Nỗ lực để không ai bị bỏ lại phía sau

Với phương châm “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, thành viên của MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia ủng hộ kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công lao động để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên thuộc diện hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở, tạo động lực mạnh mẽ để hộ nghèo vươn lên.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang trao hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách huyện Lâm Bình.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang trao hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách huyện Lâm Bình.

Với phương châm “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị-xã hội, thành viên của MTTQ tỉnh Tuyên Quang đã vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia ủng hộ kinh phí, nguyên vật liệu, ngày công lao động để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên thuộc diện hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở, tạo động lực mạnh mẽ để hộ nghèo vươn lên.

Để tạo nên phong trào sâu rộng, lan tỏa trong cộng đồng, ở các khu dân cư, Ban công tác Mặt trận đã chủ trì, phối hợp các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở bằng nhiều hình thức như: Trong cuộc họp thôn, tổ dân phố, các cuộc họp, sinh hoạt của Ban công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội gặp gỡ trực tiếp hộ nghèo nắm bắt tình hình, hoàn cảnh của từng hộ để có giải pháp hỗ trợ cụ thể; phát huy vai trò người cao tuổi, người có uy tín ở khu dân cư trong tuyên truyền, vận động.

Các cơ quan, đơn vị, cấp huyện, cấp xã đã chủ động và tích cực vận động, huy động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo làm nhà ở. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã gửi văn bản và trực tiếp gặp gỡ các doanh nghiệp, các đơn vị ở ngoài tỉnh để vận động sự đóng góp, tài trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo theo Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh (Đề án 308). Kết quả, trong năm 2022 và 2023, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động, tiếp nhận được hơn 10 tỷ đồng, nguồn quỹ này đã được tập trung phân bổ, hỗ trợ các hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở.

Có thể thấy, hoạt động “ba cùng” với nhân dân, thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, đã hỗ trợ hơn 130.000 ngày công dỡ nhà ở cũ, đào móng, san nền, vận chuyển vật liệu, lợp mái nhà cho hộ nghèo đã phát huy hiệu quả.

Đến nay đã tạo thành phong trào đoàn kết, lan tỏa sâu rộng từ các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đến các khu dân cư, hộ gia đình, mang lại hiệu quả thiết thực trong hỗ trợ, giúp đỡ hộ nghèo làm mới và sửa chữa nhà ở.

Nổi bật trong phong trào này là Công an tỉnh Tuyên Quang đã vận động, triển khai hỗ trợ 1.500 nhà ở cho hộ nghèo, tổng kinh phí 96 tỷ đồng; huy động hơn 700 cán bộ, chiến sĩ với khoảng 14.000 ngày công; huy động thường trực hai xe tải, năm xe ô-tô các loại, hai máy phát điện và gần 100 xe, máy tham gia thực hiện. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức cho 600 học viên trực tiếp xuống địa bàn giúp các hộ dân san ủi mặt bằng, vận chuyển vật liệu phục vụ xây, dựng nhà.

Theo đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang, qua công tác tuyên truyền, vận động, nhận thức từ chính bản thân hộ nghèo có những chuyển biến tích cực, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng; tự ý thức vươn lên thoát nghèo, chủ động chuẩn bị kinh phí và làm nhà ở khi được sự hỗ trợ từ Đề án 308 và sự giúp đỡ của cộng đồng và các tổ chức.

Hay như Sở Giao thông vận tải tỉnh cũng đã phát động phong trào vận động, hỗ trợ xây dựng được 12 nhà ở cho hộ nghèo với kinh phí 600 triệu đồng. Riêng Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên Quang cũng đã đề xuất, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ 20 tỷ đồng để làm mới nhà ở cho 400 hộ nghèo...

Các cấp Công đoàn vận động đóng góp xây dựng Quỹ “Mái ấm Công đoàn” được hơn 3,09 tỷ đồng, tạo nguồn lực hỗ trợ xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo, hộ gia đình đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; triển khai thực hiện hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở cho 21 hộ nghèo, số tiền 790 triệu đồng...

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang cho biết: Tỉnh tập trung huy động nguồn lực để thực hiện hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở; trong đó tập trung phối hợp sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, nguồn lực vay tín dụng và nguồn lực hỗ trợ từ cộng đồng, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và kết quả thực hiện Đề án 308 để tạo được phong trào, lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Tỉnh cũng tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, giúp hộ nghèo thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng nhà ở, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Năm 2021, tỉnh Tuyên Quang xây dựng Đề án 308 để đến năm 2025 hoàn thành việc xóa nhà ở tạm, dột nát cho tất cả hộ nghèo, bảo đảm hộ nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống, giảm nghèo bền vững; trong đó, hai năm 2022-2023, tập trung hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà cho 2.857 hộ. Sau hai năm thực hiện, toàn tỉnh có 4.519 hộ nghèo được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở, đạt 158% kế hoạch hai năm và đạt 118,2% kế hoạch đề ra của giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh phí huy động đạt hơn 568 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".