Nỗ lực chuyển đổi số trong quản lý, phát triển đô thị văn minh, hiện đại ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Nhanh chóng, minh bạch, thiết thực là kết quả bước đầu trong ứng dụng chuyển đổi số vào công tác quản lý đất đai, đô thị, hướng tới xây dựng đô thị khang trang, văn minh, hiện đại ở quận Lê Chân (thành phố Hải Phòng).
Đô thị quận Lê Chân (Hải Phòng) ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.
Đô thị quận Lê Chân (Hải Phòng) ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.

Theo Bí thư Quận ủy Lê Chân Trần Thu Hương, thực hiện chủ đề năm “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách-Quản lý đất đai, đô thị -Thực hiện chuyển đổi số”, trong năm 2024, quận Lê Chân (Hải Phòng) đã xây dựng chiến lược, triển khai kế hoạch cụ thể về chuyển đổi số nhằm tạo sự thay đổi cơ bản về phương thức quản lý, vận hành, quản trị xã hội trên nền tảng số ...

Cùng với chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin thiết yếu một cách đồng bộ trong phục vụ chuyển đổi số nhằm phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, quận Lê Chân cũng lựa chọn những việc mang tính trọng tâm, trọng điểm, mang tính cấp bách để triển khai, nhất là việc giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân.

Quận Lê Chân triển khai hệ thống quản lý, kiểm tra cấp phép xây dựng trên nền tảng bản đồ số.

Quận Lê Chân triển khai hệ thống quản lý, kiểm tra cấp phép xây dựng trên nền tảng bản đồ số.

Trong đó, quận Lê Chân đã tập trung cao cho xây dựng và ứng dụng hệ thống quản lý, kiểm tra cấp phép xây dựng trên nền bản đồ số-một trong những địa phương tiên phong của thành phố Cảng thực hiện ứng dụng này trên toàn địa bàn và bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng đô thị Hải Phòng ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại.

Vốn là đô thị lõi của Hải Phòng, quận Lê Chân có tổng diện tích tự nhiên lớn với hơn 1.190ha, tương ứng với 74.181 thửa đất các loại và sự thay đổi về địa giới hành chính trong lịch sử, nên công tác quản lý quản lý đất đai, đô thị có nhiều phức tạp, nhất là việc gia tăng các hoạt động xây dựng công trình, nhà ở phát sinh tình trạng xây dựng không phép, xây dựng công trình sai phép, phá vỡ quy hoạch, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị …

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Lê Chân Nguyễn Hoàng Linh, việc xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống quản lý, kiểm tra cấp phép xây dựng trên nền bản đồ số (eKMap) không chỉ mang lại hiệu quả, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, mà còn tạo ra một cơ sở dữ liệu đồng bộ và dễ dàng trong quản lý, kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước và tính minh bạch trong lĩnh vực vốn khá phức tạp, nhạy cảm này …

Thực hiện cấp phép xây dựng trên Mobile.

Thực hiện cấp phép xây dựng trên Mobile.

Theo đó, hệ thống quản lý, kiểm tra cấp phép xây dựng trên nền bản đồ số (eKMap) được xây dựng trên hai nền tảng web và mobile giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng truy cập thông tin về các loại cấp phép và tiến độ xử lý hồ sơ cấp phép xây dựng công trình một cách minh bạch, thuận lợi, giảm thời gian đi lại và tạo môi trường kinh doanh, đầu tư công bằng…

Trên hệ thống eKMap, quy trình xử lý, thẩm định, kiểm tra hồ sơ được tự động hóa, tạo cơ sở dữ liệu đồng bộ và dễ dàng quản lý thực trạng cấp phép xây dựng.

Cùng với đó, hệ thống quản lý, kiểm tra cấp phép xây dựng trên nền bản đồ số cũng giúp các cán bộ quản lý có thể truy cập thông tin về các loại cấp phép và tiến độ xử lý hồ sơ từng công trình xây dựng ở mọi nơi, mọi lúc, hỗ trợ công tác kiểm tra và quản lý trật tự xây dựng một cách đơn giản, hiệu quả và có cái nhìn toàn diện về tình hình cấp phép, cũng như tình trạng xây dựng trên địa bàn…

Nỗ lực chuyển đổi số trong quản lý, phát triển đô thị văn minh, hiện đại ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng ảnh 4

Công tác quản lý đô thị đi dần vào nền nếp đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị văn minh, hiện đại.

Theo lãnh đạo quận Lê Chân, trong năm 2024, quận đã thực hiện cấp phép xây dựng cho 1.140 công trình công nghiệp và dân dụng với tổng diện tích sàn xây dựng 210.623m2, tăng hơn 40% so năm 2023, góp phần đáp ứng nhu cầu xây dựng công trình phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh và nhà ở đô thị trên địa bàn.

Thông qua hệ thống quản lý, kiểm tra cấp phép xây dựng trên nền bản đồ số trên địa bàn, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 8 trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng của 2 tổ chức và 6 công trình nhà ở riêng lẻ, kịp thời xử lý yêu cầu chủ đầu tư công trình khắc phục hậu quả các công trình vi phạm, thu phạt 515 triệu đồng vào ngân sách…

Thông qua hệ thống quản lý, kiểm tra, công tác quản lý trật tự xây dựng không chỉ dần đưa vào khuôn khổ pháp luật, mà quận còn tiến hành thu được hơn 21 tỷ đồng tiền thuế xây dựng, tăng hơn 14 tỷ đồng so với năm 2023 cho ngân sách.

Trong năm 2025, với chủ đề năm là “Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách-Quản lý đất đai, đô thị-Tăng cường chuyển đổi xanh, chuyển đổi số”, quận Lê Chân vừa hoàn tất triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội với việc đưa vào hoạt động 7 đơn vị hành chính phường mới, giảm hơn 50% đơn vị hành chính so với 15 phường trước đây, vừa nỗ lực đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số hướng tới sự phát triển bền vững trong xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.