Đổi thay mạnh mẽ ở đô thị cửa biển phía đông thành phố Hải Phòng

Ngày 9/5, quận Hải An (thành phố Hải Phòng) đã long trọng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập quận và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước trao tặng.
Trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước tặng nhân dân và cán bộ quận Hải An. (Hải Phòng)
Trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch Nước tặng nhân dân và cán bộ quận Hải An. (Hải Phòng)

Nằm ở phía đông, cửa ngõ giáp biển của thành phố Hải Phòng, quận Hải An được thành lập theo Nghị định số 106/2002/NĐ-CP của Chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 10/5/2003.

Từ một địa bàn chủ yếu là nông thôn khi mới thành lập từ 5 xã thuộc huyện An Dương và 1 phường thuộc quận Ngô Quyền, trải qua 20 năm nỗ lực phấn đấu, xây dựng, Hải An đã và đang trở thành một khu đô thị khang trang và là một trọng điểm công nghiệp, cảng biển, dịch vụ lớn của thành phố Hải Phòng.

Cảng biển trên địa bàn quận Hải An luôn nhộn nhịp ngày đêm.

Cảng biển trên địa bàn quận Hải An luôn nhộn nhịp ngày đêm.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hải An Dương Đình Ổn, sau 20 năm, tổng giá trị sản xuất của các nhóm ngành kinh tế trên địa bàn tăng gần 72 lần, từ gần 2 nghìn tỷ đồng năm 2004 lên hơn 141 nghìn tỷ đồng năm 2022, với mức tăng bình quân 25,2%/năm.

Thu ngân sách trên đại bàn năm 2022 tăng gấp 126 lần so với năm 2004, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố và là một địa phương tự chủ về chi thường xuyên từ năm 2017.

Trên địa bàn quận hiện có 6 khu công nghiệp và dịch vụ lớn thu hút 186 doanh nghiệp, trong đó có hơn 40 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư hơn 5,2 tỷ USD và 146 doanh nghiệp trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 53 nghìn tỷ đồng.

Các khu công nghiệp trên địa bàn Hải An ngày càng mở rộng và phát triển.

Các khu công nghiệp trên địa bàn Hải An ngày càng mở rộng và phát triển.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng ghi nhận những kết quả to lớn mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân quận Hải An đã đạt được trong 20 năm qua với những đột phá trên nhiều lĩnh vực, từ công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ sở hạ tầng cho đến phát triển kinh tế-xã hội với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.

Hải An hiện là trọng điểm phát triển cảng biển, cảng hàng không, là đầu mối giao thông quan trọng của thành phố Hải Phòng với các tỉnh phía bắc, có nhiều lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển, công nghiệp, dịch vụ.

Quận Hải An cần tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa để cực tăng trưởng kinh tế của thành phố Cảng, là điểm thu hút các nhà đầu tư lớn trong nước và quốc tế.

Đô thị Hải An ngày càng phát triển hiện đại.

Đô thị Hải An ngày càng phát triển hiện đại.

Đặc biệt là cần tạo điều kiện thuận lợi nhất để hoàn thành việc xây dựng hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn để tăng cường thu hút các nhà đầu tư; triển khai hiệu quả các dự án về phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, đặc biệt là phát triển các khu nhà ở xã hội và các khu đô thị hướng biển.

Cùng với đó là tập trung xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, đẩy nhanh tiến độ giải phóng phục vụ các dự án trọng điểm; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng để thu hút đầu tư…

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hải An bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, Dân chủ, Sáng tạo - Xây dựng quận phát triển bền vững, văn minh, hiện đại”.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hải An bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, Dân chủ, Sáng tạo - Xây dựng quận phát triển bền vững, văn minh, hiện đại”.

Nhân dịp này, nhân dân và cán bộ quận Hải An vinh dự đón Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng; Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trao tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết, Dân chủ, Sáng tạo - Xây dựng quận phát triển bền vững, văn minh, hiện đại”; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển quận Hải An.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.