Nỗ lực bền bỉ đưa các liệt sĩ trở về

Nhiều thập kỷ sau chiến tranh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, vừa mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, vừa thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 (Quân khu 7) đào tìm hài cốt liệt sĩ tại ấp Mang Cải, xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai.
Cán bộ, chiến sĩ Đội K72 (Quân khu 7) đào tìm hài cốt liệt sĩ tại ấp Mang Cải, xã Lộc Tấn, tỉnh Đồng Nai.

Giai đoạn 2021-2025 ghi dấu những nỗ lực bền bỉ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ cũng như xác định danh tính liệt sĩ.

Quyết liệt từ chỉ đạo đến hành động

5 năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Chính phủ, các bộ, ngành và Ban Chỉ đạo 515 các cấp. Cả nước duy trì 23 đội quy tập hài cốt liệt sĩ thường trực, làm nhiệm vụ cả trong nước và tại Lào, Campuchia. Các địa phương chủ động rà soát, bổ sung hồ sơ liệt sĩ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, cung cấp thông tin về nơi hy sinh, an táng của liệt sĩ.

Từ những nỗ lực đó, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được gần 7.000 hài cốt liệt sĩ ở trong nước và trên nước bạn Lào, Campuchia. Đằng sau những con số ấy là hàng nghìn chuyến đi băng rừng, vượt suối, đào bới trên những vùng đất từng là chiến trường ác liệt; là sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ ngày đêm bám địa bàn, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt, địa hình phức tạp và bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. Tại Quân khu 4, trong 5 năm, lực lượng vũ trang đã tìm kiếm, quy tập được 1.380 hài cốt liệt sĩ (840 hài cốt tại Lào và 540 hài cốt trong nước), hầu hết chưa xác định được danh tính. Các lễ truy điệu, an táng được tổ chức trang nghiêm, chu đáo.

Hiện cả nước còn gần 176.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm và khoảng 300.000 mộ liệt sĩ thiếu thông tin.

Việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tiếp tục được đẩy mạnh bằng nhiều phương pháp. Hàng chục nghìn mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ đã được tiếp nhận, lưu trữ và đưa vào phân tích.

Theo Phó Cục trưởng Cục Người có công (Bộ Nội vụ) Vũ Ngọc Thủy, 5 năm qua, bằng phương pháp thực chứng, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xác định danh tính 2.560 hài cốt liệt sĩ; hơn 13.000 mẫu hài cốt đã được tiếp nhận, trong đó có hơn 9.300 mẫu đủ điều kiện phân tích. Qua phân tích 1.094 mẫu ADN, cơ quan chức năng xác định được danh tính 103 hài cốt liệt sĩ, thông báo cho thân nhân và chỉnh sửa thông tin trên bia mộ. Kết quả giám định được lưu trữ tại trung tâm phục vụ lâu dài cho công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Theo tổng hợp của Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Quốc phòng), đến ngày 30/6/2025, cả nước đã hoàn thành kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập đợt 1 tại tất cả các tỉnh, thành phố; qua đó, khoanh vùng được hơn 112.000 liệt sĩ chưa được quy tập, tạo nền tảng quan trọng cho việc tổ chức tìm kiếm trong các giai đoạn tiếp theo.

Cùng với đó, công tác rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập được đẩy mạnh, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân, đồng thời góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại các địa phương từng là chiến trường. Giai đoạn 2021-2025, các lực lượng đã rà phá hơn 7.900ha tại Quân khu 1 và Quân khu 2. Bộ Quốc phòng cũng đã phê duyệt các dự án rà phá bom mìn giai đoạn 2025-2027 với tổng diện tích hàng chục nghìn héc-ta.

Thách thức lớn trong hành trình đưa liệt sĩ trở về

Dù đạt nhiều kết quả, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn đối mặt không ít thách thức. Hiện cả nước còn gần 176.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm kiếm và khoảng 300.000 mộ liệt sĩ thiếu thông tin.

Theo Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, từ năm 2026, công tác kết luận địa bàn sẽ gặp nhiều khó khăn do phần lớn hồ sơ còn lại thuộc nhóm thiếu thông tin. Nhiều hài cốt liệt sĩ được an táng từ lâu, đã phân hủy mạnh hoặc trải qua nhiều lần di dời nên không bảo đảm chất lượng sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Hiện còn khoảng 17.000 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được thu thập nhưng chưa thể phân tích do vướng mắc về cơ chế, nguồn lực và điều kiện kỹ thuật. Riêng tỉnh Nghệ An có gần 7.000 liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện thu thập mẫu ADN để đối khớp thông tin.

Nhiều hài cốt liệt sĩ được an táng từ lâu, đã phân hủy mạnh hoặc trải qua nhiều lần di dời nên không bảo đảm chất lượng sinh phẩm phục vụ giám định ADN. Hiện còn khoảng 17.000 mẫu hài cốt liệt sĩ đã được thu thập nhưng chưa thể phân tích do vướng mắc về cơ chế, nguồn lực và điều kiện kỹ thuật. Riêng tỉnh Nghệ An có gần 7.000 liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện thu thập mẫu ADN để đối khớp thông tin.

Đại tá Bùi Yên Tĩnh,

Phó Cục trưởng Cục Tác chiến

Công tác xác định danh tính bằng phương pháp thực chứng cũng gặp nhiều khó khăn do thiếu thông tin về nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu; hồ sơ, sơ đồ chôn cất không đầy đủ; việc giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị trong chiến tranh còn hạn chế. Từ thực tiễn đó, các cơ quan chuyên môn xác định cần tiếp tục đổi mới cách làm; đẩy nhanh số hóa toàn diện hồ sơ liệt sĩ; tích hợp, làm sạch dữ liệu liên ngành; tăng cường ứng dụng khoa học-công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế; hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm nguồn lực cho nhiệm vụ đặc biệt này.

Tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: "Công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân và thân nhân liệt sĩ".

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tăng cường phối hợp, khẩn trương thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và những năm tiếp theo; trọng tâm là hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách; xác định rõ các vùng, địa bàn trọng điểm, phát huy trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, đơn vị liên quan; đẩy mạnh các phong trào thi đua, chung tay thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Có thể bạn quan tâm

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Báo Nhân Dân và PetroVietnam, nhà báo Nguyễn Công Lý, Trưởng văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Đắk Lắk trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Hộ ông Nguyễn Như Ý, ở thôn 4, xã M’Drắk.

Báo Nhân Dân và PetroVietnam bàn giao 5 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở vùng sâu tỉnh Đắk Lắk

Sau khi nhận bàn giao và chuyển vào nhà mới sinh sống nhân dịp đón năm 2026 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đại diện các gia đình bày tỏ lòng biết ơn đối với Báo Nhân Dân và nhà tài trợ, sự quan tâm của chính quyền các cấp, đồng thời hứa quyết tâm lao động, sản xuất nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Lãnh đạo Thành phố chọn phương tiện tàu Metro để đi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố. (Ảnh: Thế Anh)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đi Metro đến dự Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công

Sáng 31/12, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức). Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Văn Được cùng các đại biểu đã di chuyển tới Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hồ Chí Minh bằng tàu Metro.

Bưu điện Việt Nam tăng tốc bứt phá, hướng tới hạ tầng logistics và bưu chính số quốc gia

Bưu điện Việt Nam tăng tốc bứt phá, hướng tới hạ tầng logistics và bưu chính số quốc gia

Với kết quả 2025 ấn tượng, Vietnam Post sẵn sàng bứt phá trong năm 2026 để trở thành hạ tầng logistics và bưu chính số quốc gia. Tại Hội nghị triển khai kế hoạch ngày 29/12/2025, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đã tham dự và chỉ đạo đơn vị thực hiện các bước chuyển đổi chiến lược quan trọng.

[Video] Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4

[Video] Hà Nội đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4

Dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển không gian đô thị và liên kết vùng. Xác định giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 31/12/2025.

Quảng Ninh tiên phong trong sắp xếp cơ sở giáo dục

Quảng Ninh tiên phong trong sắp xếp cơ sở giáo dục

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cách làm khoa học, phù hợp điều kiện thực tế của từng địa phương cùng sự đồng thuận cao từ cơ sở, Quảng Ninh đã tiên phong tinh gọn mạng lưới trường, lớp, nâng cao hiệu quả quản trị, đổi mới căn bản, toàn diện, hướng tới xây dựng nền giáo dục hiện đại, bền vững.

Tin nổi bật ngày 30/12: Gắn nghiên cứu lý luận, đào tạo cán bộ với thực tiễn; Hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” trước 15/1/2026; Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Tin nổi bật ngày 30/12: Gắn nghiên cứu lý luận, đào tạo cán bộ với thực tiễn; Hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” trước 15/1/2026; Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu gắn công tác nghiên cứu lý luận, đào tạo cán bộ với thực tiễn phát triển đất nước; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rút ngắn thời hạn hoàn thành “Chiến dịch Quang Trung” trước 15/1/2026; Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc chính thức được khai trương... là những tin tức nổi bật trong ngày 30/12.

Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ninh

Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ninh

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thời gian qua tiếp tục được triển khai sâu rộng, đồng bộ và hiệu quả. Phong trào đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và làm thay đổi diện mạo nông thôn.

[Video] Phú Thọ lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt

[Video] Phú Thọ lập lại trật tự hành lang an toàn đường sắt

Địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có tuyến đường sắt quốc gia Yên Viên - Lào Cai chạy qua với tổng chiều dài gần 124km. Toàn tuyến có 32 đường ngang có gác, 20 đường ngang được lắp đặt hệ thống cảnh báo tự động có cần chắn và 127 lối đi tự mở do người dân tự phát sử dụng.

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và tỉnh Đồng Nai cùng các đại biểu.

Đồng Nai chăm lo thiết thực cho người lao động

Với phương châm “Đoàn kết-dân chủ-kỷ cương-đổi mới-phát triển”, trong 2 ngày 29 và 30/12, Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra với sự tham dự của 360 đại biểu, đại diện gần 742 nghìn đoàn viên công đoàn trên địa bàn.

Điều chỉnh giao thông tại nút giao Ngọc Hồi-Giải Phóng và khu vực ngõ 15 Ngọc Hồi nhằm kết nối hiệu quả với đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ.

Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực ngõ 15 Ngọc Hồi để giảm ùn tắc, kết nối cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao Ngọc Hồi-Giải Phóng và khu vực ngõ 15 Ngọc Hồi nhằm kết nối hiệu quả với đường cao tốc Pháp Vân-Cầu Giẽ, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại cửa ngõ phía nam Thủ đô. Thời gian thực hiện phương án thí điểm bắt đầu từ 14 giờ ngày 31/12.