Ninh Bình tăng cường giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển du lịch

Ngày 27/12, tại Ninh Bình, Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Trưởng Đoàn đại biểu biên giới Lào-Việt Nam Phoxay Khaykhamphithoune cùng đoàn đại biểu một số bộ ngành và địa phương nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.
Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phoxay Khaykhamphithoune thăm và làm việc tại Ninh Bình. (Ảnh: Đức Phương)
Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phoxay Khaykhamphithoune thăm và làm việc tại Ninh Bình. (Ảnh: Đức Phương)

Chủ trì đón tiếp và làm việc với đoàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc đã thông tin nhanh, khái quát về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương sau hơn 30 năm tái lập tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chia sẻ, trong nhiều năm qua, tỉnh Ninh Bình đã thực hiện nhất quán, kiên định phương thức phát triển "Xanh, Bền vững và Hài hòa". Trong đó xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, nông nghiệp là bệ đỡ cho nền kinh tế và công nghiệp là nền tảng cho sự phát triển.

Tỉnh đã đề ra quyết tâm xây dựng và phát triển tỉnh Ninh Bình đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Cảm ơn sự đón tiếp chân tình của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, đồng chí Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phoxay Khaykhamphithoune đã chúc mừng những thành tựu quan trọng mà tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí cũng thông tin nhanh về kết quả cuộc họp thường niên lần thứ 33 giữa Đoàn đại biểu biên giới Việt Nam-Lào. Theo đó, cuộc họp diễn ra từ ngày 25-27/12 tại thành phố Ninh Bình và đã thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (Ảnh: Ninh Phương)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. (Ảnh: Ninh Phương)

Đồng chí Thứ trưởng đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình đã đạt được, nhất là những thành tựu sau 30 năm tái lập tỉnh.

Đồng chí cho rằng, định hướng phát triển "Xanh, Bền vững, Hài hòa" của Ninh Bình cũng là những kinh nghiệm quý để các địa phương của Lào tham khảo, áp dụng vào thực tiễn.

Nhân dịp năm mới 2024 và Tết cổ truyền Giáp Thìn sắp đến, đồng chí Thứ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phoxay Khaykhamphithoune gửi lời chúc đến các đồng chí lãnh đạo và nhân dân trên toàn tỉnh Ninh Bình một năm mới hạnh phúc. Chúc mối quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai nhà nước Lào-Việt Nam, giữa Ninh Bình và tỉnh kết nghĩa Oudomxay ngày càng phát triển.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.