Ninh Bình: Giảm thương tích, tạo môi trường sống an toàn cho trẻ em

Để bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ, tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em”; chú trọng phòng, ngừa tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ.

Số lượng trẻ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Sản-Nhi Ninh Bình do tai nạn giao thông tăng cao.
Số lượng trẻ nhập viện điều trị tại Bệnh viện Sản-Nhi Ninh Bình do tai nạn giao thông tăng cao.

Thời gian qua, mặc dù công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đặc biệt là phòng, chống tai nạn thương tích đã được các cấp, các ngành, các địa phương tỉnh Ninh Bình quan tâm triển khai, song tình hình tai nạn thương tích ở trẻ em trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Tai nạn thương tích ở trẻ có xu hướng gia tăng

Ghi nhận tại Bệnh viện Sản-Nhi Ninh Bình, từ tháng 5 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận hàng trăm trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích; trong đó, có hơn 250 trẻ phải nhập viện điều trị nội trú, tăng từ 30-40% so với các tháng trước.

Bệnh nhi L.N.T.H, 15 tuổi, phường Yên Sơn, tỉnh Ninh Bình nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương khớp gối và đa vết thương phần mềm do tai nạn giao thông. Đây là một trong những ca nặng phải điều trị dài ngày tại bệnh viện, sau khi được các bác sĩ tích cực điều trị, sức khỏe và vết thương của em đã ổn định.

Em Hoàng cho biết, dịp hè này em đi làm hỗ trợ bố mẹ tại chợ đầu mối tỉnh, do đường tối có nhiều mạt em đã bị ngã xe máy; trong quá trình nằm viện em đã được các y, bác sĩ tích cực điều trị để phẫu thuật xử lý vết thương và phục hồi sức khỏe.

Hay như trường hợp của cháu N.N.C.T, 4 tuổi, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình nhập viện cấp cứu trong tình trạng vết thương bị khuyết đa gót chân phải và nhiễm trùng. Theo người nhà cháu Tiên, cháu bị kẹt chân khi được mẹ chở bằng xe đạp. Sau sự việc, các gia đình càng nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn khi cho con tham gia giao thông.

7a7aeead571433c6ebf2e19014239e57-9025.jpg
Thời điểm nghỉ hè, số ca tai nạn thương tích ở trẻ em tại tỉnh Ninh Bình có xu hướng gia tăng.

Bác sĩ Đinh Văn Duy, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Sản-Nhi Ninh Bình cho biết, hằng năm cứ vào dịp hè, số trẻ gặp tai nạn thương tích lại gia tăng. Năm nay, các bệnh nhân bị tai nạn thương tích nhập viện nhiều, chủ yếu là các trường hợp bị tai nạn giao thông như bị chấn thương sọ não, gãy tay, chân và bị bỏng. Nguyên nhân chủ yếu do đặc điểm tâm lý thích khám phá, sự bất cẩn hoặc trẻ thiếu sự giám sát của người lớn.

Bác sĩ Duy khuyến cáo, để giảm thiểu các vụ tai nạn thương tích, người lớn cần dành thời gian chăm sóc, quản lý trẻ, bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ; đồng thời, trang bị kiến thức sơ cứu đúng cách, nhưng không tự xử lý những chấn thương nghiêm trọng. Khi trẻ có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Tại tỉnh Ninh Bình, số lượng trẻ bị tai nạn thương tích có xu hướng gia tăng, đặc biệt là trong dịp nghỉ hè. Các tai nạn phổ biến gồm: Đuối nước, tai nạn giao thông, bỏng, hóc dị vật. Trẻ từ 2-5 tuổi thường bị bỏng, hóc dị vật, ngã, kẹp tay chân vào cửa, cầu thang; trẻ từ 6-15 tuổi hay gặp các tai nạn liên quan đến giao thông, đuối nước, điện giật, ngã gãy tay chân…

Nâng cao trách nhiệm của cộng đồng

Tai nạn thương tích ở trẻ em là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và di chứng tàn tật suốt đời cho trẻ. Hiện tỉnh Ninh Bình có hơn 996.000 trẻ em dưới 16 tuổi chiếm 26% dân số, trong đó có gần 352.000 trẻ em dưới 6 tuổi chiếm 9% dân số.

Theo số liệu thống kê, hằng năm trên địa bàn tỉnh có khoảng 2.000 trẻ em bị tai nạn thương tích, phổ biến nhất là ngã, tai nạn giao thông và đuối nước, chủ yếu trong độ tuổi từ 5 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Riêng từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh có gần 1.300 trẻ em bị tai nạn thương tích; trong đó, có hơn 20 trẻ em bị tử vong, chủ yếu do đuối nước và tai nạn giao thông.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn thương tích ở trẻ, nhưng nguyên nhân chủ yếu là từ sự nhận thức non nớt và tính hiếu động của trẻ em; sự thiếu ý thức, giám sát của người lớn. Đặc biệt, Ninh Bình là tỉnh thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng có khoảng 90km bờ biển, nên thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai bão lũ hằng năm; có rất nhiều sông, ngòi, ao hồ có diện tích mặt nước lớn nên môi trường sống tự nhiên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn thương tích.

Để ngăn ngừa những tình huống rủi ro, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ đã được cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Ninh Bình quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em; nhất là tiến hành rà soát, cảnh báo kịp thời tại các bãi tắm, bể bơi, sông hồ, các công trình xây dựng, địa điểm công cộng.

Bà Nguyễn Thu Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh cho biết, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là được đẩy mạnh trong Tháng hành động vì trẻ em hằng năm và Ngày Thế giới phòng, chống đuối nước 25/7.

Đơn vị cũng tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn cho các nhóm đối tượng về quyền trẻ em, kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống xâm hại và phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; đào tạo kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu, kỹ năng đánh giá rủi ro và ứng phó khi xảy ra tai nạn tại các địa bàn. Tuy nhiên, để giảm thiểu tai nạn thương tích ở trẻ em một cách bền vững, cần sự phối hợp đồng bộ từ gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và toàn xã hội.

img-7527-9983.jpg
Nhiều hoạt động phòng, chống đuối nước cho trẻ được tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh.

Thời gian tới, tỉnh Ninh Bình tiếp tục tăng cường các hoạt động phối hợp liên ngành trong chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ và huy động sự tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức đoàn thể, người dân. Đồng thời, lồng ghép nội dung truyền thông vào các hoạt động sinh hoạt hè, diễn đàn, sân chơi, khám chữa bệnh,… nhất là tại các tuyến cơ sở về các kỹ năng, kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích và xử lý khi gặp các tình huống nguy hiểm ở trẻ; tích cực triển khai các biện pháp xây dựng môi trường an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em như ngôi nhà an toàn, cộng đồng an toàn, trường học an toàn.

Đặc biệt, tỉnh triển khai các giải pháp, hoạt động phòng, chống đuối nước trẻ em tại địa phương trong dịp học sinh nghỉ hè, mùa mưa, bão, lũ; chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định đối với các vụ việc gây tử vong trẻ em do tai nạn thương tích, đuối nước.

Bên cạnh đó, để công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em thực sự đạt hiệu quả cao, đúng với ý nghĩa ươm những “mầm xanh tương lai” của đất nước, cần sự góp sức, chung tay vào cuộc của cả cộng đồng xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hai bên trao văn bản ký kết hợp tác. (Ảnh: THANH TÂM)

Cần Thơ hợp tác với Heineken Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, du lịch quy mô lớn

Ngày 2/10, tại Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ ký kết 2 Biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà máy Bia Heineken Việt Nam (HVN) về việc tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Sáng 2/10, tại Vĩnh Long, Trường đại học Cửu Long phối hợp Tổng Hội Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam cùng Trung tâm Khuyến nông quốc gia tổ chức Hội thảo với chủ đề “Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và giải pháp khoa học, công nghệ trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao bảng tượng trưng của Bộ Quốc phòng hỗ trợ kinh phí xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: CHÍ PHÚC)

Đại tướng Nguyễn Tân Cương làm việc và tặng quà tại tỉnh Đồng Tháp

Ngày 1/10, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đoàn công tác đã tiếp xúc cử tri và trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 căn nhà Đại đoàn kết, 100 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.