Ninh Bình sẵn sàng các giải pháp tiêu úng bảo vệ lúa và hoa màu

Trước tình trạng mưa lớn ảnh hưởng của cơn bão số 3, cùng với các địa phương trong tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình đã tích cực thực hiện nhiều biện pháp tiêu úng, bảo vệ sản xuất nông nghiệp cho bà con.
Kênh mương được khơi thông bảo đảm chống úng cho lúa và hoa màu.
Kênh mương được khơi thông bảo đảm chống úng cho lúa và hoa màu.

Hiện Ninh Bình có hơn 31.000ha lúa đang bước vào thời kỳ làm đòng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của mưa lớn đầu vụ diễn ra vào tháng 7, một số diện tích lúa phải gieo cấy lại, lúa phân thành nhiều trà nên đến nay mới chỉ có 3.600ha lúa trỗ (chiếm 11,8% tổng diện tích gieo cấy), diện tích lúa đã thu hoạch rất ít, khoảng 115ha, tập trung ở huyện Nho Quan trong tổng số 500ha có thể thu hoạch được.

Cùng với lúa, tỉnh đang có gần 3.260ha cây rau màu các loại, trong đó chủ yếu là ngô, lạc, khoai lang, đậu tương, rau đậu. Về thủy sản, tổng diện tích nuôi trồng là hơn 14.000ha, trong đó thủy sản nước ngọt 11.000ha, thủy sản mặn lợ 3.366ha.

Ngành chuyên môn nhận định: Phần lớn diện tích lúa trên địa bàn tỉnh sẽ trỗ tập trung từ 10-15/9/2024, rơi đúng vào thời gian mưa bão nên dễ bị thiệt hại. Ngoài ra, các loại rau màu, nuôi trồng thủy sản và cây ăn trái khác cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể nếu mưa bão kéo dài.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình thành lập nhiều trạm bơm dã chiến chống ngập úng ở các vùng trọng điểm của tỉnh.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình thành lập nhiều trạm bơm dã chiến chống ngập úng ở các vùng trọng điểm của tỉnh.

Ông Dương Cao Biền, Chi nhánh trưởng Chi nhánh Khai thác công trình thủy lợi huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình cho biết, hiện chi nhánh đang quản lý 24 trạm bơm chuyên tiêu và tưới tiêu kết hợp, với 110 máy công suất 1000-4000m3/1h/ngày; phục vụ khoảng hơn 7.000ha lúa và cây hoa màu của địa phương, trong đó có hơn 3.500ha lúa đã trổ và có diện tích chín.

Hiện chi nhánh đã tiêu kiệt nước đệm trong vùng; huy động 100% cán bộ tham gia ứng trực, sẵn sàng vận hành khi có yêu cầu. Đặc biệt, chi nhánh cũng đã lên phương án ứng phó khi có mưa lớn xảy ra, kéo dài gây ngập úng để sẵn sàng vận hành các trạm bơm bảo đảm sản xuất cho bà con.

Trong đợt ứng phó với bão số 3 này, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình đã vận hành 55 máy/16 trạm bơm, 95 cống dưới đê, 17 cống hồ, đập xả phòng lũ nhằm tiêu thoát nước đệm, bảo vệ sản xuất.

Theo ông Lê Tuấn Hòa, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Ninh Bình, là đơn vị quản lý các công trình thủy lợi của tỉnh, hiện đơn vị đang trực tiếp quản lý 152 trạm/655 máy, 219 cống dưới đê và hàng trăm tuyến kênh, cống… phục vụ hơn 85.000ha sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Để bảo đảm tiêu úng kịp thời, đơn vị đã chỉ đạo chi nhánh các huyện, thành phố tiêu kiệt nước trong hệ thống và mặt ruộng, bảo đảm an toàn cho diện tích đã gieo trồng, diện tích nuôi trồng thủy sản, khu vực nông thôn và đô thị; bố trí đầy đủ vật tư, nhiên liệu, nhân lực, kiểm tra, chuẩn bị máy móc thiết bị, lập kế hoạch đóng điện các trạm bơm tiêu và chủ động vận hành tiêu úng khi cần thiết; triển khai chằng chống nhà cửa, kho tàng, công trình thủy lợi; thường xuyên kiểm tra, quan trắc các công trình trọng điểm để phát hiện kịp thời hư hỏng để xử lý ngay từ giờ đầu; phối hợp với ban quản lý các dự án khơi thông các dòng chảy trên địa bàn các huyện, thành phố.

Đến nay, tất cả các chi nhánh trong huyện, thành phố chủ động tiêu kiệt nước đệm trong hệ thống; với các cống dưới đê đã triển khai đóng tất cả các pha dự phòng và cánh cống dự phòng để bảo đảm khi nước bão vào, nước triều dâng không ảnh hưởng đến các vùng bên trong hạ lưu; các hồ chứa đã hạ xuống mức an toàn theo đúng phương án được các cấp phê duyệt.

Đặc biệt, với các phương án chuẩn bị cho mưa lớn xảy ra và kéo dài, tất cả các trạm bơm tiêu hiện nay của công ty đã sẵn sàng đóng điện và vận hành thử máy để bảo đảm tất cả các máy bơm đều hoạt động bình thường, cũng như triển khai linh hoạt các phương án phòng chống tiêu úng khi cần thiết.

Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra, chỉ đạo việc tiêu úng cho diện tích lúa mùa, nuôi trồng thủy sản và cây trồng ở huyện Kim Sơn.

Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra, chỉ đạo việc tiêu úng cho diện tích lúa mùa, nuôi trồng thủy sản và cây trồng ở huyện Kim Sơn.

Hiện nay, mưa lớn và ảnh hưởng của bão số 3 có nguy cơ gây ngập úng rất cao. Tỉnh Ninh Bình xác định thiệt hại về sản xuất nông nghiệp sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Vì vậy ngành nông nghiệp tỉnh tiếp tục khoanh vùng diện tích có nguy cơ mưa lũ lớn để có các phương án xử lý nhanh; rà soát diện tích lúa mùa, nuôi trồng thủy sản và cây trồng khác để đánh giá khả năng chịu úng và chỉ đạo tiêu nước đệm ứng phó với mưa lớn.

Đặc biệt sau bão, xây dựng các phương án khắc phục, khôi phục sản xuất như: chuẩn bị đủ lượng và chủng loại hạt giống rau để sẵn sàng gieo trồng lại phòng mưa lớn gây khan hiếm nguồn cung rau; tăng cường công tác dự tính, dự báo tình hình phát sinh gây hại của các đối tượng sinh vật gây hại, đặc biệt là sự bùng phát của sâu bệnh hại trên lúa như: rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn... nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của sâu bệnh hại gây ra.

Có thể bạn quan tâm

Phó trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại Hội nghị lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Tháo gỡ điểm nghẽn trong hoàn thuế giá trị gia tăng

Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 đã bổ sung cơ sở pháp lý cho việc hoàn thuế tự động và tiêu chí quản lý rủi ro thay cho cách quản lý thủ công. Trên cơ sở đó, ngành thuế đang gấp rút hoàn thiện hệ thống quản lý dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu mới.

Trung tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy Quân khu 9 trực tiếp nâng thùng mẫu hài cốt liệt sĩ trong nghi thức vận chuyển, bàn giao phục vụ giám định ADN. (Ảnh: PHƯƠNG VŨ)

An Giang: Đưa 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Ngày 5/10, tại sân bay quốc tế Cần Thơ, 4.762 mẫu hài cốt liệt sĩ được lấy tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang cùng hàng nghìn mẫu của các tỉnh, thành phố trong Quân khu 9 đã được vận chuyển bằng máy bay quân sự ra Hà Nội phục vụ giám định ADN, tiếp tục hành trình xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Đối diện với "giặc lửa" người lính phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vẫn luôn bất khuất kiên cường. (Ảnh: Công an Hà Nội)

65 năm giữ trọn lời thề giữ bình yên cho Thủ đô

Kể từ ngày 4/10/1961, Ngày truyền thống Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, một hành trình đã được viết tiếp suốt 65 năm qua bằng tất cả lòng trung thành, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thủ đô.

Chị Lê Thị Diện, gương mặt “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2026 trong một chương trình thời trang dành cho người khuyết tật. (Ảnh nhân vật cung cấp)

Đồng hành thanh niên khuyết tật

Gắn với các phong trào tuổi trẻ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam luôn xác định, đồng hành hỗ trợ thanh niên khuyết tật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, “Tỏa sáng nghị lực Việt” là một chương trình giàu giá trị nhân văn, lan tỏa mạnh mẽ nghị lực, truyền cảm hứng sống đẹp cho các bạn trẻ.

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

[Video] Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.

Hướng dẫn các tính năng số cho người dân tại địa bàn thôn Ngọc Rào, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: HNV)

Chín tháng năm 2026, ổn định đời sống dân cư, cải thiện an sinh xã hội

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), trong 9 tháng năm 2026, tình hình đời sống dân cư duy trì ổn định, an sinh xã hội được cải thiện. Chính phủ và địa phương triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và các nhóm dân cư gặp khó khăn.

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tin nổi bật ngày 3/10: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam lần thứ II; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương; Tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2026 đạt 9,01%… là một số tin tức nổi bật ngày 3/10/2026.

Chín tháng năm 2026, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53,8 triệu người, cao hơn 697 nghìn người so cùng kỳ năm 2025. (Ảnh: HNV)

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 9 tháng qua, quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so cùng kỳ năm 2025.

Quang cảnh hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi yêu cầu chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương dự họp

Chiều 3/10, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Quốc Việt cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo xã, phường, đặc khu thực hiện nghiêm việc đăng ký thành phần tham dự các phiên họp do lãnh đạo tỉnh chủ trì theo đúng thời hạn, đúng thành phần yêu cầu.