảnh: ĐỨC TĨNH)

Ngăn chặn từ sớm, từ xa tàu cá vi phạm IUU

Trước tình hình vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), Ban Chỉ đạo về IUU Cảnh sát biển Việt Nam đã mở Tháng cao điểm từ ngày 15/8 đến 15/9/2026, quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm từ sớm, từ xa.

Ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC). (Ảnh: LÊ CHI)

Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển chuỗi giá trị trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Vai trò của chuỗi giá trị công nghiệp, dịch vụ điện gió ngoài khơi và sản xuất điện đều rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Đây là khẳng định của ông Bùi Vĩnh Thắng, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu (GWEC) tại cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân.

Bà Phí Thị Hương Nga, Trưởng ban Thống kê công nghiệp và xây dựng, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng trưởng sản xuất công nghiệp diễn ra trên diện rộng và có tính lan tỏa thực chất

Đánh giá tổng quan từ kết quả sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2026 cho thấy, tăng trưởng mang tính lan tỏa tương đối rộng rãi trên cả nước, các địa phương, các ngành kinh tế, các khu vực doanh nghiệp. Điều này tạo niềm tin và kỳ vọng lớn cho đà tăng trưởng tiếp theo của các ngành sản xuất công nghiệp trong quý cuối năm.

(Ảnh: NGỌC BÍCH)

Giá vàng giảm liên tiếp, người mua lỗ hơn 8 triệu đồng/lượng sau 1 tháng

Tuần này, giá vàng thế giới tiếp tục giảm, đóng cửa ở mức 4.139,80 USD/ounce khi áp lực từ việc lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng về việc FED tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn. Trong nước, giá vàng miếng SJC giảm 900.000 đồng/lượng so tuần trước và giảm hơn 5 triệu đồng trong tháng 9.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.